Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sài Gòn, đi để yêu!

Tạp Chí Giáo Dục

“Đây là ln đu tiên các con đưc trc tiếp tri nghim nhng đa danh ni tiếng như bến Nhà Rng, bến Bch Đng, du thuyn trên kênh Nhiêu Lc… đ hiu và yêu hơn v Sài Gòn, thành ph nơi các con đang sng” là chia s đy t hào ca cô Trương H Trâm Anh, Phó Hiu trưng Trưng Tiu hc Phùng Hưng (Q.11) v d án “Sài Gòn, đi đ yêu” ca CLB tiếng Anh trong trưng.

Các em hc sinh thích thú tham gia d án “Sài Gòn, đi đ yêu”

“Sài Gòn, đi để yêu” còn nhận được sự đồng thuận của hơn 20 giáo viên của nhiều trường tiểu học trên toàn quốc, từ  Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ đến Quảng Trị, TP.HCM…, tạo ra một sân chơi lớn về tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

Thích thú nhng “tour” tin trm

Trước khi bắt tay vào dự án, cô trò CLB tiếng Anh đã thực hiện một cuộc khảo sát với các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh tại trường và trên mạng xã hội về nhu cầu du lịch ở Sài Gòn. “Từ những mong ước được tìm hiểu của mọi người về những địa danh ở Sài Gòn, nhóm sẽ chọn lọc ra những địa danh vừa mang yếu tố lịch sử, văn hóa, xã hội, vừa gần gũi với các bé để đưa vào dự án” – Cô Trâm Anh chia sẻ.

Theo đó, 48 học sinh khối 4 và 5 trong CLB tiếng Anh sẽ được chia làm 8 nhóm, thực hiện những chuyến tiền trạm đến những địa danh của thành phố. Là chuyến trải nghiệm du thuyền dọc bờ kênh Nhiêu Lộc; chuyến tour 1 ngày từ Dinh Thống Nhất qua Công viên 30/4 qua Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố tới đường sách Nguyễn Văn Bình; chuyến khám phá các địa danh lịch sử như bến Nhà Rồng, bến Bạch Đằng, dọc con đường Đồng Khởi qua UBND TP thăm tượng đài Bác Hồ và dạo phố đi bộ; Hay tour tham quan Thảo Cầm Viên; thích thú khám phá khu ẩm thực châu Á dưới lòng đất.

“Với mỗi địa danh, các bé sẽ ghi chép lại những thông tin cần thiết như vị trí, phương tiện di chuyển, giá vé đến những nét riêng biệt về văn hóa, lịch sử… từ chính những trải nghiệm, tìm hiểu của bản thân. Trong các chuyến đi, cô trò đều khuyến khích sử dụng tiếng Anh để rèn cho các bé khả năng giao tiếp và phản xạ” – cô Phó Hiệu trưởng cho biết.

Thành quả sau mỗi chuyến tiền trạm là những bài thuyết trình bằng tiếng Anh về các tour mà mỗi nhóm đã trải nghiệm. “Từ những kiến thức này, mỗi bé đều có thể trở thành những hướng dẫn viên nhí, sẵn sàng giới thiệu về Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông đến bạn bè quốc tế với những nét độc đáo.” – cô Trâm Anh hồ hởi.

Còn bé Trịnh Thùy Nhiên (lớp 5/5) lại có thêm những kiến thức lịch sử về hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nơi bến Nhà Rồng, về trận đánh lịch sử của danh tướng Ngô Quyền nơi dòng sông gắn với bến Bạch Đằng. “Con còn được nói chuyện với người nước ngoài, giới thiệu về dự án và về Sài Gòn nữa” – Nhiên háo hức.

Thành ph nào cũng là đ yêu

Cha đẻ của ý tưởng “Sài Gòn, đi để yêu” là cô giáo tiếng Anh Nguyễn Kim Hải My của trường. Theo cô My, không chỉ đối với CLB tiếng Anh trong trường, dự án còn nhận được sự đồng hành của phụ huynh và hơn 20 giáo viên từ nhiều trường tiểu học ở hai miền Nam, Bắc. Dự án được thực hiện vào cuối tháng 10-2017, kế hoạch mỗi tuần đều được tất cả các trường thành viên dự án đồng loạt triển khai và giới thiệu đến nhau trên fanpage của dự án. “Là một cách du lịch miễn phí cho các bé và cả giáo viên khi không cần đặt chân mà vẫn có những trải nghiệm vô cùng chân thật về mọi miền Tổ quốc” – cô My nói.

“Đó là “Hà Nội, đi để yêu”; “Ninh Bình, đi để yêu” hay “Quảng Trị, đi để yêu”… Với bất cứ thành phố nào nơi các bé đang sống cũng đều là “để yêu”, từ chính những trải nghiệm, khám phá của các bé” – cô Trần Lê Thị Kim Ngân (giáo viên tiếng Anh trong trường, đồng hợp tác dự án) chia sẻ thêm.

Đồng hành cùng dự án, cô Trần Thị Lệ Quyên (Trường Tiểu học Vinschool, Hà Nội) cho biết, dự án thật sự rất ý nghĩa khi đã mang đến cho mỗi học sinh những cơ hội để đi, đến, trải nghiệm và trưởng thành. “Ở Hà Nội, các bé sẽ thực hiện chuyến tour Hồ Tây – Văn Miếu – Hồ Gươm. Có thể đã quá quen thuộc nhưng không hẳn các bé đã hiểu hết về ý nghĩa, nét độc đáo của từng địa danh từ những kiến thức địa lý, văn hóa đến lịch sử”.

Cô My cho biết thêm, “Sài Gòn, đi để yêu” đang ở chặng cuối của hành trình. “Sắp tới, các bé sẽ có một chuyến trải nghiệm nữa. Nhưng lần này là để giới thiệu Sài Gòn đến bạn bè quốc tế bằng chính những kiến thức các bé đã thu thập được”.

Bài, nh: Yến Hoa

Bình luận (0)