Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Rùa hồ Gươm sẽ được khám sức khỏe định kỳ

Tạp Chí Giáo Dục

Sở Khoa học và công nghệ HN cho biết, đến nay, 70% khối lượng công việc bảo vệ rùa Hồ Gươm đã được hoàn thành.

 
Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở KHCN Hà Nội khẳng định, sau khi thả rùa Hồ Gươm về môi trường tự nhiên vào ngày 12.7 vừa qua, đến nay, 70% khối lượng công việc bảo vệ đã hoàn thành. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục nạo vét hồ, cải thiện môi trường sinh thái và bảo đảm nguồn thức ăn cho rùa.
Rùa hồ Gươm trong giai đoạn chữa trị vết thương
Rùa hồ Gươm trong giai đoạn chữa trị vết thương
Tuy nhiên, theo GS Mai Đình Yên, Phó Chủ tịch Hội sinh thái học VN, nhiều bức ảnh chụp gần đây cho thấy lại có vấn đề về vết thương trên thân rùa, vì thế cần phải kiểm tra lại sức khỏe của rùa Hồ Gươm.
GS Đặng Huy Huynh, Chủ tịch Hội động vật học VN cũng đề nghị các chuyên gia nên có kế hoạch tái khám cho “cụ” rùa xem vết thương đã bình phục đến đâu, có cần điều trị thêm hay không. Tuy nhiên, trước những khó khăn trong đợt vây bắt rùa Hồ Gươm vừa qua, GS Huỳnh đặt vấn đề nên dùng thợ lặn mang theo camera xuống hồ để quay lại chứ không cần phải vây bắt.
Trên cơ sở hàng chục năm nuôi rùa của mình, ông Nguyễn Ngọc Khôi, Giám đốc Tập đoàn thương mại KAT đề xuất phương án cải tạo lại tháp Rùa, tạo thành bãi cát quanh chân tháp để rùa có thể bỏ lên, tạo thuận lợi cho việc quan sát và kiểm tra sức khỏe.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi khẳng định, chăm sóc sức khỏe rùa Hồ Gươm là việc làm quan trọng trong thời gian tới. Nếu có điều kiện, các chuyên gia gia sẽ khám lại sức khỏe cho Rùa vào trước dịp Tết Nguyên đán, sau đó, sẽ tiếp tục khám định kỳ sau vài tháng một.
Theo Đ.H
(laodong)

Bình luận (0)