Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Ra quân chấn chỉnh nguyên nhân gây TNGT

Tạp Chí Giáo Dục

Cùng vi các đa phương trong cc, Phòng CSGT đưng b – đưng st (PC08) Công an TP.HCM đã t chc đt ra quân nhm góp phn chn chnh nhng hành vi là nguyên nhân gây TNGT trên toàn đa bàn.

CSGT TP.HCM tăng cưng kim tra vi phm nng đ cn trong tháng tun tra cao đim

Tng kim tra trong 1 tháng

Đợt ra quân được lực lượng PC08 bắt đầu triển khai từ ngày 15-7 đến 14-8-2019, nhằm kiểm tra tất cả các loại phương tiện khi lưu thông trên đường gồm xe chở khách, xe tải, container, xe máy… Thực hiện công tác này, PC08 đã huy động tổng lực lượng, tăng cường thiết bị nghiệp vụ tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT trên tất cả các tuyến đường. Trong đó đặc biệt tập trung ở những tuyến trọng điểm, quốc lộ, cao tốc; các khu vực có số lượng phương tiện đông đúc như sân bay, bến cảng, bến xe, quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn; những địa điểm phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy. Theo đó, CSGT tiến hành kiểm soát 4 loại giấy tờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, gồm giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe ô tô), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, những trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo sẽ bị xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kiểm tra một số giấy tờ khác như giấy phép vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm…

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục CSGT), mục tiêu của đợt tổng kiểm tra được triển khai trên toàn quốc nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, và những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm; đi sai phần đường, làn đường; tránh vượt, dừng đỗ không đúng quy định; chở quá số người; tụ tập đua xe; không đội mũ bảo hiểm… Riêng đối với những đối tượng bị phát hiện sử dụng chất ma túy trái phép, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng gian, hàng giả, sẽ bị đình chỉ lưu thông hoặc tạm giữ phương tiện và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Riêng những trường hợp có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh, CSGT sẽ sử dụng camera ghi nhận lại sự việc và lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan chức năng.

Phát hin hơn 700 trưng hp vi phm

Thông tin từ Đội CSGT Bến Thành cho biết, trong những ngày đầu ra quân trên các tuyến đường tại quận 1 lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe taxi, ô tô dừng đỗ xe trái phép. Trong những ngày sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, lưu thông vào đường cấm cũng như các hành vi khác có liên quan đến giao thông ở những khu vực trọng điểm nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn phụ trách. Tương tự, lực lượng chức năng trên địa bàn quận 2, tính đến chiều 17-7 đã lập biên bản xử lý 20 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải tại khu vực trước cầu Ba Cua (hướng từ vòng xoay Phú Hữu, quận 9 về vòng xoay Mỹ Thủy, quận 2) với tổng số tiền xử phạt 328.300.000 đồng. Đồng thời, tước giấy phép lái xe 5 trường hợp và tạm giữ 1 phương tiện. Vừa qua, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng tăng cường kiểm tra trên tuyến xa lộ Hà Nội, phát hiện một số trường hợp vi phạm. Trong đó có một lái xe bị lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo thng kê ca Phòng CSGT đưng b – đưng st (PC08) Công an TP.HCM, t ngày 15-12-2018 đến 14-6-2019, thành ph đã xảy ra 1.660 vụ TNGT đường bộ, làm 303 người chết, 1.147 người bị thương, hư hỏng 2.432 phương tiện. T s liu này cho thy TNGT gim c 3 tiêu chí, trong đó giảm 119 vụ (-7%), giảm 39 người chết (-11%), giảm 66 người bị thương so vi năm 2018. Cũng trong 6 tháng đu năm 2019, PC08 đã lập biên bản xử phạt 144.834 trường hợp vi phạm (gm 6.828 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2.120 trường hợp vi phạm lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm; 26.297 trường hợp vi phạm qua hình ảnh…).

Theo thống kê sơ bộ của Phòng CSGT đường bộ – đường sắt Công an TP.HCM, sau 2 ngày ra quân lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.324 trường hợp, phát hiện và lập biên bản xử lý 58 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 708 trường hợp vi phạm khác (trong đó có 60 xe khách, 59 xe container, 411 xe gắn máy và 178 xe ô tô cá nhân, xe tải). Lỗi vi phạm nhiều nhất là lưu thông không đúng làn đường (104 trường hợp), vi phạm tốc độ (101 trường hợp)… Đại tá Đỗ Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục CSGT) khuyến khích các địa phương tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát vào thời gian có nguy cơ xảy ra TNGT nhiều nhất là sau bữa cơm trưa và từ 18 giờ đến sáng hôm sau. Từ công tác tuần tra xử lý trong đợt ra quân này, các địa phương cần đưa ra chỉ số cảnh báo nhằm giúp người dân có ý thức tham gia giao thông tốt hơn. Đó cũng là căn cứ để lực lượng chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cấp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự ATGT trong thời gian sắp tới.

Đinh Vũ

Bình luận (0)