- 1 Quảng Nam kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương
Tối 24-3, tại TP.Tam Kỳ, Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3-1975/24-3-2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Dự lễ, có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế; đại diện lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong tỉnh…

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh, đúng vào ngày này cách đây tròn 50 năm, ngày 24-3-1975, trong khí thế tiến công cách mạng thần tốc của cả nước, lá cờ mặt trận giải phóng đã tung bay tại Tam Kỳ – tỉnh lỵ tỉnh Quảng Tín, là thị xã đầu tiên trên tuyến Quốc lộ 1 của miền Nam được hoàn toàn giải phóng.
Cũng trong tháng 3 lịch sử này, 95 năm trước, vào ngày 28-3-1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập, là Đảng bộ thứ 2 của cả nước (sau Đảng bộ TP.Hà Nội) ra đời sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930. Đây là những sự kiện trọng đại, mốc son đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam.
Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, trải qua nhiều thế hệ, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Quảng, làm nên những chiến công hiển hách, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu vô cùng to lớn trong suốt hành trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.
Trải qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quảng Nam đã có hơn 65.400 liệt sĩ; hàng chục ngàn thương binh, bệnh binh; hơn 15.300 bà mẹ Việt Nam anh hùng; là địa phương có số lượng liệt sĩ, thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất cả nước. Đây là minh chứng sống động về tinh thần yêu nước, khí tiết lẫm liệt của con người xứ Quảng; là niềm tự hào và cũng chính là nguồn sức mạnh, nguồn động viên, khích lệ to lớn để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục vững bước trên hành trình vươn tới tương lai.
Từ một Đảng bộ chỉ với 80 đảng viên vào cuối năm 1930, qua các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về lực lượng; dày dạn, trưởng thành về trí tuệ, bản lĩnh, ý chí; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không ngừng được nâng cao. Đến cuối năm 2024, Đảng bộ Quảng Nam đã có 1.119 tổ chức cơ sở Đảng với 73.495 đảng viên.
Từ một nền kinh tế chủ yếu thuần nông với nền sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu, hơn 50% số hộ dân thuộc diện đói nghèo; công nghiệp và du lịch hầu như chưa có gì đáng kể; thu ngân sách chỉ hơn 150 tỷ đồng trong năm đầu tái lập tỉnh (1997), Quảng Nam đã liên tục vươn lên với những bước phát triển đầy ấn tượng. Từ năm 2017, Quảng Nam chính thức điều tiết nguồn thu nội địa về Trung ương; năm 2024 vừa qua, tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt hơn 27.600 tỷ đồng (gấp 217 lần năm 1997), quy mô kinh tế hơn 129 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người hơn 84 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp – dịch vụ. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2024 chỉ còn 4,56%.

Cùng với đó, Quảng Nam chú trọng đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; hài hòa giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều thành tựu nổi bật.
Công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng và tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm thực hiện…
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ngày càng nâng lên. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được quan tâm. Dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Quảng Nam là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, “trung dũng kiên cường” luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bất khuất và tinh thần quật cường trước mọi khó khăn, thử thách. Suốt chiều dài lịch sử, từ phong trào yêu nước chống thực dân, đế quốc đến cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân Quảng Nam luôn đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức cùng cả nước đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng, xây dựng quê hương.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã đạt được trong chặng đường lịch sử vẻ vang 95 năm qua.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, Quảng Nam cần tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng vẻ vang, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, tập trung tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để xây dựng, phát triển quê hương theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững và trở thành hình mẫu trong cả nước.
Trước hết, cập nhật, cụ thể hóa, triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 126-KL/TW, ngày 14/02/2025 và Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28-2-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giảm chồng chéo trong quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và các ngành kinh tế mũi nhọn. Gắn tinh gọn bộ máy với cơ cấu, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đào tạo chính quy, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh. Thời gian tới Quảng Nam cần gấp rút tập trung tuyển dụng, bồi dưỡng và xây dựng cho được đội ngũ cán bộ giỏi trong bộ máy từ cấp tỉnh đến phường, xã.
Duy trì và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế; phát triển dựa trên sự cân bằng giữa đô thị và nông thôn, công nghiệp và nông nghiệp, đất liền và biển đảo, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ năm 2025 trở đi đạt hai con số…
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03-NQ/TW của Chính phủ. Đầu tư mạnh cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đổi mới phương thức quản trị, phát triển KT-XH, cải thiện dịch vụ công, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu và xu thế trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đồng thời, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo…
Vĩnh Yên
Bình luận (0)