Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Rác “vây” trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng bao rác xanh, trng trưc Trưng Mm non Phưng trên đưng Lê Đi Hành, qun 11

Bị bao bọc bởi đường số 2, 3, 6 và đường Nguyễn Hiền, Trường THCS Bàn Cờ (quận 3) là nơi “tập kết” rác thải sinh hoạt của người dân trong khu vực, từ những hộ ở mặt tiền cho đến trong hẻm. Theo lời anh Nguyễn Hoàng Sơn (người dân sống trong khu vực) bức xúc cho biết: “Xung quanh ngôi trường có hàng chục đống rác lớn nhỏ. Ban ngày thì ít nhưng đến 7-8 giờ tối là rác được tập hợp rất nhiều, bốc mùi hôi thối”.

Để khu vực sạch sẽ hơn, hàng ngày, chị Thảo (người được phường cử xuống) phải vất vả gom rác lại gọn gàng. Và cũng không ít lần chị tận mắt nhìn thấy người dân vứt rác ngay cổng trường. Chị bức xúc: “Mỗi ngày tôi quét dọn ở khu vực này 2 lần nhưng sau khi quét xong, khoảng 1 tiếng sau là rác lại bừa bãi, mà đáng nói là rác của chính những người dân thiếu ý thức, trong đó có người có con học ở trường này”.

Không chỉ xuất hiện ở quận 3 mà một số trường học ở các quận lân cận cũng gặp phải. Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) vào đúng giờ tan học của học sinh cũng xuất hiện những bịch rác sinh hoạt của người dân. Đáng chú ý hơn là những bịch rác này không được để gọn gàng mà văng tung tóe ra bên đường, nơi học sinh qua lại.

Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở trường cấp 2, cấp 3 mà ngay chính ở các trường mầm non người dân vẫn thẳng tay đổ rác. Ghé Trường Mầm non Phường trên đường Lê Đại Hành, quận 11 vào một buổi chiều, chúng tôi nhìn thấy những bao rác xanh, đỏ xuất hiện bên trái cổng – nơi các bé ra vào thường xuyên để học hành. Còn tại Trường Mầm non 5 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng không ngoại lệ. Với thùng rác đầy, bên cạnh là những vỏ xe, những túi nilon nằm ngổn ngang mặt đường.

Đng rác trưc cng Trưng THPT chuyên Lê Hng Phong, qun 5, thi đim hc sinh tan hc

Chính việc “tập kết” rác ngay xung quanh trường học, cha mẹ đã vô tình tiếp tay “biến” nơi học tập của con em mình mất đi vẻ mỹ quan và gây ra những hệ lụy khôn lường.

Bởi họ đâu biết rằng việc “tập kết” rác sẽ làm hại đến sức khỏe của con, bởi xung quanh ngôi trường là các quán ăn, quán nước lớn nhỏ, nơi mà các em hay lui tới để ăn uống. Với những đống rác như vậy sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi nảy nở, xâm nhập vào thực phẩm, đi vào cơ thể gây ra các chứng bệnh nguy hiểm.

Quan trọng hơn hết là những chủ nhân tương lai của đất nước còn có nguy cơ bắt chước lại những việc làm của người lớn. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, các bậc phụ huynh hãy thay đổi bản thân, thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi… để làm tấm gương sáng cho các con theo.

Kiu Khánh

 

Bình luận (0)