Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Quảng bá những miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên đến với ĐBSCL

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua tại TP.Cần Thơ, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị (HN) quảng bá, xúc tiến du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023”. Ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và  đại diện các sở, ngành của Cần Thơ và nhiều tỉnh trong khu vực đã dự.


Ông Hoàng Việt Phương – Phó Chủ UBND tỉnh Tuyên Quang, thông tin về kế hoạch và các hoạt động trong khuôn khổ  sự kiện “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV”  và “Lễ hội thành Tuyên năm 2023”

Sự kiện nhằm tăng cường giới thiệu với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang. Đặc biệt trong đó là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng” – “Thủ đô kháng chiến”, nơi Bác Hồ đã ở thời gian rất dài để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc.

Bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, nối tiếp thành công sự kiện “Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023”, trong tháng 9 tới, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội thành Tuyên năm 2023”. Sự kiện được tổ chức từ ngày 20 đến 27-9-2023 (ngày 6-8 đến 13-8 Âm lịch) tại TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.


Quang cảnh HN Xúc tiến du lịch

Lễ hội Thành Tuyên là lễ hội Trung thu độc đáo, đặc trưng, riêng có của tỉnh Tuyên Quang và được sách Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là Lễ hội có “nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam”; “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam”; “Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam”. Năm nay, Lễ hội Thành Tuyên lần đầu tiên được tổ chức với quy mô quốc gia gắn với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước. Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ có phần quà tặng các cháu học sinh vượt khó học tốt của tỉnh.

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội thành Tuyên năm 2023 sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với quy mô khu vực và quốc gia gồm: Liên hoan các làng văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc tổ chức ngày 23-9 tại TP.Tuyên Quang; Chương trình “Điện ảnh – Kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang” diễn ra từ ngày 21 đến 23-9, khảo sát các huyện: Sơn Dương, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang; Hội chợ Thương mại – Du lịch tỉnh Tuyên Quang diễn ra từ ngày 20 đến 27-9 tại đường Chiến thắng Sông Lô (TP.Tuyên Quang); Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội bia Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày ngày 22 đến 24-9 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Thanh thiếu nhi tỉnh. Bên cạnh đó là tổ chức thi đấu các môn thể thao như: Giải Quần vợt cúp Tân Trào mở rộng, Giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc tỉnh Tuyên Quang mở rộng diễn ra từ ngày 15 đến 17-9…


Đoàn chủ tọa phiên thảo luận, giải đáp các câu hỏi, ý kiến của đại biểu

Ông Hoàng Việt Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Tuyên Quang là tỉnh miền núi, là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; nơi có sự khởi phát, hội tụ và giao thoa sắc thái văn hóa của các dân tộc vùng núi phía Bắc; được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo, hấp dẫn và nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, đa dạng. Từ đó, đã tạo cho Tuyên Quang những điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nổi bật như: Du lịch lịch sử – về nguồn với trên 600 di tích lịch  sử; Du lịch sinh thái, trải nghiệm với các danh thắng tiêu biểu như: Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình, danh lam thắng cảnh quốc gia thác Bản Ba (thuộc huyện Chiêm Hóa) và Động Tiên (thuộc huyện Hàm Yên)…

Về loại hình du lịch nghỉ dưỡng, Tuyên Quang sở hữu khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với nguồn nước khoáng thiên thiên quý giá. Đối với loại hình du lịch tâm linh, Tuyên Quang được mệnh danh là “miền Mẫu Thoải”, Tuyên Quang là điểm trung chuyển trong tín  ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, hằng năm thu hút hàng vạn lượt du khách đến hành hương bái phật, lễ mẫu.


Khách tham quan sản phẩm OCOP Tuyên Quang trưng bày, giới thiệu tại HN

Với loại hình du lịch lễ hội, Tuyên Quang có trên 40 lễ hội dân gian, truyền thống, nổi bật như: Lễ hội rước mẫu của dân tộc Kinh; Lễ hội Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn; Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày… và Lễ hội Thành Tuyên – một sản phảm văn hóa, du lịch  riêng có của Tuyên Quang được tổ chức hằng năm vào dịp Tết Trung thu.  

Trên cơ sở những điểm đặc trưng đó, Tuyên Quang mong muốn kết nối các tour, tuyến du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước. Từ đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển xứng tầm, dựa trên thế mạnh bản địa của từng địa phương.

Đan Phượng

Bình luận (0)