Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Quy định về liên kết đào tạo trói buộc các trường ĐH

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 20-1, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức đoàn khảo sát đến làm việc với ĐHQG TP.HCM về các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là hoạt động của Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM).

Trình bày với đoàn, PGS-TS Trần Thị Hồng, trưởng ban quan hệ quốc tế ĐHQG TP.HCM, cho biết những căn cứ pháp lý dành cho hoạt động hợp tác quốc tế cũng như liên kết đào tạo với nước ngoài hiện đang rất thiếu. Trong khi đó, một vài quy định hiện thời lại trói buộc sự phát triển của hoạt động này.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, nêu dẫn chứng quy định về điều kiện xây dựng chương trình hợp tác. Theo quy định này, nếu muốn liên kết với nước ngoài đào tạo một ngành nào thì trường ĐH trong nước buộc phải có đào tạo ngành đó ít nhất năm năm. Quy định này đang ngăn cản việc thực hiện chủ trương tận dụng nguồn lực quốc tế để phát triển những ngành đào tạo mới.

Ông Trần Du Lịch, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đặt hàng với ĐHQG TP.HCM trong quá trình hoạt động cố gắng phát hiện những điều còn bất cập để kiến nghị cách thức quản lý hữu hiệu hoạt động này.

H.THUẬT (Theo TTO)

Bình luận (0)