Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Rước lửa từ Đền Hùng và rước Chiếu dời đô vào Văn Miếu

Tạp Chí Giáo Dục

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên về chương trình Đại lễ hội Thơ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN cho biết, sáng ngày rằm tháng giêng (28.2) sẽ diễn ra lễ rước lửa từ Đền Hùng, Phú Thọ về Hà Nội và tiếp theo là lễ rước Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ vào Văn Miếu.

Tại đầu cầu Thăng Long, ngày 15 tháng giêng, Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam và Chủ tịch Hội Nhà văn VN sẽ tiếp nhận ngọn lửa truyền thống này đưa về Văn Miếu. Sau đó, ngọn lửa sẽ được lãnh đạo Đảng và Nhà nước mang vào thắp tại đài lửa trong Ngày thơ VN tại Văn Miếu. Trong ngày rằm tháng giêng, tại “vườn thơ trăm miền” trước Khuê Văn Các có dựng 65 cây thơ của các địa phương cả nước, trong đó có 2 cây thơ lớn nhất in câu thơ Hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp của nhà thơ Hoàng Cầm đối với câu thơ Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm của nhà thơ Chế Lan Viên cùng với 54 cây dân ca của 54 dân tộc anh em chung sống trên dải đất Việt Nam.

Việt Chiến (Theo TNO)

Bình luận (0)