Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Quảng Nam: Phát huy giá trị di sản gắn với nâng cao đời sống người dân

Tạp Chí Giáo Dục

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Tối 8-9, tại khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Đến dự dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh và khách mời trong nước, quốc tế cùng hàng ngàn người dân địa phương…

Phát biểu khai mạc lễ, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ôn lại mốc thời gian lịch sử cách đây 20 năm. Ngày 4-12-1999, tại Hội nghị lần thứ 23 ở thành phố Ma-ka-res, thủ đô Ma rốc, Tổ chức Khoa học – Giáo dục – Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã vinh danh đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới. Sau đó 10 năm, ngày 26-5-2009, Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam

Niềm vinh dự đó cũng là trách nhiệm vô cùng to lớn trong việc giữ gìn, bảo tồn, trùng tu và phát huy các di sản của nhân loại đối với Quảng Nam. Trải qua hành trình 20 năm, các di sản quý báu trên vùng đất Quảng Nam tiếp tục chống chọi với thời gian, thời tiết và thiên tai khắc nghiệt, những áp lực vô hình và hữu hình. Để đứng vững, được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và mỗi ngày càng trở nên lung linh nhiều sắc màu trong mắt của bè bạn năm châu. Suốt nhiều năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã năng động, liên tục đề xướng và thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách về bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Để Mỹ Sơn – Hội An – Cù Lao Chàm mãi mãi là niềm tự hào của cả nước, tỉnh Quảng Nam quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Quảng Nam cũng như của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành Trung ương trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trong 20 năm qua. Thủ tướng khẳng định, Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, hiếm có nơi nào trên cùng một địa phương có đến 2 Di sản văn hóa thế giới độc đáo, huyền bí như Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây cũng là nơi hội tụ và giao thoa nhiều giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử tâm linh của nhiều nền văn minh cổ đại như Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Chăm Pa, Sa Huỳnh…

Lễ kỉ niệm thu hút hàng ngàn người tham gia

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới Quảng Nam cần tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, triển khai hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn. Cần hướng đến những mô hình tăng trưởng bao trùm trong việc phát triển du lịch gắn với giá trị di sản; luôn gắn hài hòa giữa bảo vệ, phát huy giá trị di sản với việc nâng cao đời sống người dân, nhất là người dân sống trong vùng di sản.

Được biết, trong 8 ngày (từ 7 đến 15-9), nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, trưng bày triển lãm… về chủ đề “Di sản văn hóa”; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm…

Vĩnh Yên

Bình luận (0)