Ngày 28-12, tại Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức hội thảo về Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Dự án VnSAT).
Thực hiện từ năm 2016-2020, Dự án VnSAT là hoạt động hợp tác quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam, WB và Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRRI nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, thu nhập của nông dân. Theo đó, 2 ngành được chọn để xây dựng phát triển là sản xuất chế biến tiêu thụ lúa gạo cho 8 tỉnh, thành ĐBSCL và sản xuất chế biến tiêu thụ cà phê cho 5 tỉnh Tây Nguyên. Tại ĐBSCL, dự án xây dựng vùng sản xuất lúa trên 200.000ha cho 140.000 nông hộ có quy trình canh tác tiên tiến, với mục tiêu tăng lợi nhuận của nông dân lên trên 30% so với hiện nay. Các nông dân được tập huấn kỹ thuật, xây dựng phát triển các tổ hợp tác cánh đồng lớn, các hợp tác xã, phát triển sản xuất lúa bền vững, phát triển các mối liên kết trong sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ lúa gạo, giảm tác động tiêu cực tới môi trường thông qua trình độ tiên tiến trong sử dụng nước, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phụ phẩm rơm rạ, trấu, cám một cách hiệu quả. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đầu tư, liên kết với nông dân, nâng cấp cơ sở chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ lúa gạo ổn định.
Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra bên cạnh những mô hình bước đầu thành công trong sản xuất lúa sạch của các hộ tham gia dự án ở các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, vẫn còn một số khó khăn trong xây dựng chuyển đổi sản xuất bền vững. Chẳng hạn như tại huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, đa số thành viên các hợp tác xã còn thiếu kỹ năng quản lý, điều hành và hoạch định để phát triển. Chưa phát huy được nội lực, khả năng tìm kiếm thị trường liên kết tiêu thụ còn hạn chế, nên các hợp tác xã thường có nguy cơ hoạt động không hiệu quả và giải thể. Việc hướng dẫn thực hiện các quy trình quản lý chất lượng theo VietGAP, GlobalGAP bước đầu còn tốn nhiều thời gian, chưa mang lại hiệu quả cho nông dân nên bà con chưa mạnh dạn áp dụng. Các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất lúa cũng chưa tiếp cận để đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm sạch cho thị trường.
Đan Phượng

Bình luận (0)