Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Rà soát tình hình tạm nhập tái xuất để cứu ngành đường

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các bộ Công Thương, Tài chính, NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương

(Ban Chỉ đạo 127 Trung ương) và Hiệp hội Mía đường truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường và tình hình buôn lậu đường thời gian qua.

Theo nội dung công văn, phó thủ tướng yêu cầu các bộ tham gia ý kiến đối với kiến nghị của Hiệp hội Mía đường. Còn Ban Chỉ đạo 127 Trung ương được yêu cầu khẩn trương báo cáo tình hình buôn lậu đường và hoạt động tạm nhập tái xuất đường thời gian qua (làm rõ số lượng, giá trị, tình hình thanh khoản các lô hàng tạm nhập). Các nội dung yêu cầu phải được báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-5-2013.

Số liệu từ Bộ NN&PTNT cho thấy tính đến ngày 15-4-2013, lượng đường tồn kho trong các nhà máy là 560.320 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 205.320 tấn. Đáng chú ý là có đến 10 nhà máy đường trong nước dừng sản xuất gồm: Nước Trong, Long Mỹ Phát, Cà Mau, Bến Tre, Vị Thanh, Phụng Hiệp, Hòa Bình, Lam Sơn, Kon Tum, Sugar Việt Nam.

Với tình hình này, Hiệp hội Mía đường dự báo các doanh nghiệp mía đường sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong năm 2013. Nhiều khả năng giá đường tiếp tục giảm, thậm chí có thể thấp hơn mức 14.500 đồng/kg giá bán ra tại nhà máy lúc này.

T.ANH (PL)

Bình luận (0)