|
Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế kiểm tra dụng cụ đựng nước có chứa nhiều lăng quăng tại nhà dân ở khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai (ảnh: CC) |
Trong 2 ngày 19 và 20-9, trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra chiến dịch diệt lăng quăng và tổng vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH). Chiến dịch này sẽ tiếp tục diễn ra vào thứ bảy – chủ nhật liên tục trong 8 tuần.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, tính đến giữa tháng 9, toàn thành phố có 8.739 ca SXH nhập viện, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng tuần qua, có 571 ca, tăng 32% so với trung bình 4 tuần trước. Trong đó có tới 82 phường, xã có ca bệnh trong 4 tuần liên tục gần nhất…
Trước tình hình bệnh SXH gia tăng nhanh chóng, Sở Y tế TP đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, trong tuần qua, 5 đoàn kiểm tra đã tiến hành giám sát thực địa tại các ổ dịch thuộc địa bàn quận 5, 8, 9, Tân Phú, Phú Nhuận và H.Nhà Bè. Điều tra dịch tễ tại các ổ dịch đều phát hiện ổ lăng quăng của muỗi truyền bệnh SXH trong những vật chứa nước thông thường như lu, phuy chứa nước sinh hoạt, bình bông, chén nước cúng, vật phế thải, máng nước uống của vật nuôi. Bên cạnh đó, những điểm nguy cơ tập trung như cơ sở tái chế vỏ xe, vựa phế liệu, vựa cây cảnh, những bãi đất trống bị người dân xung quanh bỏ các vật phế thải…
“Để phòng bệnh SXH, mỗi gia đình hãy dành 10 phút/ tuần để truy tìm và loại bỏ tất cả những vật có thể ứ đọng nước, không tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Đồng thời nên sử dụng những biện pháp xua muỗi, diệt muỗi như bình xịt muỗi, nhang xua muỗi… để phòng tránh muỗi đốt” – ThS. Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM – khuyến cáo.
Trước đó, ngày 18-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã dẫn đầu đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch SXH tại tỉnh Đồng Nai – một trong những điểm nóng về dịch SXH.
|
Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế thăm bệnh nhân đang điều trị SXH tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai (ảnh: CC) |
Báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 4.530 ca SXH, tăng gần 1.730 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 2 trường hợp tử vong. Các địa phương có số người mắc bệnh cao thường tập trung ở khu vực có đông dân nhập cư và các khu công nghiệp. Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá: Công tác triển khai còn những bất cập dẫn đến tình trạng dịch bệnh gia tăng trong thời gian qua. Theo đó, ông Long đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành cần phối hợp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong việc dập các ổ dịch, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. “Chuyến thị sát tại các hộ gia đình (trên địa bàn phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho thấy, người dân vẫn còn lơ là trong công tác phòng dịch bệnh, ý thức diệt lăng quăng còn kém, các thiết bị được sử dụng trong nhà như lu, thùng đựng nước vẫn không được đậy kín, nhiều đồ phế thải còn vứt bừa bãi, ứ nước tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng. Mọi nỗ lực của chính quyền sẽ không thể thành công nếu thiếu sự hợp tác và chủ động phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân. Một khi cả cộng đồng cùng ý thức chấp hành thì hiệu quả của việc phòng chống dịch SXH mới cao”, ông Long nhấn mạnh.
K.Anh – C.Chiến



Bình luận (0)