Đi học thì phải đóng học phí, đó là điều đương nhiên, không phụ huynh học sinh (PHHS) nào phàn nàn về việc này. Tuy nhiên, tại một số trường, ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) đã “đẻ” thêm không ít khoản thu khiến nhiều PHHS tỏ ra bức xúc…
![]() |
| Phụ huynh cùng nhà trường tổ chức hoạt động vui chơi cho HS. Ảnh: M.P |
Quỹ lớp lên tới cả triệu đồng
Mới đây, một PH có con học lớp 11 Trường THPT A than thở, vừa vào đầu năm, BĐD CMHS lớp đã vận động mỗi PHHS đóng 2 triệu đồng tiền quỹ. BĐD CMHS giải thích dựa trên cân đối thu chi từ năm học trước để thu, số tiền này để phục vụ các hoạt động thiện nguyện, vui Tết Trung thu, văn nghệ, báo tường, tiết học tích cực, khen thưởng, trại xuân truyền thống… Sắp tới đây, cả lớp đi thiện nguyện, giáo viên chủ nhiệm nói lấy quỹ lớp ra chi tiêu để tiết kiệm nhưng BĐD CMHS lại tiếp tục vận động PH đóng 350 ngàn đồng chi phí đi lại, ăn uống cho HS.
“Biết là học trường tiên tiến, con sẽ phải tham gia nhiều hoạt động nên cần đến nhiều tiền quỹ. Nhưng đóng cả tiền triệu thì không phải PHHS nào cũng đủ điều kiện”, PH này than thở.
Cũng theo PH này, dự kiến các khoản chi trong học kỳ I mà BĐD CMHS đưa ra lên đến gần 52 triệu đồng. Trong đó quà 20-11 cho bộ môn 11,3 triệu đồng; liên hoan cuối năm hơn 7 triệu đồng; quà Tết giáo viên bộ môn 11,3 triệu đồng; kỷ yếu 4 triệu đồng; bồi dưỡng giáo viên liên môn 2 triệu đồng; ủng hộ hoạt động câu lạc bộ 4 triệu đồng…
Cùng chung nỗi niềm là chị Th. có con học lớp 6 một trường THCS trên địa bàn Q.5. Chị Th. kể, ngay trong ngày họp PH đầu năm, BĐD CMHS vận động mỗi PH đóng 500 ngàn đồng quỹ hoạt động cho học kỳ I. Điều đáng nói, hiệu trưởng nhà trường quy định không thu quá 300 ngàn đồng mỗi PHHS để gây quỹ, nhưng khi PH nhắc lại lời hiệu trưởng thì BĐD trấn an ngay: “Sẽ không ai nói nên hiệu trưởng không biết đâu mà lo”.
“Trên tinh thần là tự nguyện nhưng BĐD CMHS nói vậy rồi thì cũng đóng thôi chứ biết sao giờ. Trong lớp cũng có 2 PH không đóng nên BĐD đã bỏ tiền túi ra đóng vì sợ không hoàn thành vai trò, nhiệm vụ; và họ cũng sợ như vậy thì lần sau nói sẽ không ai nghe”, chị Th. cho biết.
PH có quyền từ chối các khoản vận động
Theo Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT về điều lệ BĐD CMHS, nhiệm vụ của BĐD CMHS lớp là phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động GD HS… Xét về quyền, BĐD CMHS lớp được quyết định triệu tập các cuộc họp CMHS sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp; phối hợp tổ chức các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, GD truyền thống, văn hóa… Qua đó cho thấy, vai trò của BĐD CMHS đối với nhà trường là hết sức quan trọng. Đồng hành cùng nhà trường trong công tác GD, chăm sóc HS, tăng tính gắn kết giữa PH với nhà trường, PH với PH. Là cầu nối để PH kịp thời nắm bắt thông tin cũng như hỗ trợ nhà trường nếu cần thiết.
Tuy nhiên, với việc thể hiện vai trò quá nhiệt tình trong các buổi họp PHHS đầu năm, đặc biệt công tác vận động đóng góp gây quỹ thì lúc này hình ảnh của BĐD CMHS khiến nhiều PH khác cảm thấy e ngại. Không nói đến các khoản vận động nhiều hay ít, mang tính tự nguyện nhưng với việc đưa ra mức thu cụ thể đã khiến nhiều PH cảm thấy khó “từ chối”.
Anh Nguyễn Văn Nam, PH một HS mầm non trên địa bàn Q.12 cho rằng: “BĐD CMHS hoạt động rất khéo. Luôn cho rằng dựa vào mức thu năm trước rồi cứ thế vận động quỹ. Điều này là không sai nên hầu hết PHHS đều đóng, mặc dù trong số đó cũng có một số PHHS không đồng ý…”.
Có thể thấy, thu chi đầu năm, đặc biệt là các khoản đóng góp tự nguyện luôn là vấn đề nóng, được nhiều người quan tâm. Ngay đầu năm học này, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo, đối với kinh phí, hoạt động của BĐD CMHS phải thực hiện theo đúng Thông tư 55, yêu cầu không được đưa ra các mức cụ thể, không ấn định khung thu.
Và căn cứ văn bản số 774 của Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT về triển khai công tác thanh tra dạy thêm, học thêm, thu chi đầu năm học, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu phòng GD-ĐT quận huyện, cơ sở GD trực thuộc cần tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng điểm. Trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng GD, việc thực hiện phải công khai, dân chủ trong nhà trường, tình trạng lạm thu…
Một cán bộ Sở GD-ĐT TP cho biết, theo Thông tư 55 và Thông tư 29, tất cả các khoản đóng góp đều không bắt buộc. Vấn đề là ở chỗ, quy định không ủng hộ nhưng cũng không phản đối việc đóng góp này. Vì nếu ủng hộ thì không có công cụ kiểm soát, kẻ xấu dễ lợi dụng, tư túi làm sai. Ngược lại, nếu cấm đoán thì vô tình triệt tiêu lòng tốt của mọi người dành cho GD. Như vậy, trong hoàn cảnh này, chính PHHS phải là người sáng suốt nhất, nhận ra được những khoản cần ủng hộ hoặc không ủng hộ. Là người trực tiếp đi họp PH đầu năm nên các ông bố, bà mẹ có quyền từ chối các khoản vận động nếu cảm thấy không phù hợp…
Minh Phương


Bình luận (0)