Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Sân chơi cho trẻ ngày hè: “Giam” trẻ ở nhà và lớp học

Tạp Chí Giáo Dục

Trẻ cần có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa với nhiều hoạt động phát triển thể chất và trí tuệ
Không phải đứa trẻ nào cũng có được một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa mà phải xoay như chong chóng với lịch học kỹ năng, năng khiếu… chật kín hơn cả ngày thường.
Đa dạng chỗ chơi
Thiếu sân chơi một phần xuất phát từ suy nghĩ của phụ huynh. Thực tế, không ít phụ huynh luôn miệng than thở về tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ vào mùa hè nhưng bản thân không mặn mà khi đưa con đến chỗ này, chỗ kia để chúng vui chơi. Nói như TS. tâm lý Vũ Gia Hiền trong buổi nói chuyện chuyên đề do Hội quán Các bà mẹ tổ chức mới đây: “Cha mẹ đã tước đi quyền được vui chơi, khám phá của trẻ”. Anh Nguyễn Thanh Tuấn (nhân viên Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential, ngụ Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Không nên đặt nặng sân chơi thì phải là những nơi hoành tráng, phải bỏ tiền… Hiện tại, có nhiều khu vui chơi cho trẻ ít tốn kém, có nơi không phải tốn đồng nào nhưng lại có tính giáo dục rất cao như ở siêu thị, công viên chẳng hạn. Được đi sở thú, công viên khám phá, tìm hiểu thế giới động vật cũng đã có những trải nghiệm thú vị với trẻ”.
Nhà thiếu nhi quận, huyện những năm gần đây cũng đã được chính quyền đặc biệt quan tâm, tạo nhiều sân chơi lành mạnh mà có cả sân chơi miễn phí cho trẻ. Với diện tích xây dựng hơn 7.000m2, Nhà Thiếu nhi Q.10 (đường Bắc Hải, P.14, Q.10) vừa mới đưa vào sử dụng từ vốn ngân sách (gần 80 tỷ đồng) đã góp phần giảm tải cho tình trạng thiếu sân chơi ngày hè trên địa bàn và các quận lân cận. Tuy nhiên, nắm bắt tâm lý cũng như nhu cầu của một bộ phận phụ huynh, một vài nhà thiếu nhi lại tận dụng thời gian này để khai thác những khóa học kỹ năng. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thực trạng sân chơi thừa nhưng lại thiếu.
Dễ dàng nhận thấy, bên cạnh một số nhà thiếu nhi, nhà văn hóa quận, huyện đưa vào sử dụng trong những năm gần đây khá khang trang, rộng rãi thì vẫn còn không ít nhà thiếu nhi chật chội, cũ kỹ, nóng bức. Sân chơi của trẻ vào kỳ nghỉ hè lâu nay thật sự là những lớp, khóa học rèn luyện kỹ năng, giao tiếp ứng xử, đàn, vẽ, nhạc… “Mỗi khóa học, học phí từ 180.000 đồng – 500.000 đồng, một khoản tiền không lớn đối với gia đình có điều kiện nhưng lại quá lớn đối với phụ huynh phải chạy gạo từng bữa như công nhân chúng tôi”, chị Hồng Thu, công nhân Công ty May Legamex (Q.10), bày tỏ. Ghi nhận của chúng tôi tại các nhà thiếu nhi Q.1, Q.5 và Nhà Thiếu nhi TP.HCM những ngày đầu hè đã quá tải. Nhà Thiếu nhi TP.HCM với khoảng 40 bộ môn, từ các môn năng khiếu đến kỹ năng, khám phá… được tuyển sinh vào mùa hè, tuy nhiên đến nay hầu như không còn chỗ.
Lịch học kín hơn ngày thường
Không phải đứa trẻ nào cũng có kỳ nghỉ hè theo đúng nghĩa của nó. Thay vào đó, thời khóa biểu ngày hè của trẻ đã được phụ huynh sắp xếp “xí chỗ” khi năm học chưa kết thúc. Nếu như những ngày còn đi học, trẻ phải chạy “sô” từ trường đến trung tâm ngoại ngữ, rồi từ trung tâm về nhà thầy cô giáo để học thêm thì mùa hè, lịch học của trẻ kín đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi.
Chị Huỳnh Thị Nga (trú tại hẻm 131 đường Tô Hiến Thành, P.13, Q.10) lý giải việc lên lịch dày đặc vào kỳ nghỉ hè cho con trai 10 tuổi: “Vợ chồng tôi là công chức Nhà nước. Ông bà ngoại thì già yếu không thể trông nom cháu nên phải cho cháu đi học thêm, học võ và học tiếng Anh cho hết ngày”. Để đưa đón cháu, chị Nga thuê xe ôm, cứ đúng giờ là rước con từ nhà cô đến trung tâm, từ trung tâm về nhà. Còn việc ăn uống của con, chị Nga cũng đã gửi gắm các tiệm ăn trên đường con đi học, tiền thì đã thanh toán trước. Cháu Kỳ Phong, con chị Nga chỉ được nghỉ ở nhà vào buổi sáng chủ nhật. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi Phong được chơi game, xem phim hoạt hình và truyện tranh. Chị Nga nói: “Cho con đi học suốt cũng thấy sốt ruột nhưng đó là cách duy nhất để quản lý con”.
Thực tế, không ít bậc phụ huynh cho con đi học đủ các môn, từ học văn hóa đến kỹ năng sống, thể thao… là để lấp kín giờ hành chính, khi họ đi làm. “Tình trạng “khoán” con cho thầy cô giáo, cho các trung tâm đào tạo kỹ năng… không chỉ diễn ra vào kỳ nghỉ hè. Phần vì phụ huynh không có thời gian, phần vì tâm lý cho con đi học môn này, môn kia để không thua thiệt bạn bè. Tuy nhiên, sai lầm của phụ huynh là việc học nhồi nhét như thế hoàn toàn không có hiệu quả, mà ngược lại trẻ trở nên chán học, mệt mỏi kéo dài”, ThS. tâm lý Võ Thị Tường Vy (ĐH Sư phạm TP.HCM) cảnh báo.
Bài, ảnh: Trần Anh
ThS. Võ Thị Tường Vy lưu ý: “Phụ huynh cần quan tâm trẻ học được những gì từ các khóa học. Hãy để con tự chọn môn, khóa học mà chúng yêu thích. Việc tự ý đăng ký, không cần biết con có sở thích, đam mê hay không rồi bắt con phải học để lấp kín thời gian rảnh như một mệnh lệnh là phản giáo dục”.
 

Bình luận (0)