Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Quy hoạch ĐH ở Hà Nội: Hạn chế xây trường riêng lẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Trong quyết định giao các bộ, ngành nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường ĐH, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2050, Thủ tướng yêu cầu hạn chế tối đa việc xây dựng các trường riêng lẻ.
Ảnh: VNN
Trong quyết định ngày 2/6, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng trong thời gian 9 tháng, phối hợp các bộ liên quan cần nghiên cứu hình thành những cụm và khu ĐH theo mô hình tập trung.
Hệ thống mạng lưới các trường đại học, cao đẳng sẽ được phân bố tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên. Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình…
Quy hoạch phải đảm bảo các tiêu chí về điều kiện đất đai, khoảng cách, kết nối với hệ thống hạ tầng quốc gia với mục tiêu giảm mật độ sinh viên và số lượng trường trong khu vực trung tâm đô thị.
Ngoài mục tiêu nối kết được với các đô thị, khu vực sản xuất, khu vực nghiên cứu, quy hoạch phải hình thành các cụm, đô thị vệ tinh có chức năng đào tạo gắn với các khu vực ứng dụng.
Sử dụng chung và chia sẻ các tiện ích công cộng (đầu mối giao thông, khu thể thao, cây xanh, vui chơi giải trí, ký túc xá…).
Đến năm 2025, dự báo có khoảng 1,8 triệu sinh viên; quy mô sử dụng đất khoảng 14.000-15.000ha. Mỗi sinh viên có chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu là 65m2/sinh viên.
Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành khi lập quy hoạch cần đề xuất danh mục cơ sở đào tạo ĐH, cao đẳng được giữ lại để cải tạo nâng cấp; đề xuất danh mục các cơ sở cần di dời, đặc biệt là các trường ĐH đang có nhu cầu cải tạo và xây dựng mới.
Ngoài ra, cần đề xuất hướng xử lý cho các cơ sở đào tạo thuộc diện di dời trong nội thành và giải pháp chuyển đổi chức năng sử dụng đất sau khi di chuyển địa điểm.
Ngọc Lê (Vietnamnet)

Bình luận (0)