Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Săn” học bổng du học qua một… cuốn sách

Tạp Chí Giáo Dục

“Nhiu vn đ mà sinh viên thưng gp phi t phương pháp hc tp cho đến rèn luyn các k năng h tr, thm chí c vic “săn” hc bng và tìm đưng du hc đu đưc gói gn ch trong mt cun sách” – TS. Nguyn Đc Nghĩa (nguyên Phó Giám đc ĐH Quc gia TP.HCM) cho biết.

Mt bn tr tìm hiu thông tin du hc ti New Zaeland. Ảnh: N.Thanh

Cuốn sách mà TS. Nghĩa đề cập có tựa “Tỏa sáng ở trường ĐH” do các giảng viên ĐH uy tín, đầy nhiệt huyết viết, ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng ban Truyền thông Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) làm chủ biên. Theo TS. Nghĩa, điều quan trọng và thú vị ở đây là sau khi nêu ra vấn đề, các tác giả đều đưa ra những biện pháp giải quyết một cách rất “sinh viên” trong việc làm thế nào để có những kỹ năng mềm hết sức cần thiết cho một sinh viên hiện đại như nghe, ghi chú, học ngoại ngữ, sử dụng internet… “Tựa sách là “Tỏa sáng ở trường ĐH”, nhưng theo tôi, các em học sinh THPT sắp bước vào giảng đường ĐH cũng có thể sử dụng như là một cách tiếp cận với phương pháp học ĐH vốn khác rất xa so với cách học ở bậc phổ thông. Bí quyết mà các tác giả đưa ra tập trung vào ba điểm chính: Biết đặt mục tiêu học tập cho đúng, có phương pháp và có kế hoạch thực hiện hiệu quả mục tiêu đã đặt ra và có ý chí quyết tâm, tự tin theo đuổi đến cùng kế hoạch của mình” – TS. Nghĩa nói.

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay, sách có 12 chương, trong đó dành 2 chương nói về cách nâng cao khả năng ngoại ngữ và cách săn học bổng, tìm đường du học. Cụ thể, ở chương “Ngoại ngữ và các kỳ thi ngoại ngữ”, các tác giả chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh, bởi đây là ngoại ngữ thông dụng, là cầu nối quan trọng để sinh viên bước tiếp trên con đường học vấn hoặc làm việc trong môi trường quốc tế. Các phương pháp này nhấn mạnh việc xác định mục tiêu rõ ràng; lập kế hoạch học cụ thể; sắp xếp thời gian ôn luyện hợp lý; luyện phát âm, tăng vốn từ vựng; biết điểm yếu của mình và tập trung khắc phục; tận dụng các trang web học miễn phí. Bên cạnh đó, sách còn truyền cảm hứng bằng câu chuyện của một nghiên cứu sinh ngành báo ở Hoa Kỳ với nỗ lực phi thường từ vốn số 0 tiếng Anh đã trở nên thông thạo, đạt được học bổng danh giá Fulbright; học cùng lúc 2 bằng thạc sĩ, tiếp tục học lên tiến sĩ…

Sách “Ta sáng  trưng ĐH”

“Chng đưng hc t bc ĐH không my dài nhưng là chng đưng quan trng trong đi ngưi trí thc. Quyn sách này, vi tri nghim ca chính nhng ngưi đã đi qua chng đưng đó, chc chn rt hu ích cho sinh viên, giúp các em rút ngn hơn con đưng đi đến thành công trong hc tp đ tr thành ngưi trí thc tr có năng lc thc s” – TS. Nguyn Đc Nghĩa nhn đnh.

Qua sách, các tác giả cũng cung cấp cho sinh viên cái nhìn đầy đủ về du học cũng như các cách tiếp cận học bổng. Thông qua câu chuyện “săn” học bổng của một cá nhân đang làm nghiên cứu sinh ở Hoa Kỳ, sách gửi đến sinh viên những lưu ý trong việc tiếp cận nguồn học bổng như các bước chuẩn bị, website học bổng ở nhiều quốc gia, chuẩn bị đề cương, tìm người hướng dẫn, cách hòa nhập thích nghi và du học hiệu quả ở nước bạn, kinh nghiệm vượt qua những thời điểm khó khăn khi đi học xa nhà… Bên cạnh đó, sách còn các chương như: “Hành trình ĐH” (giúp sinh viên hình dung tổng thể về môi trường ĐH, tránh bỡ ngỡ); “Động cơ học tập” (giúp xác định mục tiêu học tập và xây dựng niềm tin vào khả năng của chính mình); “Những thói quen thành công” (giúp nhận diện điểm mạnh và điểm yếu, cách tập luyện để hình thành thói quen); “Học như thế nào” (giúp định hình được cách học hợp lý, ghi chép khoa học, cách lắng nghe, chia sẻ kiến thức và cả cách hỏi đáp với giáo viên để bạn tiếp thu bài hiệu quả); “Sức mạnh của ngôn từ” (giúp hiểu được giá trị của ngôn ngữ, cách sử dụng chuẩn xác); “Những kỳ thi” (cách học bài theo từng giai đoạn khác nhau, từ giai đoạn bắt đầu học, giai đoạn ôn thi, giai đoạn vài ngày, vài giờ trước kỳ thi; hướng dẫn cách giải quyết hai dạng đề thi phổ biến nhất hiện nay là tự luận và trắc nghiệm); “Về đích” (những thông tin cần thiết để có kỳ thực tập thành công, thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt, hướng dẫn cách viết luận văn tốt nghiệp, cách thuyết trình đề tài); “Sử dụng internet trong học tập và nghiên cứu” (cách tiếp cận nguồn tài liệu khổng lồ trên mạng, tìm kiếm nhanh, chính xác và hiệu quả).

M.Tâm

Bình luận (0)