|
Các bạn trẻ nô nức đến với Ngày sách Việt Nam
|
Mặc dù Hội sách TP.HCM lần thứ 8 vừa kết thúc nhưng đông đảo bạn đọc vẫn hào hứng đến Nhà Văn hóa Thanh niên để tham gia Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất (diễn ra từ ngày 21 đến 24-4). Chưa bao giờ văn hóa đọc lại được quan tâm và tôn vinh như hiện nay.
Thu hút đông đảo học sinh – sinh viên
Theo bạn Phạm Xuân Hợp – sinh viên năm cuối Trường ĐH Thủy lợi (cơ sở 2 tại TP.HCM) thì dù quy mô không bằng Hội sách ở Công viên Lê Văn Tám khai mạc cách đây một tháng nhưng Ban tổ chức Ngày sách Việt Namcũng đã làm tốt công tác chuẩn bị nên các gian hàng sách rất đẹp và thu hút quan khách. Không bị choáng ngợp bởi một không gian bề thế, những ai vào đây đều có cảm giác yên tĩnh và thư thái giống như bước chân vào một thư viện sách lớn. Vì thế dòng người đổ về ngày càng đông và cứ lặng lẽ như đang đi tìm những tài sản quý giá của tri thức bằng con chữ đang có mặt trên từng giá sách.
Cũng giống như bất cứ một thư viện hay một nhà sách cố định, Ngày sách Việt Nam đã thật sự thu hút lượng bạn đọc lớn là học sinh – sinh viên. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi vì hơn ai hết họ là những trí thức trẻ luôn muốn khám phá và tìm hiểu tri thức vô tận của loài người. Ông Lê Thái Hỷ – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cao giá trị của sách bằng câu nói nổi tiếng: “Sách là thuốc bổ tinh thần”. Người cũng đã từng thể hiện những tư tưởng về sách báo và đọc sách báo, và khuyên cán bộ khi vận động quần chúng nên thành lập những nơi để cho người dân xem sách đọc báo”.
Để “khoác thêm chiếc áo mới” cho Ngày sách Việt Nam lần 1, Nhà Văn hóa Thanh niên đã sáng tạo hơn khi tổ chức thêm các hoạt động bên lề vô cùng ý nghĩa, thú vị nhằm “lôi kéo” bạn đọc với ngày hội. Nằm trong khuôn khổ của ngày sách, nhiều cuộc thi cũng được tổ chức như: Triển lãm trưng bày sách kết hợp tuyên truyền về 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chủ quyền biên giới hải đảo Hoàng Sa – Trường Sa, cuộc thi ảnh với chủ đề Sách và cuộc sống chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4-2015 và 5 năm lễ hội Đường sách Tết 2015…
Văn hóa đọc với trách nhiệm của giới trẻ
Đến với Ngày sách Việt Nam, nếu chỉ xem qua các gian hàng rồi mua vài cuốn sách giảm giá bỏ túi thì chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”. Chính vì thế các buổi tọa đàm, nói chuyện với chủ đề Xây dựng thói quen đọc sách, Đọc sách để hiểu về trái tim, Đọc sách thời @ do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, NXB Tổng hợp, Công ty First News Trí Việt tổ chức đã vạch ra những lối đi định hướng cho mọi lứa tuổi, tầng lớp về cách tiếp cận với văn hóa đọc. Các bạn tuổi teen được tham gia buổi giao lưu Sách và đọc sách của giới trẻ với văn hóa đọc với nhiều câu hỏi rất sát thực tế: Giới trẻ hiện nay đang đọc gì và sẽ viết gì? Thông qua các cuộc giao lưu giữa diễn giả và độc giả, vai trò của gia đình đối với việc tạo thói quen đọc sách cho con cháu cùng được đánh thức. Các ban ngành liên đới cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của mình khi xây dựng chương trình cộng đồng xã hội thông qua mạng lưới thư viện cung cấp nguồn sách và tài liệu từ các cấp cơ sở. Nhờ các buổi giao lưu hay tọa đàm này mà nhiều bạn trẻ đã có thêm định hướng về cách đọc, quan trọng hơn là khám phá được niềm yêu thích đọc sách. Bởi vì có không ít người, văn hóa đọc đã bị “ngủ quên” do thời gian và công việc không cho phép nhưng qua ngày sách này mà sự lãng quên đã được “đánh thức”. Ngày sách còn để lại ấn tượng khó phai khi có thêm chương trình giao lưu Kể chuyện kháng chiến của các vị lão thành. Những câu chuyện dù đã bị lớp bụi thời gian phủ đầy, dù đã viết thành sách hay còn trong ký ức của thế hệ đi trước nhưng khi đi vào ngày sách thì tất cả vẫn tươi mới. Bên cạnh đó, không chỉ thói quen đọc sách được “bừng tỉnh” mà trách nhiệm cầm bút của một số cây viết trẻ cũng được “gõ cửa” trong ngày sách này.
Bài, ảnh: Hương Thủy
|
Giải thưởng sách hay 2014
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21-4) và Ngày sách thế giới (23-4), Ban tổ chức giải thưởng sách hay 2014 chính thức khởi động cho mùa giải thứ 4. Là giải thường niên về sách do Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED) tổ chức, đồng thời cũng là giải thưởng về sách có quy mô rộng rãi nhất hiện nay do học giả (tính chuyên gia) và độc giả (tính đại chúng) cùng phối hợp bình chọn. Mục đích chính của giải thưởng làgóp phần quảng bá sách hay và lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay, ngoài ra gợi mở những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách, làm sách tiến bộ trong xã hội. Giải thưởng sẽ nhận đề cử từ độc giả và công chúng mê sách từ ngày 21-4 đến hết ngày 30-6. Sau giai đoạn nhận đề cử, giải thưởng sẽ bước vào vòng sơ khảo và chung khảo. Lễ công bố sẽ được tổ chức vào tháng 8-2014.
K.N
|


Bình luận (0)