Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sai phạm tại 6 dự án BOT, BT: Không làm thất thoát ngân sách

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là khng đnh ca ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng kiêm ngưi phát ngôn ca UBND TP – ti bui hp báo thưng k tháng 8-2017 do UBND TP.HCM t chc ngày 23- 8.

Ông Võ Văn Hoan (phi) và ông Bùi Xuân Cưng lng nghe và tr li câu hi ca các phóng viên ti bui hp báo. Ảnh: Q.H

Trước đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận có sai phạm hơn 2.173 tỉ đồng tại 6 dự án BOT (đầu tư – kinh doanh – chuyển giao), BT (đầu tư – chuyển giao) trên địa bàn TP.HCM. Kết luận liệt kê từ năm 2010 đến tháng 6-2015 trên địa bàn TP.HCM có 13 dự án theo hình thức đầu tư BOT, BT trong lĩnh vực giao thông, môi trường được xây dựng với tổng giá trị gần 33.000 tỉ đồng của 8 nhà đầu tư. Trong đó, 5 dự án giao thông đã hoàn thành với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, 8 dự án còn lại đang triển khai với tổng mức đầu tư gần 26.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án chậm tiến độ dẫn đến giảm doanh thu, tăng chi phí, lãng phí vốn đầu tư…

Giải thích rõ về cách làm của TP đối với các dự án BOT, BT, ông Hoan cho rằng: Không phải cho đến bây giờ mà  10-15 năm trước TP đã gặp khó khi triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng. Hiện TP đang đô thị hóa mạnh và quá trình này sẽ phát sinh nhiều khó khăn, thách thức như kẹt xe, ngập nước, khoảng cách giàu nghèo… Theo đó, để giải quyết khó khăn về vốn thì từ những năm trước TP bắt đầu thực hiện thu hút vốn cho phát triển hạ tầng bằng các hình thức đầu tư BOT, BT. Thời điểm đó, UBND TP làm thí điểm như một doanh nghiệp (DN). Vì vậy ngay cả các khâu thương thảo hợp đồng với nhà đầu tư UBND TP cũng đứng ra làm. Điều đáng tiếc là nhiều nội dung được UBND TP giải trình nhưng chưa được TTCP xem xét thấu đáo. Kết luận của TTCP cũng đã ghi nhận những nỗ lực của TP và việc triển khai các dự án BOT, BT có tác dụng tích cực đối với TP.HCM.

Không xin tiền, chỉ xin cơ chế để tăng lương

Liên quan tới việc mới đây tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất tăng lương gấp đôi cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn TP (Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, việc trả lương này là theo nguyên tắc gắn với năng suất lao động. Hiện nay, năng suất lao động của TP cao gấp 2,7 lần cả nước; năng suất lao động của cán bộ, công chức TP cao gấp 1,5 lần cả nước. Số thuế thu được của TP cao bằng 3 lần tỷ lệ dân số thì lương bình quân gấp 2 lần là điều hợp lý – PV), ông Hoan khẳng định: “Quan điểm của TP là không xin ngân sách Trung ương mà chỉ xin cơ chế để chủ động chăm lo cho đội ngũ cán bộ, công chức. Việc chăm lo từ nguồn ngân sách của TP được phân cấp, ủy quyền từ nguồn điều tiết của Trung ương cho TP. Ngoài chi thường xuyên, chi đầu tư, TP muốn dành một khoản tiền từ nguồn này để lo cho đội ngũ cán bộ, công chức”.

Cũng theo ông Hoan, hệ số lương nhà nước quy định là 1, TP sẽ bổ sung 1 từ nguồn ngân sách TP. Tăng thu nhập để cán bộ, công chức phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Từ đó mang hiệu quả xã hội – kinh tế lớn hơn…

“Tuy nhiên, kết luận của TTCP cũng chỉ nêu “số tiền sai phạm” của các dự án chứ chưa nói đến từ “thất thoát”; vốn đầu tư bị đội do giá nhân công, giá nguyên liệu, diễn biến giá cả thị trường chứ không phải đội vốn do kê khống lấy tiền. Tôi xin khẳng định là TP.HCM không làm thất thoát ngân sách và không có lợi ích nhóm, không có tư túi tư lợi. TP sẽ triển khai ngay các giải pháp khắc phục mà trọng tâm là thanh toán, quyết toán theo kết luận của TTCP. TP sẽ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm để đóng góp cho chính sách chung của cả nước đối với mô hình dự án BOT, BT”, ông Hoan nhấn mạnh.

Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GT-VT TP – cho biết: TP.HCM là nơi đi đầu về dự án BOT, BT trong cả nước. TTCP đã thanh tra 13 dự án. Theo đó, TP đã phối hợp cung cấp thông tin, giải trình nhiều lần liên quan đến kết luận của TTCP, có những nội dung TTCP tiếp thu, có những nội dung giữ lại.

“Trong kết luận, TTCP chỉ kiến nghị về thời gian đầu tư, hợp đồng đầu tư, mức thu phí chứ không phải sai phạm. Hiện các dự án này đang được điều chỉnh lại và chưa quyết toán chứ không phải phương án tài chính hay những con số đó là thất thoát”, ông Cường khẳng định.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)