|
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi họp với Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan chiều 21-8 |
Chiều 21-8, tại Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về kỳ thi THPT quốc gia. Người đứng đầu ngành giáo dục đã nhận trách nhiệm về mình khi xảy ra tình trạng ngày cuối thu hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) 1 một số nơi đã xảy ra “vỡ trận” và phụ huynh, học sinh đã quá vất vả để nộp – rút hồ sơ.
Chưa lường hết được vướng mắc
Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trong 20 ngày xét tuyển NV1 có gần 570.000 thí sinh tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ. Ở bậc ĐH là 530.000 thí sinh. Trong đó có trên 43.000 lượt thí sinh thay đổi NV, tương đương 8,1%. Đây là số thí sinh đạt từ ngưỡng chất lượng tối thiểu trở lên. Tại cuộc họp, đại diện Bộ GD-ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan đều đánh giá về cơ bản kỳ thi đạt yêu cầu đặt ra, được dư luận đồng tình; khẳng định chủ trương một kỳ thi, sử dụng kết quả để xét tuyển là đúng đắn, được Chính phủ quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành và xã hội đồng lòng ủng hộ. Bà Lâm Phương Thanh – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – cho biết Viện Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc ban vừa có điều tra nhanh về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, kết quả cho thấy đa số người dân đánh giá cao, kỳ thi đã đạt 2 mục tiêu lớn là tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội và giảm áp lực với phụ huynh, học sinh, đây là cố gắng của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, dư luận cũng cho rằng việc sử dụng kết quả để tuyển sinh chưa tốt. “Bộ GD-ĐT cần lắng nghe ý kiến của dư luận, các chuyên gia, học sinh và phụ huynh, từ đó có giải pháp khắc phục để đợt tuyển sinh thứ hai và các kỳ thi năm sau được thực hiện tốt hơn”, bà Thanh nói.
Những bất cập trong sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ là khâu kỹ thuật như Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thừa nhận: Việc cho thí sinh đăng ký 4 ngành, được điều chỉnh NV trong thời gian dài đến 20 ngày và quy định liên quan đến hồ sơ xét tuyển chưa hợp lý đã gây lo lắng, căng thẳng cho nhiều phụ huynh, thí sinh; việc đi lại, di chuyển của thí sinh và người nhà đã gây nhiều phiền hà, tốn kém. Bộ trưởng cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có trách nhiệm của bộ đã chưa lường hết được những vướng mắc có thể nảy sinh. Đặc biệt, bộ chưa làm tốt việc cung cấp thông tin, giải thích các quy định về tuyển sinh.
Mặc dù từ ngày 11-8, bộ đã điều chỉnh, cho phép thí sinh khi thay đổi NV thì không cần rút hồ sơ mà chỉ cần gửi phiếu đăng ký NV mới, đồng thời có thể đăng ký thay đổi ngay tại các sở GD-ĐT và các trường THPT, nhưng do thông tin, hướng dẫn, giải thích chưa kịp thời, khiến nhiều thí sinh “đổ xô” rút hồ sơ đã nộp, nhất là trong ngày cuối cùng của đợt 1, gây căng thẳng, bức xúc trong dư luận. Chính vì vậy, trong số 43.000 lượt thí sinh đã thay đổi NV, chỉ có trên 11.000 em đăng ký tại các sở GD-ĐT, còn trên 31.000 em đến đăng ký trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ.
Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những cố gắng của bộ, cũng như đóng góp của người dân, cấp ủy chính quyền các cấp và toàn thể xã hội trong việc tổ chức kỳ thi quốc gia THPT về cơ bản đạt mục tiêu như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên việc sử dụng kết quả kỳ thi vẫn chưa tốt. Mục tiêu ban đầu của kỳ thi là tạo thuận lợi, công bằng cho thí sinh nhưng vẫn còn để nhiều người dân và thí sinh phiền hà, rất vất vả, hoang mang. Phó thủ tướng đồng ý với các đánh giá về trách nhiệm của Bộ GD-ĐT. “Qua đánh giá của Bộ GD-ĐT, ý kiến phát biểu của các cơ quan chức năng và dư luận, bộ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, bám sát tình hình trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của chuyên gia, của dư luận, của học sinh để có ngay những giải pháp phù hợp, rõ ràng, dễ hiểu, khả thi. Ngay sau cuộc họp này bộ phải thông tin ngay cho dư luận, xã hội”, Phó thủ tướng yêu cầu.
Cam kết của Bộ trưởng
Bộ trưởng cho biết trong đợt xét tuyển thứ hai, các thí sinh chỉ cần đăng ký các NV trên phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) lấy từ trên mạng, nộp tại các sở GD-ĐT, các trường THPT tại nơi sinh sống, gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại các trường ĐH, không cần rút hồ sơ, phiếu báo điểm đã nộp.
“Chúng tôi bảo đảm rằng thông tin mà các thí sinh gửi qua tất cả các kênh đó sẽ được chuyển chính xác, nhanh chóng tới các trường ĐH, CĐ tuyển sinh”, Bộ trưởng cam kết. Cùng với đó, bộ sẽ chỉ đạo các trường nhanh chóng công bố kết quả tuyển sinh đợt 1 và các chỉ tiêu còn lại. Các trường cũng sẽ công bố ngay kết quả xét tuyển đợt 2 chứ không đợi tới 20 ngày như trong đợt 1.
|
Thí sinh xếp hàng xét nộp đơn xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngày 20-8. Ảnh: M.T |
Trước đó, trưa 21-8, bộ đã có công văn gửi các trường ĐH, học viện và các sở GD-ĐT. Theo đó, quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, trong các đợt xét tuyển NV bổ sung, sau khi ĐKXT vào trường, thí sinh không được thay đổi NV và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.
Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) bằng một trong các phương thức sau: Nộp tại sở GD-ĐT hoặc trường THPT do sở GD-ĐT quy định; Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh; Nộp trực tiếp tại trường.
Còn đối với các sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ. Cuối mỗi đợt xét tuyển gửi danh sách thí sinh về bộ qua hộp thư ts2015@moet.edu.vn; Lưu giữ phiếu ĐKXT của thí sinh. Đối với các trường ĐH, CĐ, thường xuyên cập nhật thông tin ĐKXT và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình; Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.
Nghiêm Huê



Bình luận (0)