Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Quảng Ngãi: Trường ngập nước, học sinh trước nguy cơ nghỉ học

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi thủy điện Đắk Rin tích nước vào tháng 8-2013, điểm trường tiểu học và mầm non thôn Ra Manh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (thuộc Trường Tiểu học Sơn Long) đã bị ngập sâu trong nước. Chính vì vậy mà thầy và trò nhà trường phải “dạy tạm, học tạm” ở nhà dân. Trong thời gian này, đáng lý chủ đầu tư phải xây dựng trường mới, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Những phòng học tạm của nhà dân sắp sửa phải chuyển đi nơi khác để sinh sống. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ gần 38 học sinh (HS) ở đây phải nghỉ học.
Gần 1 năm nay, 38 HS từ mầm non của trường tiểu học và mầm non thôn Ra Manh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây phải học trong ngôi nhà tạm của dân. Không điện, không quạt gió. Buổi học diễn ra trong cái nắng gắt của những ngày đầu hè. Cô Trần Thị Trân, Trường Tiểu học Sơn Long, huyện Sơn Tây, cho hay: “Vì là tạm bợ nên các em và cô giáo phải chịu cảnh trời nắng thì nóng bức, trời mưa thì ướt át do dột cả năm nay”.
Trước đây, điểm trường tiểu học và mầm non Ra Manh được đầu tư xây dựng khá kiên cố, thuận lợi cho việc học tập của con em đồng bào Kà Dong trong thôn. Trước khi chặn dòng, chủ đầu tư cam kết sẽ xây dựng lại trường mới cho các cháu học tập ngay trong năm học mới 2013-2014. Nhưng đã gần 1 năm trôi qua, trường mới vẫn chưa thấy đâu. Thầy Phan Tấn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Long, huyện Sơn Tây lắc đầu ngao ngán: “Việc học tạm quá lâu đã ảnh hưởng đến HS, giáo viên vì không có chỗ ở, học. Không đảm bảo phòng ốc. Thôn Ra Manh đã phải chia cắt là 2 điểm nên việc bố trí giáo viên rất khó, ảnh hưởng đến việc dạy và học”.
Phước Trung

Bình luận (0)