Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

Quận Phú Nhuận: Trường THCS Trần Huy Liệu khánh thành, đưa vào sử dụng thư viện thông minh

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 19-5, Trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) đã khánh thành và đưa vào sử dụng thư viện thông minh, mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890/ 19-5-2025).

Đại biểu cắt băng khánh thành thư viện thông minh

Thầy Nguyễn Trường Giang – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huy Liệu, chia sẻ, thư viện thông minh được nhà trường triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả đổi mới giáo dục gắn với chuyển đổi số giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục hướng tới xây dựng nền giáo dục mở, linh hoạt, học tập suốt đời, xây dựng trường học số.

Đến nay, thư viện thông minh đã có 913 đầu sách giáo khoa được mã hóa, đồng thời mã hóa 470 sách nghiệp vụ; 2.457 sách tham khảo; 4.232 sách thiếu nhi; 1.974 sách ngoại ngữ. Ngoài ra nguồn thư viện số, học liệu số phong phú, với 1.882 đầu sách điện tử, 274 sách nói, 266 video, 52 album hình và 294 tài liệu, bài giảng, phục vụ nhu cầu học tập, tra cứu, nâng cao năng lực cho cả học sinh và giáo viên.

Thư viện thông minh với nhiều trang thiết bị hiện đại

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đông Tùng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nhấn mạnh, Trường THCS Trần Huy Liệu khánh thành và đưa vào sử dụng thư viện thông minh có ý nghĩa quan trọng, khi nhà trường đang bước sang năm thứ 2 triển khai nội dung trường tiên tiến, hội nhập, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Ông đánh giá, Trường THCS Trần Huy Liệu chưa phải là ngôi trường có diện tích lớn nhất quận nhưng hiện là ngôi trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học hiện đại nhất quận.

Để phát huy tối đa hiệu quả của thư viện thông minh, ông đề nghị hội đồng sư phạm nhà trường cần thường xuyên bổ sung tài liệu, cập nhật chuyển đổi số, nâng cấp các ứng dụng thông minh, để thư viện  ngày càng hấp dẫn học sinh, đáp ứng quy mô học sinh, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của cả thầy và trò, cũng như yêu cầu của giáo dục.

Mỗi học sinh sẽ được cấp 1 thẻ bạn đọc để sử dụng thư viện thông minh

Thư viện theo chuẩn quốc tế

Thầy Đinh Quang Trần Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huy Liệu cho biết, thư viện thông minh được nhà trường xây dựng với định hướng mở, thân thiện và hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị hiện đại gồm máy tính, máy quét mã vạch, hệ thống máy tính kết nối internet tốc độ cao, phần mềm quản lý tài nguyên số, kho sách điện tử, hệ thống nhận diện thông minh, cùng nhiều thiết bị hỗ trợ học tập tiên tiến nhằm hỗ trợ đổi mới giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Với mã thẻ bạn đọc, học sinh dễ dàng truy cập tra cứu nguồn tài liệu

Hệ thống thư viện số được mã hóa và cập nhật 100% nguồn sách trên hệ thống thư viện điện tử; định kỳ đăng tải nguồn học liệu, tài nguyên số, nguồn sách điện tử, sách nói cùng các hoạt động thư viện, các buổi giới thiệu sách trên cổng thư viện số của nhà trường.

Để vận hành thư viện thông minh, thầy Phúc cho hay, nhà trường đã phát hành thẻ bạn đọc đến 100% giáo viên và học sinh toàn trường. Đồng thời tổ chức tập huấn cho giáo viên khai thác và sử dụng thư viện số; xây dựng và phát triển học liệu điện tử trên hệ thống thư viện số.

Lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận thích thú “trải nghiệm” thư viện thông minh

Theo thầy Phúc, nội dung tập huấn tập trung việc đảm bảo chất lượng kho học liệu số, đặc biệt là nguồn học liệu số tương tác; Cách thức quản lý, đánh giá, phê duyệt học liệu số; Sử dụng nguồn học liệu số trong hoạt động kiểm tra, đánh giá trực tuyến tại đơn vị; Thực hiện đồng bộ dữ liệu, thống kê nguồn học liệu số, bài giảng tương tác về hệ thống thư viện số của ngành giáo dục và đào tạo. Chú trọng phát triển sách điện tử, sách tham khảo và đa dạng nguồn học liệu số phục vụ bạn học cũng như hoạt động dạy và học…

“Với thư viện thông minh, việc học sẽ không chỉ dừng ở không gian lớp học mà được mở rộng, học sinh có thể tự học ở mọi lúc, mọi nơi, học một cách trực quan, sinh động, đầy hứng thú” – thầy Phúc nói thêm.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)