Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

“Săn” học bổng từ nền tảng kiến thức vững

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Nguyễn Chí Hiếu

Với nhiều bạn trẻ, cái tên Nguyễn Chí Hiếu dường như đã trở nên quá quen thuộc. Riêng với giới du học sinh Việt Nam, anh được coi là một thần tượng về ý chí phấn đấu, bản lĩnh của người Việt khi sinh sống và học tập ở nước ngoài.
Từng được hai trường ĐH của Anh, ba trường của Mỹ tuyển chọn và cấp học bổng đào tạo tiến sĩ kinh tế, nhưng Nguyễn Chí Hiếu quyết chọn ĐH Stanford với suất học bổng toàn phần 375.000 USD. Hiếu trở thành sinh viên (SV) giỏi nhất nước Anh năm 2004, và lọt vào top 100 SV giỏi nhất thế giới năm 2006. Dù vậy, anh vẫn tích cực tham gia và hoạt động hiệu quả trong các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội. Năm 2012, anh đã trở về làm việc tại quê nhà sau hơn 10 năm xa cách. Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với anh xung quanh vấn đề sống và học tập ở nước ngoài.
PV: Được nhận nhiều lời mời làm việc của các công ty, tổ chức nước ngoài danh tiếng, nhưng vì sao anh lại quyết định về Việt Nam làm việc? Và vì sao anh nhận lời làm Giám đốc nhân sự của Học viện Yola trong khi bản thân đã từng học ngành kinh tế tại ĐH Stanford?
– Anh Nguyễn Chí Hiếu: Nếu ở lại Mỹ làm việc hay tiếp tục nghiên cứu, tôi nghĩ mình sẽ mường tượng được những thứ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian tới. Trong khi về Việt Nam thì tương lai sẽ là một dấu hỏi lớn và tôi thấy dấu hỏi đó thú vị hơn. Hơn nữa, theo tôi, làm việc và cống hiến cho quê hương đất nước là điều mà mỗi du học sinh nên làm. Nếu như ai cũng có tư tưởng “xuất ngoại, sính ngoại” rồi làm việc luôn tại nước ngoài thì hiện tượng “chảy máu chất xám” sẽ càng khiến cho đất nước mất đi những người giỏi.
Tôi nhận ra giới trẻ Việt đang dần có khuynh hướng chuộng giá trị vật chất và ít dám sống vì đam mê thật, hoài bão của bản thân, chai sạn với những hiện tượng trong cuộc sống. Tôi mong những câu chuyện của mình ít nhiều thay đổi được điều này. Là thanh niên, chúng ta cần phải có bản lĩnh dám đương đầu với cái khó, cái lạ lẫm để khẳng định chính mình cũng như góp phần vào sự phát triển của đất nước.
Được biết, trong thời gian du học, anh từng tham gia và khởi xướng nhiều hoạt động ngoại khóa, chắc hẳn phải có bí quyết riêng để có những thành tích xuất sắc trong học tập?
– Thực ra tôi cũng chẳng có bí quyết cụ thể gì, chỉ là khi tiếp cận một kiến thức mới tôi luôn bắt mình phải hiểu thật sâu, thật cặn kẽ. Bản thân tôi cũng ít khi đến giảng đường. Theo tôi, việc chăm lên lớp là tốt nhưng bạn sẽ thấy bản thân đạt kết quả cao hơn nếu được tự mày mò, tự phân tích bài học thay vì lên lớp và tiếp thu thụ động. Nhưng một khi đã lên lớp, tôi luôn đảm bảo một điều rằng: Những điều thầy cô giảng không cần phải nhớ hết mà chỉ cần hiểu hết, như thế khi quay lại ôn tập sẽ dễ và nhanh hơn nhiều. Mỗi ngày tôi chỉ tập trung học được trong năm tiếng. Thật ra, tôi học tốt vì tôi biết chính xác điểm mạnh, yếu của mình và từ đó đề ra kế hoạch làm việc phù hợp nhất. Và tôi cũng nhận thấy việc hiểu rõ bản thân là yếu tố rất quan trọng trong việc gầy dựng thành công cả trong công việc, sinh hoạt lẫn học tập.
Anh có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm để nhận được những suất học bổng giá trị?
– Tôi nghĩ may mắn có thể đến với bất cứ ai nhưng những điều kỳ diệu chỉ có thể đến với những ai biết phấn đấu hết mình. Vì vậy nếu muốn du học thì bạn cần chuẩn bị cho mình một nền tảng kiến thức vững vàng. Đây là điều kiện cần và đủ để một học sinh, SV có thể đạt được các suất học bổng giá trị, và là chìa khóa quan trọng để giúp bạn thành công trên con đường học vấn sau này, đặc biệt là khi phải tiếp cận với một nền giáo dục hoàn toàn mới.
Ngoài ra, mỗi người cần trang bị cho mình kỹ năng sống, phải hoàn thiện bản thân ở những mặt khác của cuộc sống chứ không nên chỉ là một con người của sách vở. Hãy chủ động, tích cực lăn xả tìm hiểu thông tin về các cơ hội học bổng. Trong thời điểm bùng nổ thông tin qua rất nhiều kênh, mỗi SV phải là người chủ động đi tìm và lựa chọn thông tin phù hợp với bản thân mình. Tôi cũng nhận thấy, học sinh SV Việt Nam đang ngày một tích cực và chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, học hỏi cái mới từ nước ngoài. Đây là điểm đáng khen ngợi cho thế hệ trẻ ngày nay.
Môi trường sinh sống và học tập ở nước ngoài có ảnh hưởng gì tới du học sinh, thưa anh?
– Theo tôi nghĩ, du học sẽ giúp các bạn trẻ trưởng thành rất nhiều. Đơn giản là họ đã tự lập biết nấu ăn biết giặt đồ, đi chợ…, và tự tin hơn cho đến những mặt xã hội như cách giao tiếp, làm việc với tập thể. Nhưng có lẽ trưởng thành nhất là trong nhận thức và suy nghĩ của mình đó là nhìn nhận một vấn đề không còn đơn giản từ một khía cạnh mà phải tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực này thì du học sinh cũng gặp phải nhiều cám dỗ dễ sa ngã từ môi trường xã hội bên ngoài. Và như tôi đã nói ở trên, mỗi người cần có bản lĩnh vững vàng để dám chấp nhận và đương đầu cùng cái khó.
Xin cảm ơn anh!
Bài, ảnh: Linh Vy

Bình luận (0)