Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sắc màu văn hóa TP.HCM năm 2017

Tạp Chí Giáo Dục

Năm 2017, nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tại TP.HCM góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa của TP thêm phần sôi động, thu hút người dân TP và du khách trong, ngoài nước.

Một độc giả nhí đang chọn lựa sách ở đường sách TP.HCM. Ảnh: T.Q

Đường sách TP.HCM thu 50 tỷ đồng trong năm 2017

Theo báo cáo của Văn phòng phía Nam Hội Xuất bản Việt Nam, doanh thu của các đơn vị có gian hàng tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình tăng gần gấp đôi năm 2016 (26,4 tỷ đồng). Cụ thể, khoảng 2,4 triệu lượt người đến Đường sách trong năm qua. Trong đó, số lượt khách trung bình vào các ngày thường là 5.000-6.000 người. Vào cuối tuần, con số này tăng lên đến 10.000 người. Năm 2017, có 167 sự kiện giao lưu, giới thiệu tác phẩm cùng 16 triển lãm sách và ảnh được tổ chức tại không gian này, góp phần quảng bá văn hóa đọc.

Đường sách TP.HCM đi vào hoạt động từ ngày 9-1-2016. Nhiều đơn vị như Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ, Văn hóa – Văn nghệ, Trẻ, Kim Đồng, Giáo dục, các công ty cổ phần sách – phát hành, công ty truyền thông tư nhân: Nhã Nam, Phương Nam, Thái Hà, First News, Đông A, Đại học Hoa Sen, Trường Phát, Alphabooks… đều có gian hàng tại đây. Các nhà sưu tập sách cũ, sưu tập sách quý hiếm cùng nhiều cá nhân là tác giả, cây bút… cũng góp phần tạo nội dung hoạt động sôi nổi ở địa điểm này.

Ngoài hoạt động mua bán, giới thiệu sách, Ban tổ chức Đường sách còn tổ chức các buổi tọa đàm nêu cao vấn đề chống lại các vi phạm về bản quyền, tư vấn phối hợp thực hiện các sự kiện văn hóa đọc.

Văn phòng phía Nam Hội Xuất bản Việt Nam không ngừng tích cực cải tạo không gian đường sách, xây dựng các tiểu cảnh, đặt thêm nhiều cây xanh trên lòng đường, hình thành nhiều chỗ dừng chân đọc sách cho độc giả. Đây có thể xem là không gian văn hóa đọc nổi bật nhất giữa lòng TP.

Lễ hội thời trang và công nghệ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Năm 2017, lần đầu tiên, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức một sự kiện văn hóa du lịch với sự kết hợp đầy cảm hứng giữa thời trang và công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch của TP. Fashionology Festival 2017 là lễ hội có nhiều bộ sưu tập thời trang được trình diễn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam và là cầu nối giới thiệu thời trang Việt với bạn bè quốc tế. Lễ hội này mang đậm dấu ấn thời trang và công nghệ của hơn 30 nhà thiết kế trong nước và khu vực cùng các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước; đồng thời có sự tham gia của Hiệp hội thiết kế thời trang Đông Nam Á, bao gồm các nhà thiết kế đến từ Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Bên cạnh sự độc đáo của hơn 450 bộ sưu tập thời trang, các công nghệ trình diễn cũng được mang đến lần đầu tiên tại lễ hội như sân khấu Boombox 2 mặt, trình diễn 3D Mapping, EDM sôi động thực hiện bởi các DJ quốc tế, công nghệ động lực học Kinetic, công nghệ AR Magic Mirror hấp dẫn du khách và công chúng yêu thời trang, công nghệ trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, du khách trong nước và quốc tế được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập độc đáo với 3 chủ đề khác nhau. Ngoài những hoạt động biểu diễn và công nghệ hiện đại, lễ hội còn là nơi để các doanh nghiệp, các nhà thiết kế thời trang tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cũng như mở ra mùa mua sắm thú vị dành cho khách du lịch và người dân TP.

Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.HCM – Gyeongju 2017

Lễ hội Văn hóa Thế giới TP.HCM – Gyeongju 2017 là sự kiện giao lưu văn hóa do TP.HCM phối hợp tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc tổ chức với chủ đề “Sự phồn vinh của cộng đồng châu Á thông qua giao lưu văn hóa”. Tại lễ hội, người dân thành phố và du khách được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa nghệ thuật như: Lễ hội âm nhạc điện tử Việt – Hàn, liên hoan phim, giao lưu thể dục thể thao, triển lãm mỹ thuật, diễn đàn văn học Việt Nam, trải nghiệm các trò chơi dân gian, biểu diễn thời trang,…

Lễ hội gồm các hoạt động như triển lãm giao lưu mỹ thuật Việt – Hàn tại Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM, nhạc kịch Flying tại nhà hát Bến Thành, nhạc kịch 800 năm hẹn ước và Sự trở lại của Rồng tại Nhà hát thành phố, vũ kịch Mặc hương của đàn múa quốc gia Hàn Quốc tại nhà hát Hòa Bình, Đêm nhạc Việt – Hàn tại Nhạc viện TP.HCM…

Ngoài ra, lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch – thương mại và hợp tác kinh tế thông qua các khu trưng bày thiết kế theo không gian văn hóa, lịch sử, giới thiệu về tỉnh Gyeongsangbuk và TP.Gyeongju…

Lễ hội Văn hóa Thế giới Gyeongju là một thương hiệu văn hóa toàn cầu của Hàn Quốc; Năm 1998 tổ chức lần đầu và đã tổ chức được 8 lần. Trước TP.HCM, lễ hội từng diễn ra ở Angkor Wat (Campuchia) năm 2006 và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2012.

Lễ hội Áo dài 2017

Lễ hội Áo dài 2017 không chỉ đa dạng về nội dung hoạt động mà còn phong phú hơn trong hình thức thể hiện với các sự kiện được tổ chức tại các địa điểm mở như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thư viện khoa học tổng hợp, Nhà văn hoá Thanh Niên… Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình đồng diễn 3.000 người trong trang phục áo dài diễu hành trên phố đi bộ và tiết mục thể hiện tình yêu quê hương biển đảo của tuổi trẻ TP.HCM qua hình thức biểu diễn xếp thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Lễ hội Áo dài TP.HCM. Ảnh: K.N

Với hàng chục ngàn lượt người tham gia, trong đó có nhiều khách du lịch quốc tế, Lễ hội Áo dài đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, là nét văn hóa đặc trưng của TP.HCM. Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2018 sẽ là kỷ niệm 5 năm tổ chức và tổ chức vào ngày 3-3-2018 với nhiều chương trình đa dạng, phong phú hơn. TP.HCM cũng đã quyết định chọn ngày 3-3 hàng năm để tổ chức Lễ hội Áo dài, nhằm thu hút du khách đến với thành phố.

Trong thời gian tới, ngành du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển Lễ hội Áo dài thành một lễ hội du lịch văn hóa, tiến đến xây dựng một thương hiệu sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP.HCM, thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến với TP.

Yên Hà
(tổng hợp)

 

 

Bình luận (0)