Sự kiện giáo dụcTin tức

Quảng Trị: Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân ra đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 19-4, ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch kiêm Bí thư huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, nhằm tăng cường lực lượng lao động cho đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, huyện đảo Cồn Cỏ đã hoàn tất công tác thẩm định, xét tuyển cũng như chuẩn bị các điều kiện tốt nhất sẵn sàng cho việc di dân ra đảo. Theo đó, đợt này có 7 hộ dân với 21 nhân khẩu hiện đang sinh sống tại thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Thạch và Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) ra đảo. Để người dân bám trụ và gắn bó lâu dài với đảo, chính quyền địa phương sẽ tổ chức các lớp tập huấn về nghề nghiệp, đặc biệt hướng vào 2 lĩnh vực để tạo việc làm lâu dài cho người dân đó là đánh bắt, chế biến thủy hải sản, tạo ra những sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương, cung cấp cho các dịch vụ du lịch trên đảo và đưa vào tiêu thụ tại thị trường trên đất liền. Các hộ dân di cư ra đảo sẽ được hưởng khá nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước và địa phương, như: mỗi hộ được giao khuôn viên đất với diện tích 200m2 (bao gồm: nhà ở và sân vườn tại khu dân cư số 1, huyện đảo Cồn Cỏ. Trong đó nhà ở có diện tích 42m2 được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà ở dân cư – 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp, khu vệ sinh… cùng toàn bộ cơ sở hạ tầng kèm theo như đường nội bộ khu dân cư, hệ thống cấp điện, nước theo tiêu chuẩn). Bên cạnh đó, các hộ dân khi tham gia di cư ra đảo cũng được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian đầu như hỗ trợ bằng tiền 18 tháng lương thực tính từ ngày ra đảo, mức hỗ trợ tương đương 30kg gạo/người/tháng; hỗ trợ phát triển sản xuất (như được tư vấn, hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện đặc thù của huyện đảo); hỗ trợ giống vật nuôi đối với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản; vay vốn không tín chấp để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ lãi suất khi vay vốn đóng mới tàu, nâng cấp tàu để khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần và vay vốn lưu động theo quy định tại Nghị định 67 của Chính phủ… Đồng thời, các hộ di dân cũng được hưởng đầy đủ các chính sách về BHYT, hưởng các chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển thủy sản, an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế như đang áp dụng với hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)