Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Quảng Ngãi: Hoàn thành công tác y tế 9 tháng đầu năm 2011

Tạp Chí Giáo Dục

Từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; chủ động phối hợp với các ngành hữu quan trong việc kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…  là những hoạt động y tế nổi bật được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong 9 tháng đầu năm 2011.

 

Ảnh minh hoạ. Nguồn: yeuquangngai.net
Về công tác khám chữa bệnh (KCB), nhờ được đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất tại bệnh viện các tuyến và áp dụng một số kỹ thuật mới trong KCB, các cơ sở y tế của tỉnh Quảng Ngãi đã đáp ứng kịp thời nhu cầu khám và điều trị cho các tầng lớp nhân dân. Tổng số bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế là 1.081.787 người, đạt 76% kế hoạch (KH) năm; số bệnh nhân điều trị nội trú là 104.874 người, đạt 81,2% KH năm; số bệnh nhân điều trị ngoại trú là 382.139 người, đạt 134% KH năm… Ngoài ra, công tác KCB bằng phương pháp y học cổ truyền cũng được tiếp tục đẩy mạnh tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trạm y tế xã; vườn thuốc nam tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng được củng cố nhằm phục vụ cho công tác KCB.
Bên cạnh đó, được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành có liên quan, việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế luôn được ngành y tế tỉnh chú trọng tiến hành một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng các kế hoạch công tác đã đề ra. Nhờ đó, nhiều dự án y tế đều đạt chỉ tiêu kế hoạch, tiêu biểu như: tổng số bệnh nhân khám lao là 36.588 lượt người, đạt 106,05% kế hoạch năm; tổng số người được khám sàng lọc bệnh phong là 80.302 lượt người, đạt 45,5% kế hoạch năm; số bệnh nhân mắc sốt rét được chữa trị là 129 ca, đạt 40,31% kế hoạch năm; tổng số người mắc sốt xuất huyết là 267 ca, giảm 5 lần so với cùng kỳ năm 2010… Trong khám và điều trị một số bệnh truyền nhiễm khác, đến nay không phát hiện các trường hợp mắc cúm A/H5N1, H1N1, tiêu chảy cấp nguy hiểm (tả). Riêng đối với bệnh tay – chân – miệng, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có tỷ lệ mắc bệnh cao trong cả nước. Tính đến ngày 13-9-2011, toàn tỉnh đã ghi nhận 5.160 trường hợp mắc bệnh với 5 trường hợp tử vong, tuy nhiên đã có 5.090 trường hợp được điều trị ổn định và ra viện.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tồn tại một căn bệnh tổn thương da nhưng chưa rõ nguyên nhân, tập trung chủ yếu tại khu vực xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Từ đầu năm đến nay đã có tổng số trên 50 trường hợp mắc bệnh, với 1 ca tử vong. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế mới đây đã quyết định thành lập đoàn chuyên gia do Viện Da liễu trung ương chủ trì, dự kiến sẽ về các xã vùng sâu, vùng xa huyện Ba Tơ vào đầu tháng 10 tới để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh lạ.
Trong công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) và dân số-kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ), Quảng Ngãi tiếp tục triển khai Chiến lược CSSKSS, kết hợp với việc tăng cường công tác quản lý thai sản, duy trì và đẩy mạnh thực hiện tốt Hướng dẫn chuẩn quốc gia về CSSKSS. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, SKSS của chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện: số chị em khám phụ khoa là 69.449, đạt 80,75% kế hoạch năm; số chị em được chữa phụ khoa là 35.995 người, đạt 90% kế hoạch năm; số tai biến sản khoa còn 13 trường hợp, giảm 50% so cùng kỳ năm trước; số bà mẹ được nhân viên y tế chăm sóc tại nhà ít nhất 1 lần trong tuần đầu sau sinh là 7.605 trường hợp… Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể triển khai các chương trình, dự án tại cơ sở, đặc biệt là triển khai thực hiện Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ, đem lại nhiều kết quả tích cực.
Chương trình Tiêm chủng mở rộng tiếp tục được chú trọng thực hiện, với tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tham gia tiêm chủng đầy đủ đạt 56,46% kế hoạch năm; tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm phòng viêm gan B đạt 46% kế hoạch năm, số phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván là 14.030 người, đạt 63,52%…
Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cũng có những tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát ngộ độc thực phẩm (NĐTP). Ngành y tế tỉnh đã rất tích cực trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa các vụ NĐTP; phối hợp với các đơn vị hữu quan tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ các cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng các quy định về VSATTP. Kết quả là, 9 tháng đầu năm 2011 xảy ra 3 vụ ngộ độc nhỏ với 17 trường hợp mắc, trong đó 1 ca tử vong do ăn cá nóc, ngoài ra không có vụ NĐTP tập thể nào xảy ra.
Phát huy những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2011, trong 3 tháng cuối năm Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra, đồng thời cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế như: tổ chức hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử trong toàn ngành; triển khai công tác phòng chống thảm hoạ thiên tai; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sốt rét; tăng cường nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ tại các cơ sở điều trị; tiếp tục đào tạo bác sĩ cho các huyện còn thiếu; hoàn chỉnh các đề án về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; quy hoạch mạng lưới và hệ thống y tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020…
Theo Diệu Linh
(CPV)

Bình luận (0)