Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Rớt 3 nguyện vọng vào lớp 10: Học sinh có còn chỗ học?

Tạp Chí Giáo Dục

Một lớp BTVH của TTGDTX quận 3Sau khi xem danh sách học sinh trúng tuyển vào nguyện vọng một của Sở GD-ĐT, nhiều phụ huynh không thấy tên con em của mình trong đó nên rất lo lắng và vội vàng tìm những trường khác để xin học kể cả một số trường THPT, THCN có hệ bổ túc văn hóa (BTVH) nhưng thật khó khăn…

Học BTVH tại trường THPT

Lê Việt N. học sinh một trường THCS quận Thủ Đức, ở đường Kha Vạn Cân, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh tổng điểm thi chỉ được 24. Không còn cách nào khác em chạy sang Trường THPT Thanh Đa để xin vào học hệ BTVH nhưng không được nhận vào vì thiếu một điểm. Trường hợp của học sinh Đỗ Hùng C. lại “không giống ai”. Rớt nguyện vọng một vào Trường THPT Nguyễn Công Trứ , C. đủ điểm vào nguyện vọng hai của một trường công lập tự chủ tài chính ở ngay trong quận nhưng em lại muốn vào học Trường THPT Trần Hưng Đạo hệ BTVH. Thế nhưng năm nay trường chỉ mở một lớp với sĩ số 50 học sinh nên không thể nhận thêm được nữa. Chị Liên – cô ruột của C. phân trần: “Cháu nó mồ côi cả cha cả mẹ không người chăm sóc nên tôi muốn cho cháu vào học ở nơi nào có môi trường nền nếp tốt, hơn nữa nó cũng có bạn đang theo học ở trường này”. Cũng giống như C. nhiều học sinh do không được vào học trường công lập đã đến xin học hệ BTVH tại Trường THPT Thanh Đa, Trần Hưng Đạo nhưng không đạt nguyện vọng mặc dù điểm số không tệ chút nào vì do các trường đã nhận đủ hồ sơ trước đó cả tuần. Ngay cả một số trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ (TH KT-NV) tại các quận huyện đến nay cũng đã hết chỗ. Năm nay Trường TH KT-NV Thủ Đức, Lê Thị Hồng Gấm lấy 200 chỉ tiêu nhưng một số em trên 25 điểm đến xin nhập học cũng bị từ chối vì một nhân viên của phòng đào tạo cho biết trường đã khóa sổ từ ngày 16-7.

Các học sinh khác dù điểm cao nhưng “đến sau đi trễ” cũng không còn chỗ như trường hợp của C. Ngày 20-7 trò chuyện với chúng tôi thầy Cao Xuân Hùng – Phó hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa quận Bình Thạnh cho biết: “Năm nay trường chỉ mở một lớp 10 BTVH và đã tuyển đủ 50 học sinh nên không nhận hồ sơ nào vào nữa”. Ban giám hiệu các trường THPT khác cũng cho biết hiện nay vẫn còn rất nhiều học sinh đến trực tiếp và gọi qua điện thoại để vào học các lớp hệ BTVH nhưng không được nhà trường giải quyết vì đã khóa sổ hết cả rồi.

Vẫn còn cơ hội

Theo biên chế từ đầu năm học 2008-2009, nhiều trường THPT tại TP.HCM có tuyển các lớp BTVH như THPT Trần Phú (quận Tân Phú): 300 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Trung Trực (Gò Vấp): 180 chỉ tiêu, THPT Ngô Thời Nhiệm: 100 chỉ tiêu nhưng thực tế khi phụ huynh đến liên hệ mới được biết hiện nay các trường này không còn mở các lớp BTVH nữa. Cô Nguyễn Thị Hiếu Hạnh – Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết, tất cả các lớp BTVH trong trường khoảng 600 học viên đã chuyển sang cho Trung tâm GDTX quận Tân Phú trong năm nay. Hệ BTVH Trường THPT Ngô Thời Nhiệm chỉ còn lại lớp 12 riêng khối 10 và 11 không mở từ hai năm nay nữa. Trao đổi với nhiều phụ huynh và đặc biệt là một số học sinh chúng tôi thấy hiện nay nhiều người vẫn có tâm lý thích học các lớp BTVH tại các trường THPT.

Năm nay vẫn còn nhiều trường ĐH, CĐ-THCN mở các lớp BTVH như Đại học Tôn Đức Thắng (300 chỉ tiêu), Ngoại thương (300), Công nghiệp (1.500), Cđ Hải quan (200), CĐ Giao thông Vận tải 3 (200), THKT-NV Phú Lâm (300)… Ngày 21-7 khi chúng tôi liên hệ với Trường BTVH Tôn Đức Thắng thì nơi đây vẫn tiếp tục nhận hồ sơ vào học lớp 10 với điều kiện có học bạ và bằng tốt nghiệp THCS, không cần điểm thi tuyển vào lớp 10. Ngoài ra trong 24 quận, huyện đều có các trung tâm GDTX luôn mở rộng cửa sẵn sàng đón các học sinh, cán bộ, công nhân đến theo học các lớp BTVH với cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy không thua kém các trường hệ phổ thông như GDTX Chu Văn An, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức… Mấy năm nay hệ GDTX đang học chung SGK với trường phổ thông, bằng tốt nghiệp cũng chung, sau khi tốt nghiệp các em vẫn có quyền lợi thi vào các trường ĐH, CĐ nên không có gì mà phải chần chừ cả. Bên cạnh học phí tại các trung tâm GDTX năm nay vẫn không thay đổi (65.000đ/ tháng cho khu vực nội thành và 45.000đ/ tháng cho ngoại thành). Đây là điều kiện tốt nhất để cho tất cả mọi người có thể theo học. Được biết trung tâm GDTX các quận huyện bắt đầu nhận hồ sơ nhập học từ đầu tháng 8.

Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)