Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sẵn sàng nhiều phương án phòng chống dịch covid 19

Tạp Chí Giáo Dục

Theo báo cáo ca Trung tâm Đáp ng khn cp s kin y tế công cng Vit Nam, s trưng hp mc và t vong do dch bnh Covid-19 trên thế gii vn đang tiếp tc gia tăng nhanh.

BV dã chiến ti huyn C Chi

Tại TP.HCM, báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh cho thấy, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn trong tình hình kiểm soát được. Theo đó, đến nay ngoài 3 trường hợp mắc Covid-19 và đã được điều trị thành công, xuất viện thì TP chưa phát hiện ca nhiễm mới. Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 53 trường hợp (trong đó 51 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp đang chờ kết quả). Tổng số người tiếp xúc gần với người mắc bệnh là 44 trường hợp; tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh.

Về tình hình giám sát người về từ vùng dịch, hiện TP có 272 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung, trong đó 218 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Củ Chi, 43 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Nhà Bè, 11 trường hợp tại khu cách ly tập trung Q.7; Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 224 trường hợp, trong đó có 53 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 171 người đang tiếp tục được theo dõi. Ngoài ra, có 3.265 trường hợp được cách ly tại nhà, nơi lưu trú, hiện đã có 2.975 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 290 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngành y tế TP vẫn đang tiếp tục áp dụng việc khai báo y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện việc kiểm dịch y tế chặt chẽ tại sân bay nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ những vùng có dịch và tổ chức theo dõi, cách ly phù hợp. Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường giám sát trường hợp có yếu tố nguy cơ (có triệu chứng về hô hấp, đến hoặc đi qua vùng dịch); các trường hợp viêm phổi nặng, suy hô hấp trong bệnh viện để phát hiện kịp thời ca mắc bệnh Covid-19.

Trước tình hình công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại các vùng dịch (Hàn Quốc, Ý) trở về nước ngày càng nhiều, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết, TP đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án, xác định được đối tượng trước để đưa vào cách ly. Về cơ sở cách ly của TP, hiện có 1.478 giường, trong đó các BV tại 24 quận, huyện – 758 giường, BV TP – 720 giường. Ngoài ra, TP đang tăng cường thêm các khu cách ly sẵn sàng cho trường hợp số ca bệnh tăng mạnh. Cụ thể, khu cách ly tập trung ở Nhà Bè đang chuẩn bị đưa vào hoạt động với quy mô 120 giường; tại BV Quân y 175 có 200 giường sẵn sàng tiếp nhận, cách ly người đến từ vùng dịch. Đặc biệt, TP sẽ triển khai thêm 470 giường tại khu C của khu cách ly tập trung ở Củ Chi; cùng với đó, một khu giường dành cho 200 quân nhân của một trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh TP cũng sẽ được sắp xếp di dời người, sửa sang để phục vụ công tác cách ly.

Có th hy sinh li ích kinh tế đ bo v sc khe ngưi dân

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 2-3 về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại rằng có thể hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe người dân. Thủ tướng cho rằng, kinh tế có khó khăn, có thể tìm giải pháp hỗ trợ nhưng tính mạng của người dân thì không thể thay thế. Công việc này cần được đẩy lên với tốc độ cao hơn. Các tổ chức, cá nhân có liên quan cần lăn xả vào, cùng góp sức, không ngồi chờ, không có cơ chế xin cho. Việt Nam vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, nên chúng ta cần hành động với tinh thần khẩn cấp và cương quyết, “không lơ là”, hạn chế tối đa bất cứ ai đi qua vùng có dịch, cần có biện pháp cách ly. Bất cứ sự chần chừ, chủ quan nào đều phải được ngăn chặn, chúng ta cần cương quyết hơn trong bảo vệ sức khỏe của người dân.

Thủ tướng cho biết, chúng ta đã chuẩn bị nhiều biện pháp cụ thể cách ly tại chỗ, cách ly tập trung, đã huy động nhiều lực lượng tham gia. Những công việc này cần được đẩy với tốc độ cao hơn. Những khu vực cách ly tập trung cần phải phòng ngừa kỹ việc lây nhiễm chéo, cần trung tâm thông tin kết nối hiện đại, bổ sung một số trang thiết bị cần thiết, hạn chế việc di chuyển bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân tại nơi bị bệnh, có thể chẩn đoán, điều trị từ xa, tạo niềm tin cho người dân an tâm khi có bệnh sẽ được chữa trị kịp thời.

T.S

Hiện nay Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP cũng dành 1.500 giường tại Trường Quân sự (Q.12) và Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn), là phương án dự bị để đưa vào phục vụ cách ly. Ngoài ra, BV Ung bướu TP cũng đã hoàn tất và sẽ đưa khu nội trú 1.000 giường dự trù cho công tác cách ly, điều trị trong trường hợp những tháng tới có biến động mạnh về số ca nghi nhiễm.

Ông Bỉnh nhấn mạnh: “Công tác chủ động phòng chống dịch bệnh đang được đặt ở mức cao nhất để hạn chế lây nhiễm. Hiện nay chủ tịch UBND các quận, huyện đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong vấn đề này. Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa các sở ban ngành với ngành y tế, các tổ chức đoàn thể ở địa phương để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh…”.

Bài, ảnh: Dương Thương

Bình luận (0)