Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sân chơi “Âm nhạc đường phố”

Tạp Chí Giáo Dục

Đầu năm 2011, Ban chủ nhiệm CLB sáng tác trẻ NVH Thanh niên đã đưa ra một mô hình mới có tên gọi “Âm nhạc đường phố”. Mô hình này có thể phù hợp với tất các CLB sáng tác ca khúc ở cấp quận huyện hiện nay.

Nhạc sĩ Trường Huy và Xuân Nghĩa trong chương trình âm nhạc đường phố.

Âm nhạc đường phố là gì?

“Âm nhạc đường phố” không xa lạ gì với các nước phương Tây vào những mùa mát mẻ trên các phố đi bộ, xuất hiện từ khi thế giới chưa có phương tiện ghi âm. Lúc bấy giờ các nhạc sĩ viết tay những bản nhạc bày bán trên vỉa hè với số tiền rẻ mạt. Và để tiếp thị, nhạc sĩ sẽ tự chơi các nhạc cụ của mình ngoài đường như kèn, violon. Đến khi thiết bị ghi âm ra đời, các nhạc sĩ không còn bán bản nhạc trên vỉa hè, mà thay vào đó là những ban nhạc, nghệ sĩ chơi tự do nhằm thỏa mãn sở thích cộng đồng.

Ở nước ta gặp khó khăn là thời tiết mưa nắng thất thường, thói quen đi bộ còn ít, nếu chơi nhạc ở vỉa hè thì sẽ vướng vào chuyện gây ùn tắc giao thông. Cho nên Ban chủ nhiệm CLB sáng tác trẻ đã giải quyết bằng cách khác. Đó là tổ chức ở tiền sảnh những nơi tập trung như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa… Ở đây có đủ thiết bị âm thanh, mái che, thậm chí ghế ngồi cho khán giả và có sẵn chức năng tổ chức giao lưu văn nghệ.

Mở rộng mô hình mới

Với sân chơi Âm nhạc đường phố, chỉ dành cho nhạc sĩ tự thể hiện bài hát của mình, nên khán giả sẽ không quan tâm đến ai là ngôi sao, mà chỉ chú ý đến nội dung bài hát thế nào. Điều này khiến các tác giả phải chú trọng hơn đến ca từ và giai điệu của mình.

Về hình thức, sân khấu Âm nhạc đường phố chỉ cần một bục nhỏ cho 3 người đứng là đủ, phông sân khấu chỉ cần một tấm banderoll chủ yếu để khán giả từ xa đọc được chương trình gì đang diễn ra và dễ dàng di chuyển, có thể dùng đi dùng lại. Hệ thống âm thanh nhỏ gọn phục vụ người nghe trong vòng bán kính 5 – 10m.

Nhạc sĩ Trường Huy bày tỏ, nếu như những ca khúc đề tài chính trị hay quê hương đất nước rất kén sân khấu thì ở đây bạn có thể hát những bài ấy dễ dàng. Nhạc sĩ trẻ Viết Duy, Phó Chủ nhiệm CLB sáng tác trẻ, cho biết chi phí thực hiện chỉ bằng tiền trà nước, trong khi tổ chức các hình thức giới thiệu ca khúc lại rất tốn kém về việc dàn dựng, chưa kể nhiều ca sĩ còn ỷ ôi khi hát ca khúc mới. Cho nên hình thức này rất thuận tiện với các hoạt động CLB sáng tác ở các tỉnh thành, quận huyện.

Sắp tới, Ban chủ nhiệm CLB sáng tác trẻ không chỉ tổ chức Âm nhạc đường phố tại NVH Thanh niên mà còn đưa mô hình này đi phục vụ trong các chiến dịch tình nguyện ở Tây Nguyên hàng năm của Thành đoàn TPHCM.

Hiện, sân chơi “Âm nhạc đường phố” diễn ra vào sáng chủ nhật tuần thứ hai mỗi tháng tại tiền sảnh NVH Thanh niên.

Hạ Mi (Theo SGGP)

Bình luận (0)