Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sách cũ hút độc giả mọi lứa tuổi

Tạp Chí Giáo Dục

Vì nhu cầu tìm hiểu, sưu tầm sách cũ, nhiều độc giả không quản ngại thời gian, công sức để thỏa đam mê của mình. Sách cũ ngày càng được nâng niu, trân quý.

Độc giả trẻ tìm hiểu những ấn phẩm xưa

Mua được sách cũ mừng như… bắt được vàng

Vừa qua, ngày hội sách cũ lớn nhất TP.HCM diễn ra tại Công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) đã thu hút đông đảo độc giả. Hội sách trưng bày và bán sách cũ của 20 nhà sách cũ và 1 nhà xuất bản cùng nhiều cá nhân sưu tập, phục vụ cho các bạn sinh viên và người yêu sách. Không ít độc giả đã vui mừng “như bắt được vàng” khi tìm cho mình cuốn sách xưa. Hội sách cũ là dịp để những người yêu thích sách xưa, cũ, được tiếp xúc nhiều đầu sách, tựa sách cũ, do các đơn vị chuyên về sách cũ trên cả nước giới thiệu như sách cũ Khải Vinh, Momo Books, Nhà xuất bản Kim Đồng, Saigon Books Hà Thành (Hà Nội), Sách cũ Vì Dân…

Dẫu là hội sách cũ nhưng bạn đọc đã có cơ hội tìm được nhiều đầu sách mới, sách hay với các thể loại đa dạng như chính trị xã hội, hồi ký, văn học và các dòng sách ngoại văn…, được giảm giá lên đến 50%. Những cuốn sách hay, vang bóng một thời hay những cuốn sách chất chứa nhiều kỷ niệm được các đơn vị sách cũ từ Bắc vào Nam gom góp hội tụ về đã làm hội sách cũ thêm phong phú, chất lượng.

Trong khuôn khổ của hội sách cũ vừa qua, khách tham quan và những người yêu sách cũ còn được dự các buổi tọa đàm, trưng bày theo chủ đề gồm: Ký ức Sài Gòn qua ngôn ngữ Sài Gòn xưa, Thú chơi sách cũ: Định giá sách như thế nào? Văn chương Nam kỳ lục tỉnh 1930-1945… Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động vui chơi ngoài trời cũng được tổ chức, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước như trò chơi dân gian, biểu diễn âm nhạc, thời trang…

Theo nhà thơ Lê Minh Quốc, “mỗi cuốn sách có một số phận, cuộc đời riêng của nó. Nhìn vào một cuốn sách có thể thấy được một giai đoạn lịch sử. Trước năm 1975 in khác, trước bao cấp in khác, bây giờ in khác. Trong sách có những kiến thức mà mình đọc và có thể áp dụng cho hiện tại”. Chơi sách là một thú chơi văn hóa, đem lại nhiều lợi ích cho mọi người. Sách cũ chưa bao giờ cũ trong mắt những người chơi sách là thế…

Hiện nay, thú chơi sách cũ không chỉ thu hút người già mà cả người trẻ cũng háo hức, đam mê. Đây là lần thứ hai hội sách cũ được tổ chức tại TP.HCM và điều đặc biệt là hội sách cũ lần này thu hút nhiều nhà sách đến từ Hà Nội là nhà sách Hà Thành (Hà Nội), Sách cũ Vì Dân (Hà Nội), Sách cũ Gia Khoa (Hà Nội), NXB Kim Đồng… Nhiều bạn trẻ rất thích thú vì nhiều sách (nhất là các giáo trình) được xuất bản tại miền Bắc những năm 1970-1980 vốn khá hiếm tại TP.HCM, sách đã được chuyển vào với giá cả phải chăng khoảng 30.000-70.000đ/cuốn. Trần Kim Hoa, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sân khấu TP.HCM chia sẻ: “Khi nghe tin TP.HCM tổ chức hội sách, tôi tranh thủ thời gian đến ngay từ ngày khai mạc với hy vọng tìm được cuốn sách mình ưng ý. Tôi mua được cuốn Nghệ thuật sân khấu Việt Nam của nhà sách Khai Trí và một số sách cũ phục vụ cho ngành học của mình, cảm giác rất vui sướng vì những cuốn sách này được xuất bản trước 1975”.

Thúc đẩy văn hóa đọc

Lâu nay, đường Trần Nhân Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Huy Liệu, đường sách TP.HCM… được nhiều độc giả tìm đến để mua sách cũ. Những năm gần đây, phong trào chơi sách cũ diễn ra khá sôi nổi và đang được quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng. Việc mua bán, trao đổi sách cũ không còn gói gọn ở những con đường chuyên mua bán, trao đổi sách cũ quen thuộc nữa mà đã “lấn sân” sang cả thị trường sách cũ trên internet.

Những ngày hội sách cũ lại càng làm những “tín đồ” của sách cũ háo hức hơn. Đó còn là dịp để các cá nhân và gia đình làm nơi để trao đổi và mua bán sách cũ với nhau. Với những người chơi sách biết giá trị của sách, họ hiếm khi bán những cuốn hay và hiếm nên người có nhu cầu phải kỳ công lăn lộn, tìm tòi mới hy vọng mua được.

Thông qua những hội sách cũ, những người tổ chức mong muốn thúc đẩy các hoạt động trao đổi – mua bán sách cũ, quý hiếm của các nhà sưu tầm, nghiên cứu và độc giả; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, các nhà biên khảo, nhà sưu tầm sách… về các chủ đề, thú vui chơi sách, phong tục, văn hóa, lịch sử Nam bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)