Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sân khấu học đường ngày càng thu hút HS

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể khẳng định, hiện nay sân khấu học đường đang ngày càng thu hút HS với rất nhiều chương trình biểu diễn về cải lương, đờn ca tài tử, dòng nhạc quê hương của nhạc sĩ Bắc Sơn, kịch tuyên truyền 5 điều Bác Hồ dạy… Theo thạc sĩ – đạo diễn Hoàng Duẩn thì hiệu ứng tích cực này là tín hiệu vui cho việc đưa sân khấu vào học đường cũng như những người trực tiếp thực hiện…

Các em HS Trường THCS Huỳnh Khương Ninh tham gia giao lưu với đạo diễn Hoàng Duẩn và các nghệ sĩ

Sân khấu học đường tuyên truyền 5 điều Bác Hồ dạy

Vừa qua, trên 600 HS cùng các thầy cô giáo của Trường THCS Huỳnh Khương Ninh quận 1, TP.HCM đã được tham dự chương trình sân khấu học đường chủ đề “HS quận 1 TP.HCM làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa quận 1 tổ chức, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi, có kinh nghiệm biểu diễn cho trẻ em như: Bảo Trí, Mai Dũng, Minh Trọng, Kim Tuyết, Phi Hạt, Thu Vân, Trung Hậu và các diễn viên trẻ của Trung tâm Tổ chức sự kiện Art event (sinh viên Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật Trường Đại học Văn hóa TP.HCM).

Ngoài các tiết mục văn nghệ tuyên truyền thì điểm nhấn của chương trình đó là kịch bản “Chuyện của Tí” nói về việc bảo vệ môi trường trong HS và giới trẻ. Chuyện kể về Tí một cậu bé thường xả rác ở công viên và bờ kênh. Một ngày nọ những chú cá, cua, tôm… bị đột biến với hình dáng kỳ dị (do nguồn nước bị ô nhiễm) xuất hiện đòi Tí trả lại hình dáng như xưa vì chính Tí là người đã gây ra tội lỗi này. Đúng lúc này đàn chuột cống xuất hiện và đứng về phía Tí chống lại những con vật kia với lý do: nhờ có Tí nên rác nhiều và chuột phát triển con đàn cháu đống. Tí được đàn chuột tôn vinh thành vua chuột. Cuộc đấu tranh giữa hai bên làm cho Tí tỉnh giấc. Sợ hãi vì giấc mơ vừa qua Tí hối hận và cùng tham gia vào việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

Sau buổi diễn là phần tương tác với HS với các câu hỏi thực tiễn, như: nếu thấy có bạn xả rác thì em sẽ làm gì? Nếu có người lớn xả rác thì em sẽ làm gì? Em làm gì để bảo vệ cho đường phố và nơi công cộng được xanh, sạch, đẹp?… Các em HS đã rất hào hứng với phần tương tác giữa các nghệ sĩ và các câu hỏi tình huống do MC đưa ra. Chương trình đã mang lại cho các em HS những giây phút thư giãn và những bài học bổ ích, thú vị.

Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh cho biết: “Đây là một chương trình rất hay và có ý nghĩa nhằm tuyên truyền trong HS việc thực hiện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, khẳng định giá trị thực tiễn của 5 điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn hiện nay. Chủ đề này đi đúng hướng với cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường phố và nơi công cộng, cách phân loại rác tại nguồn, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, an toàn và một thành phố đáng sống theo chủ trương của lãnh đạo thành phố. Với hình thức biểu diễn phong phú, nhẹ nhàng, vui nhộn đã lồng ghép việc tuyên truyền một cách khéo léo và vì thế những bài học thực tiễn đã đi vào các em một cách tự nhiên, không gượng ép. Theo tôi, chương trình này cần được nhân rộng hơn nữa để đến với các trường học khác”.

Chương trình do thạc sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn viết kịch bản, đạo diễn và dẫn chương trình. Đạo diễn Hoàng Duẩn là người có kinh nghiệm và tâm huyết với việc thực hiện các dự án sân khấu cộng đồng, nhất là các chương trình dành cho trẻ em. Trước đây anh từng là người điều hành và đạo diễn dự án sân khấu quốc tế “Tiếng nói trẻ thơ – Children voice” trong nhiều năm, anh đã từng tham gia các khóa tập huấn làm sân khấu cho trẻ em tại Thụy Điển, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào… Anh cho biết sắp tới, chương trình sân khấu học đường sẽ được Trung tâm Văn hóa quận 1 đưa đi biểu diễn ở một số trường tiểu học và THCS sau đó dự kiến sẽ đưa lưu diễn ở một số trường có nhu cầu.

Cần được nhân rộng

Thời gian qua, chương trình “Đưa dòng nhạc quê hương của Bắc Sơn” hay “Đưa sân khấu truyền thống vào học đường” đã gây tiếng vang khi HS các trường THCS, THPT hưởng ứng nồng nhiệt.

Với thời lượng 90 phút, chọn lọc thông điệp để gửi đến khán giả là HS, các nghệ sĩ chỉ có thể gói gọn buổi sinh hoạt qua một trích đoạn cải lương lịch sử, 3 bài vọng cổ và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Xen giữa là phần trình bày về nghệ thuật đờn ca tài tử mà trọng tâm là sự hình thành của bộ môn nghệ thuật cải lương đến nay đã tròn 100 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM cho biết, thực hiện chủ trương đưa văn hóa nghệ thuật đến với đông đảo người dân thành phố, đặc biệt là đối tượng HS-SV, trong thời gian qua, sở đã giao Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang xây dựng các chương trình nghệ thuật truyền thống và phối hợp một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố thực hiện các chương trình biểu diễn trong trường học. Theo bà Thúy thì việc một số đơn vị, nhóm nghệ thuật dân tộc đưa các chương trình có chất lượng tốt vào trường học rất cần được khuyến khích và hỗ trợ, vì hoạt động này rất thiết thực cho các em HS…

Theo NSND Bạch Tuyết thì “HS hiện nay lớn lên trong một không gian phức hợp, chỉ cần dùng điện thoại thông minh là có thể tìm kiếm tất cả những gì mình muốn biết. Nhưng để hiểu sâu thì phải có những buổi sinh hoạt ngoại khóa như thế này nhằm nhấn mạnh trọng tâm mà nghệ sĩ muốn trao gửi đến các em. Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục làm theo lời tiền nhân, không để sân khấu cải lương bị mai một. Theo tôi cần nhân rộng những chương trình thiết thực như thế”.

Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan nói: “Sinh thời, GS.TS Trần Văn Khê cho rằng sân khấu học đường không nên chỉ dừng lại ở mức độ các dự án có thời hạn mà nên trở thành một môn học bắt buộc ở nhà trường. Thời gian qua, CLB Tiếng hát Quê hương đã tiếp nối con đường mà thầy đã âm thầm gầy dựng, chúng tôi đã tổ chức nhiều suất diễn hơn tại một số trường phổ thông ở TP.HCM. Các em HS phấn khởi lắm”.

Bài, ảnh: Khôi Nguyên

Bình luận (0)