Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Quảng Trị xử lý nghiêm vi phạm giao thông học đường

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc thc trng vi phm trt t ATGT trong la tui hc sinh có du hiu gia tăng, Công an tnh Qung Tr đã và đang trin khai đng b tng kim tra bãi gi xe trong và ngoài trưng hc, siết cht điu kin điu khin phương tin và x lý nghiêm các vi phm. Hot đng gn kim tra vi tuyên truyn, ký cam kết và tăng cưng trách nhim ba bên gia gia đình – nhà trưng – lc lưng chc năng.

Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra chấp hành ATGT tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kim tra đt xut, kết hp tuyên truyn ti trưng hc

Những ngày vừa qua, tiếp nối kế hoạch đồng loạt triển khai chuyên đề xử lý vi phạm trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động các tổ công tác phối hợp Công an phường Đông Hà và Nam Đông Hà kiểm tra tại ba cơ sở giáo dục: Trường THPT Lê Lợi, Trường THCS Phan Đình Phùng và Trường THPT Lê Quý Đôn. Tại các điểm trường, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT của học sinh, tập trung vào những lỗi thường gặp như: điều khiển xe không đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không lắp gương chiếu hậu, chở quá số người hoặc dừng đỗ không đúng nơi quy định… Hoạt động kiểm tra đi liền với tuyên truyền trực tiếp cho học sinh và phụ huynh, nhắc nhở về các hành vi vi phạm dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn. Kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn học sinh tại các trường có ý thức tốt trong việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy định khi điều khiển phương tiện đến trường. Tuy vậy, qua kiểm tra trên diện rộng ở nhiều trường học trong tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm cần được chấn chỉnh kịp thời.

Tại các trường miền núi, việc tuyên truyền được chú trọng. Thầy Trần Xuân Linh – Hiệu trưởng Trường TH-THCS A Túc (xã Lìa) cho biết, việc tuyên truyền ATGT được nhà trường rất quan tâm. Ngoài việc tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt lớp và lồng ghép trong các tiết dạy có nội dung phù hợp, lồng ghép tất cả các giờ sinh hoạt dưới cờ để thường xuyên, nhà trường còn xây dựng mô hình cổng trường ATGT bằng cách phát loa tại cổng trường các giờ học sinh đến trường đầu buổi và khi học sinh ra về với mục đích tuyên truyền cho phụ huynh học sinh…

Tng kim tra bãi gi xe trong và ngoài trưng hc

Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị đã thành lập 85 tổ công tác phối hợp công an cấp xã tiến hành tổng kiểm tra 312 bãi giữ xe trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 205 bãi đặt trong khuôn viên trường học và 107 bãi nằm xung quanh cổng trường.

Chuyên đề được Công an tỉnh Quảng Trị triển khai căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh và chỉ đạo của Cục CSGT. Theo Phòng CSGT, việc tổng kiểm tra bãi giữ xe, xử lý nghiêm vi phạm chỉ là một trong nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Cùng với xử lý, công tác tuyên truyền tiếp tục được đặt lên hàng đầu, đặc biệt tại trường học, nơi hình thành thói quen và nhận thức của học sinh.

Lực lượng CSGT phối hợp nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép nội dung về văn hóa giao thông vào các buổi chào cờ đầu tuần, các hoạt động ngoại khóa. Phụ huynh cũng được đề nghị tham gia ký cam kết, đồng hành trong việc giám sát con em, tạo môi trường đi lại an toàn.

Việc yêu cầu các chủ bãi giữ xe ký cam kết không nhận trông giữ xe của học sinh chưa đủ điều kiện được đánh giá là biện pháp hữu hiệu, mang tính phòng ngừa, tạo cơ chế kiểm soát từ nhiều phía. Kể từ ngày 14-11 trở đi, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tỉnh, đặc biệt vào giờ học sinh đến trường và tan học. Những vi phạm được ghi nhận bằng thiết bị chuyên dụng sẽ được xử lý nghiêm, đồng thời gửi thông báo đến công an cấp xã và nhà trường nơi học sinh theo học để phối hợp giáo dục.

Chuyên đề tổng kiểm tra và xử lý vi phạm ATGT trong lứa tuổi học sinh được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Khi thói quen tuân thủ pháp luật được hình thành ngay từ môi trường học đường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh đó, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an, nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương sẽ góp phần xây dựng nếp sống văn minh khi tham gia giao thông, hướng đến mục tiêu kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn tỉnh.

Hin Lương

Bình luận (0)