![]() |
| TS. Nguyễn Phương Liên (đại diện Trường ĐH Hoa Sen) giải đáp thắc mắc của học sinh sau buổi tư vấn |
Sáng 6-3, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) đã diễn ra chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần 9 năm 2017 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức.
Tại đây, nhiều học sinh thắc mắc về quy chế học liên thông lên ĐH. Ông Tô Hoài Thắng (đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) giải đáp: Trước đây, học CĐ nghề hoặc TC nghề thì được liên thông lên ĐH. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các trường này được chuyển về Bộ LĐ-TB&XH quản lý, quy trình liên thông mới chưa có, chính vì vậy vẫn áp dụng theo quy chế cũ. TS. Nguyễn Phương Liên (đại diện Trường ĐH Hoa Sen) cho biết Trường ĐH Hoa Sen có phương thức xét tuyển liên thông riêng được Bộ GD-ĐT công nhận. Theo đó, thí sinh có bằng TC nghề hoặc CĐ nghề sẽ được xét tuyển vào ĐH.
Về điều kiện tuyển sinh năng khiếu sư phạm mầm non, ông Hoàng Minh Tâm (đại diện Trường ĐH Sài Gòn) thông tin: Vào ngành này, thí sinh phải thi hai môn, trong đó gồm tổ hợp môn năng khiếu (nhạc, hát); đọc diễn cảm và kể chuyện. Riêng môn văn lấy điểm từ kỳ thi THPT quốc gia. Trường dự kiến tổ chức ôn thi các môn này vào ngày 1, 2 và 3-7.
Ngành quản trị luật cũng được các em học sinh quan tâm tìm hiểu tại buổi tư vấn. Ông Võ Trung Tín (đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM) cho biết ngành quản trị luật được đưa vào đào tạo tại trường khoảng 6 năm nay. Sở dĩ thời gian đào tạo ngành này lên đến 5 năm là vì sau tốt nghiệp sẽ được cấp hai bằng ĐH, gồm: Cử nhân luật và cử nhân quản trị kinh doanh. Ngành quản trị luật tuyển nhóm ngành khối A và D, cũng như các trường khác là xét 10% chỉ tiêu từ học bạ, năng lực 40% và 50% kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia.
T.An


Bình luận (0)