- 1 Quảng Nam: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
Trước tình hình các ca bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tích cực phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn và khoanh vùng các ổ dịch, tránh để dịch bùng phát trên diện rộng.

Gia tăng các ổ dịch sốt xuất huyết
Báo cáo của ngành y tế tỉnh Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.675 ca sốt xuất huyết tại 18 huyện/thị xã/thành phố. Chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với trước đó (từ 1.293 ca mắc lên 2.675 ca mắc). So với năm 2023, số ổ dịch có chiều hướng tăng hơn 8 ổ dịch.
Tại huyện Hiệp Đức, từ đầu năm đến nay ghi nhận 70 ca mắc sốt xuất huyết. Bác sĩ Hồ Văn Nhi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức cho biết, dịch sốt xuất huyết tập trung nhiều nhất là ở thị trấn Tân Bình và xã Quế Thọ và một số xã khác, gần đây dịch bệnh xuất hiện ở xã Phước Gia. Riêng thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức phát hiện 3 ổ dịch. Trung tâm y tế huyện đã có công văn gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở huyện đồng thời cử lực lượng xuống tận nơi, đến các trạm y tế triển khai phòng chống dịch bệnh, tiến hành xử lý môi trường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Theo bác sĩ Nhi, hiện đang là mùa mưa ẩm nên việc xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cũng gặp nhiều khó khăn.
Đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức, em Đặng Thị Diệu Huyền, học sinh lớp 9 chia sẻ: “Em bị mắc sốt xuất huyết ngày thứ 6 rồi. Mấy ngày qua em sốt cao và rất chóng mặt. Được các bác sĩ khám và điều trị nên tình hình sức khỏe em đang ổn định dần, đỡ mệt hơn, cắt được sốt nhưng vẫn còn khá đau đầu. Đang giữa mùa thi học kỳ nên em rất lo lắng”.
Thời gian gần đây, Quảng Nam là một trong những địa phương ghi nhận các ca sốt xuất huyết cao. Đơn cử như năm 2022, tỉnh này ghi nhận số ca mắc kỷ lục với gần 13 nghìn ca, và có 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, được gọi là năm có đỉnh dịch cao nhất. Dù số ca mắc giảm so với năm 2022, nhưng từ năm 2023 đến nay, diễn biến dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến khá phức tạp ở trên địa bàn.
Chung tay ngăn chặn dịch sốt xuất huyết
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh Quảng Nam phối hợp các địa phương triển khai nhiều biện pháp tăng cường. Cùng với việc tuyên truyền đến tận từng khu dân cư, tổ chức ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan diện rộng. Ngay từ đầu năm học 2024-2025, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn yêu cầu tất cả các đơn vị trường học thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa các bệnh dịch theo mùa cho học sinh. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh để giữ gìn sức khỏe cho học sinh.
Theo Cục Y tế dự phòng, Việt Nam lưu hành cả 4 tuýp virus Dengue, nhưng tuýp lưu hành chủ yếu là DENV-1, DENV-2. Trong năm 2023, tuýp DENV-2 chiếm 88%; năm 2024 tuýp DENV-2 chiếm khoảng 70%. Tuýp DENV-2 thường liên quan đến các trường hợp mắc sốt xuất huyết nghiêm trọng và gây dịch cũng như là nguyên nhân lớn dẫn đến các ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. |
Theo ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, do thời tiết thay đổi liên tục cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sốt xuất huyết gia tăng do muỗi sinh sôi và phát triển mạnh. Ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tham mưu các cấp, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đội xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy, tuyên truyền cho người dân các biện pháp để phòng bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ nhằm ngăn chặn dịch bệnh tăng cao.
Các địa phương tỉnh Quảng Nam thông qua việc truyền thông bằng loa, đài phát thanh và xe lưu động nhằm nâng cao ý thức của người dân, khuyến khích bà con tham gia các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng, thay đổi thói quen sinh hoạt trong gia đình để hạn chế tối đa môi trường muỗi vằn trú ngụ và sinh sản, phát triển. “Thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận tại 18 huyện thị xã, thành phố có chiều hướng tăng cao, trong đó huyện Thăng Bình ghi nhận số ca mắc cao nhất. Do thời tiết nắng mưa thất thường nên dự báo sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng và bùng phát. Ngành y tế tỉnh Quảng Nam chủ động nắm bắt tình hình kịp thời, chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật mua sắm, cấp hóa chất và hướng dẫn các địa phương xử lý các ổ dịch, thường xuyên tổng hợp và báo cáo tình hình dịch bệnh sốt huyết hàng tuần. Phối hợp liên ngành, đặc biệt là ngành giáo dục và ngành truyền thông khác kiểm tra giám sát phòng, chống dịch tại các địa phương có số ca mắc cao”.
“Để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là vào thời điểm giao mùa, người dân cần thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: loại bỏ các vật phế thải, ổ đọng nước xung quanh nơi ở, vệ sinh vườn tược thoáng đãng, phát quang cây cối rậm rạp quanh vườn, ngăn ngừa muỗi đốt bằng cách ngủ màn, thoa kem chống muỗi, mặc quần áo dài tay, phun hóa chất diệt muỗi… Khi có dấu hiệu sốt cao hãy đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời nhằm giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc xảy ra”, ông Mười khuyến cáo thêm.
Hiền Lương
Bình luận (0)