|
Ba khách mời của buổi tọa đàm
|
Sáng 7-12, đối với gần 200 bạn trẻ tham dự toạ đàm “Quyển sách thay đổi cuộc đời” tại nhà sách Fahasa Tân Định (Q.1, TP.HCM) chắc chắn là một buổi sáng đầy bổ ích và thú vị. Các bạn được gặp gỡ và chia sẻ trực tiếp những vấn đề “nóng” xoay quanh việc đọc sách với nhạc sỹ Trần Tiến, nhà văn Nguyễn Danh Lam và cô bạn “đại sứ môi trường” Đặng Huỳnh Mai Anh – những người thích đọc sách và yêu viết lách.
Một quyển sách, nhiều cách đọc
Mở đầu buổi toạ đàm, nhạc sỹ Trần Tiến chia sẻ, ngày trước anh đọc rất nhiều, có giai đoạn anh đọc say mê hết 200 quyển sách và không làm gì ngoài việc đọc sách. Sau này anh đọc ít lại, nhưng đã đọc là phải “ngấu nghiến”, đọc đến nơi đến chốn. Bởi lẽ, với “người nhạc sỹ du ca” này, việc đọc hay không không quan trọng bằng đọc cái gì, đọc như thế nào. Nhạc sỹ Trần Tiến còn có một ví von thú vị về sách: “Mỗi quyển sách chỉ phóng chiếu một góc cạnh cuộc sống. Vì vậy một quyển sách cũng giống như một thầy bói xem voi, phải tìm đến rất nhiều ông thầy bói mới biết được trọn vẹn con voi ra sao.”
Khác với nhạc sỹ Trần Tiến, nhà văn Nguyễn Danh Lam không chuộng cách đọc ít nhưng phải đọc “ngấu nghiến”, đọc để thấm. Anh khuyến khích các bạn trẻ nên lập ra cho mình một “chỉ tiêu đọc” mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Việc đọc sách khi được lặp lại thường xuyên đến mức trở thành một thói quen thì con chữ sẽ dần dần đi vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Nhà văn Nguyễn Danh Lam đã đưa ra một hình tượng rất thiết thực và dễ hiểu về việc đọc cho các bạn trẻ: “Đọc cũng có thể được coi như “món khoái khẩu” của mỗi người. Khó có thể ép được mọi người ăn chung một thứ. Tuy vậy, bản thân tôi và các bạn cũng cần phân biệt món nào là “nên ăn” và món nào là “ăn chơi”, vì nếu đọc quá nhiều loại “khoái khẩu” thì chúng ta sẽ bị “mất cân bằng dinh dưỡng”.
Mỗi người đọc sách là một hạt mầm
Là một người trẻ năng động và đam mê con chữ, bạn Đặng Huỳnh Mai Anh đã chia sẻ những “bí quyết” để không bỏ lỡ những điều thú vị đã đọc được từ sách. Mai Anh kể lại câu chuyện của mình, từ một người rất lười đọc sách, chỉ thích lướt web, nhưng nhờ một “cơ duyên” mà Mai Anh yêu sách lúc nào không biết. Có một người chị đã truyền cho bạn cảm hứng để đọc cuốn “Một mình ở Châu Âu” của nhà văn Phan Việt. Bạn bị thu hút bởi cách chị đọc quyển sách: đọc đến đâu, chị nhắm mắt và tưởng tượng chính bàn chân mình đang đặt từng bước lên mảnh đất châu Âu, sống bằng cuộc đời và cảm xúc của nhân vật. Sau này, Mai Anh cũng bắt chước người chị ấy, đọc đến đoạn nào tâm đắc là nhắm mắt lại và cảm nhận, sau đó truyền cảm hứng đọc cho bạn bè về những quyển sách từng đọc bằng chính ngôn ngữ của mình. Đây là cách “tiếp nhận” sách mà Mai Anh cho rằng cực kỳ hiệu quả, làm tâm hồn người đọc giàu có, phong phú hơn rất nhiều. Trước câu hỏi của bạn Khánh Linh (Trường ĐH Y dược TP.HCM): “Làm thế nào để giữ được tâm đắc của mình trong mỗi quyển sách đã đọc qua?”, Mai Anh đã trả lời: “Có những thứ chúng ta đọc nhưng không thể nhớ hết. Vì vậy, khắc phục chuyện này bằng cách đọc đi đọc lại những đoạn mình thích, chia sẻ với bạn bè, hoặc áp dụng những điều này vào thực tế cuộc sống. Làm được như vậy, người đọc sẽ không bao giờ quên. Tôi đánh giá cao việc tạo nên một “vòng tròn đọc” (Reading circle) bao gồm những nhóm bạn thích đọc sách để chia sẻ những gì đã đọc, chia sẻ tri thức cho nhau”. Và việc chia sẻ, truyền cảm hứng cho nhau cũng là mong muốn của những người thực hiện chương trình “Quyển sách thay đổi cuộc đời” – mỗi người yêu sách sẽ gieo những hạt mầm để nhân rộng tình yêu sách trong cộng đồng.
Nhiều bạn trẻ tham dự buổi tọa đàm đã bộc bạch những khó khăn của các bạn trong việc đọc sách, trong đó có bạn còn băn khoăn về sự khác biệt giữa “sách số và sách giấy”, bạn nên chọn đọc loại sách nào. Nhạc sỹ Trần Tiến đã chia ra 2 loại đọc: “Nếu bạn đọc để lấy thông tin, sách số là lựa chọn ưu tiên vì sự phong phú, nhanh nhạy. Tuy nhiên, nếu đọc là để lắng, để sống, công nghệ hiện đại không thể sánh được những trang sách giấy. Anh đưa ra hình ảnh: “Khi cúi xuống trang sách, máu dồn lên não, cảm xúc với con chữ cũng tròn vẹn hơn. Mình cảm thấy yêu thương đến mức muốn đưa tay vuốt ve từng chữ. Ngược lại, ngước lên nhìn màn hình máy tính chỉ thấy màn hình lạnh ngắt, cảm xúc với cuộc đời, số phận nhân vật cũng ít nhiều phai nhạt”.
T.Trực
| Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình “Quyển sách thay đổi cuộc đời” 2013 do Công ty điện tử Samsung Vina phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ, NXB Trẻ, Nhà sách Fahasa tổ chức nhằm thổi bùng tinh thần yêu đọc sách và lan truyền tinh thần ấy một cách mạnh mẽ trong cộng đồng. Năm nay chương trình có nhiều hoạt động thú vị hứa hẹn sự tham gia nhiệt tình của bạn trẻ. Thông tin chi tiết xem tại www.thuvienthongminh.vnvà https://www.facebook.com/quyensachthaydoicuocdoi |


Bình luận (0)