Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Rước sắc phong làng cổ Túy Loan

Tạp Chí Giáo Dục

 Sáng 19.2, lễ hội đình làng Túy Loan, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) chính thức khai mạc.

Đây là làng cổ gần 550 năm từ thời các vị tiền hiền tộc Đặng, Lâm, Trần, Nguyễn, Lê theo chiếu nhà vua đi khai hoang về phía Nam và lập làng, dựng đình vào năm Hồng Đức nguyên niên (1470).
Đình làng Túy Loan được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1999, sau nhiều lần phục dựng, đình làng trở về gần như nguyên trạng.
 
Các vị cao niên nô nức về dự lễ hội
Do đó, nghi lễ quan trọng nhất trong phần lễ là màn rước các sắc phong vua ban nhằm tưởng nhớ công đức các vị tiền hiền.
Đám rước gồm các vị cao niên trong làng cầm cờ dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc, theo sau là người dân trong làng xếp hàng dài.
Lễ rước ven sông qua 4 thôn của làng Túy Loan, cánh đồng, chợ mới chợ cũ để nhắc nhở con cháu tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà phát đạt…
Sau nghi lễ rước sắc, bái tạ tổ tiên, phần hội diễn ra sôi nổi với phần thi đua thuyền, trèo chuối, bắt lươn, gói bánh, nướng bánh…ban đêm có hát bài chòi, hò khoan đối đáp, thả thuyền hoa, hoa đăng…
 
Đường làng rực rỡ cờ phướn
 
Đoàn rước sắc qua các khu phố mới

 theo TNO

Bình luận (0)