Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quảng Ngãi: Khó quản lý học sinh trong hè

Tạp Chí Giáo Dục

Không có nơi vui chơi trong ngày hè là một thiệt thòi lớn cho trẻ ở Quảng Ngãi
Một thực tế ở Quảng Ngãi là để quản lý các em học sinh trong thời gian nghỉ hè, chính quyền địa phương đang gặp nhiều khó khăn. Bởi hiện nay, hầu hết các nơi trong tỉnh, điều kiện vui chơi cho trẻ còn thiếu thốn, kinh phí và kế hoạch hoạt động còn nghèo nàn.
Từ thiếu sân chơi…
Trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, sân chơi cho lứa tuổi từ học sinh tiểu học, THCS đến THPT thiếu trầm trọng. Các điểm chơi công cộng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại các phường trong TP, tìm một sân chơi để các em hoạt động hè rất khó khăn. Duy nhất có Nhà Thiếu nhi Quảng Ngãi thì chật chội, thiết bị vui chơi nghèo nàn. Cả TP chỉ có 3 hồ bơi, thì 2 cái nằm trong khách sạn, một cái đã đóng cửa (bể bơi Diên Hồng). Đề cập đến vấn đề thiếu sân chơi cho trẻ trên địa bàn phường, bà Mai Thị Cẩm Hồng, Phó chủ tịch UBND phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) cho biết: “Thiếu điểm vui chơi đó là vấn đề khó khăn mà phường chúng tôi không biết giải quyết như thế nào. Tổ chức các giải đấu thể thao chúng tôi phải đi mượn, đi thuê địa điểm của phường khác, dẫn đến một số bất cập. Còn tổ chức một số trò chơi thì vướng. Để tổ chức được thì chúng tôi tập trung các em lên hội trường ủy ban phường. Những hoạt động thiết thực khác thì khó có thể thực hiện được”. TP đã khó khăn thiếu thốn như vậy, ở nông thôn, miền núi lại càng khó hơn. Không có địa điểm vui chơi trong ngày hè sẽ phần nào hạn chế việc quản lý các em. Ông Võ Đình Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) cho biết: “Nếu thiếu khu tập thể dục thể thao và vui chơi cho trẻ em thì rất khó quản lý. Nơi nào quan tâm đến vấn đề này thì nơi đó học sinh chuyển biến một cách tích cực. Nếu địa phương không quan tâm sẽ dẫn đến hậu quả là các em ngồi vào các phòng vi tính mải mê bỏ học, các em ham chơi nhảy vào những nơi này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai sau này”. “Trên địa bàn TP.Quảng Ngãi việc tổ chức các hoạt động vui chơi trong hè cho các em hết sức khó khăn. Ít ra phải có điều kiện tối thiểu, phải có nơi vui chơi, nơi tổ chức cắm trại, tập bơi, sinh hoạt đá bóng để các em có những ngày hè ý nghĩa”, ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi cho biết.
…Đến thiếu kinh phí, kế hoạch hoạt động
Chị Huỳnh Thị Kim Dung, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩacho biết: “Theo tôi nghĩ rất khó quản lý các em sinh hoạt hè, cần phải có kinh phí để tổ chức các hoạt động, nhưng vì lý do ngân sách của ủy ban không có, là Bí thư Đoàn xã tôi rất mong muốn UBND tạo điều kiện thêm về kinh phí để lên kế hoạch tổ chức các trò chơi giải trí cho các em”. Ông Huỳnh Duy Việt, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơncho biết: “Các điểm vui chơi không có, kinh phí thực hiện các hoạt động thì chưa được các cấp bố trí. Muốn tổ chức phải đi xin, nơi nào thương thì cho. Đây là khó khăn chung cho Ban hoạt động hè mà trực tiếp là Đoàn thanh niên các xã, thị trấn. Chúng tôi cũng bố trí kinh phí nhưng kế hoạch các xã vẫn chưa cụ thể. Tôi cho rằng đây là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, trong đó có lãnh đạo Đảng, lãnh đạo chính quyền và các hội đoàn thể”.
Sau thời gian nghỉ hè, trước khi bước vào năm học mới, các em học sinh đều được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành công tác sinh hoạt hè tại địa phương. Thực chất, phần lớn là làm chiếu lệ, không đúng với tiêu chí hoạt động hè mà chính quyền địa phương đã cam kết với nhà trường khi bế giảng năm học. Thiếu sân chơi, lại không có sự quản lý của nhà trường trong kỳ nghỉ hè cùng sự buông lỏng của gia đình, các cấp chính quyền, đoàn thể cơ sở còn thiếu quan tâm, đã dẫn đến tình trạng trẻ em dễ tụ tập, sa vào các điểm vui chơi không lành mạnh cũng như các tai nạn đuối nước, giật điện…
Bài, ảnh: Phước Trung
Đã có 7 trường hợp trẻ em đuối nước
“Năm 2013, số trẻ em bị đuối nước ở Quảng Ngãi là 23 em. Mới bước vào mùa hè năm nay, tỉnh đã có 7 trường hợp trẻ em đuối nước. Theo số liệu khảo sát gần đây, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích dẫn đến tử vong ở trẻ em và vị thành niên Việt Nam. Quảng Ngãi là một trong 15 tỉnh, TP có số trẻ em đuối nước cao nhất nước. Phần lớn các em bị đuối nước đều trong thời gian nghỉ hè”.
 
 

Bình luận (0)