Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quảng Ngãi: Gần 3 tỷ đồng hỗ trợ Nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân Lý Sơn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhằm hỗ trợ và động viên cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn an tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vừa qua, ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã về thăm và tặng quà cho Nghiệp đoàn nghề cá và bà con ngư dân trên đảo.
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ tấm lòng vàng lao động đã trao một bộ thiết bị trạm bờ cho Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải trị giá 300 triệu đồng; trao 200 triệu đồng cho ngư dân Đặng Dùm, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh, tặng 150 triệu đồng cho ngư dân Võ Văn Phú, xã An Vĩnh, trao tặng 50 triệu đồng cho ngư dân Dương Văn Giàu, xã An Hải.
Thay mặt đoàn công tác của Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP.HCM, ông Võ Văn Thưởng cũng đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho con em đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải và An Vĩnh, tặng 60 triệu đồng, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng cho 3 ngư dân Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Chí Thạnh và Phùng Trung Thành ở xã An Hải, huyện Lý Sơn. Quỹ tấm lòng vàng người lao động TP.HCM đã trao 1 tỷ đồng cho các nghiệp đoàn nghề cá ở tỉnh Quảng Ngãi. Đây là số tiền quyên góp từ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động TP.HCM.
Trong dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh, mỗi nghiệp đoàn 30 triệu đồng; Công đoàn Cao su Việt Nam cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh, mỗi nghiệp đoàn 25 triệu đồng.
Như vậy, trong đợt này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ tấm lòng vàng lao động, Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Quỹ tấm lòng vàng người lao động TP.HCM đã hỗ trợ tổng cộng gần 3 tỷ đồng cho Nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.
Phát biểu tại chuyến thăm ngư dân huyện Lý Sơn lần này, Ủy viên TW Đảng – Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chia sẻ, trong bối cảnh Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng ngư dân huyện Lý Sơn vẫn kiên cường bám biển, bám ngư trường truyền thống của mình là Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa của ngư dân Lý Sơn, vừa khai thác hải sản vừa bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
Phước Trung

Bình luận (0)