Sáng 27-7, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2017), đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
![]() |
| Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao tặng danh hiệu BMVNAH cho mẹ Nguyễn Thị Xây. Ảnh: Q.H |
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước, MTTQVN, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị lão thành cách mạng, BMVNAH, AHLLVTND, AHLĐ, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiền đồ tươi sáng của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, ghi nhớ công ơn, luôn tự hào, nguyện kế tục và thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, đồng bào, chiến sĩ cả nước…”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam chúng ta.
Trước đó, vào đầu giờ sáng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn – Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
*Cùng ngày tại TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP cùng các sở, ban, ngành đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP và dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ).
Sau đó đoàn đã tới Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tham dự lễ tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (BMVNAH) cho 64 mẹ ở 13 quận, huyện (Q.1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ). Trong đó có 5 mẹ còn sống, gồm các mẹ: Nguyễn Thị Xây (86/2 Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn); Nguyễn Thị Lanh (51/1 ấp 3, xã Xuân Thới Thượng – Hóc Môn); Trần Thị Nghĩa (Trà Thị Mĩa – ấp Tràng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi); Trần Thị Phiếu (68/50 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận); Lê Thị Xê (244/3, ấp Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: “Hiện nay TP có 5.248 mẹ được phong tặng danh hiệu BMVNAH, đó là 5.248 cuộc đời đẹp nhất, đáng tôn kính nhất. Trong số đó chỉ có 278 mẹ còn vui sống, không có lý do gì chúng ta lại không dành cho các mẹ sự chăm sóc phụng dưỡng tốt nhất. Chúng ta phải phụng dưỡng các mẹ vô điều kiện, đó không chỉ là đạo lý mà còn là mệnh lệnh của lương tâm mỗi chúng ta”.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo các quận, huyện có các BMVNAH còn sống phải hỗ trợ, chăm sóc, phụng dưỡng thật tốt để các mẹ được sống vui, sống khỏe. Đối với các mẹ đã mất, phải rà soát lại xem nơi thờ phụng, nhà ở của thân nhân các mẹ đã tốt, ổn định, chắc chắn như quy định của Nhà nước và TP hay chưa. Nếu chưa, đến cuối năm 2017 phải xây dựng mới hoặc sửa chữa cho ngăn nắp, khang trang, sạch đẹp…
*Cũng trong ngày 27-7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm Trưởng đoàn đã đến viếng Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).
Tại đây đoàn đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh của 44.752 liệt sĩ được ghi tên trong đền. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Sau đó đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách TP; dâng hương tại Nhà tưởng niệm BMVNAH Nguyễn Thị Rành (huyện Củ Chi).
|
Hơn 9 triệu lượt người có công được hưởng các chế độ, chính sách
Thống kê của Bộ LĐ,TB&XH, đến nay hơn 9 triệu lượt người có công bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các MVNAH, AHLLVTND, AHLĐ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ… được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; hơn 4 triệu người có công được tặng huân chương, huy chương và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, Đảng, Nhà nước ta còn luôn quan tâm chăm lo người có công bằng các chính sách ưu đãi cụ thể, như chăm sóc sức khỏe, ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm; thực hiện chính sách về GD-ĐT; mở rộng hệ thống cơ sở dịch vụ và sự nghiệp phục vụ thương binh; đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng và tu bổ, tôn tạo hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình liệt sĩ thăm viếng phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang… Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp và các cá nhân đã tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”. Chỉ từ năm 2007 đến năm 2016, cả nước đã xây dựng và sửa chữa hơn 182.000 căn nhà tình nghĩa, trao hơn 133.000 sổ tiết kiệm tặng các gia đình người có công. C.P |
Chiều cùng ngày, đoàn đã tới thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách ở huyện Cần Giờ.
*Trước đó, chiều 26-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, tri ân người có công tại huyện Củ Chi. Cùng đi có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm… Theo đó, đoàn đã tới thăm và tặng quà bà Khâu Thị Rồi (tại ấp Trung, xã Tân Trung Hội) là vợ của liệt sĩ Bùi Văn Tha (hy sinh năm 1968), BMVNAH Nguyễn Thị Kịch (ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội), có 2 con trai là liệt sĩ; thương binh 2/4 Trần Dậy (xã Tân Thạnh Tây). Cha của thương binh Trần Dậy là liệt sĩ Trần Văn Lầm, mẹ là BMVNAH Đỗ Thị Sáu và anh trai là liệt sĩ Trần Văn Nên.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Đền Tưởng niệm Bến Dược, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ anh linh các BMVNAH, các liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại đây.
Cùng ngày 26-7, đoàn cán bộ TP do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Q.8. Đó là BMVNAH Nguyễn Thị Hết (SN 1914, P.10), thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Hiệp (P.3) và đồng chí Trần Văn Tình (P.2) – người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học, bà Trương Thị Út (P.5) – mẹ liệt sĩ Nguyễn Tấn Tư và bà Lê Thị Vân (P.4) – vợ liệt sĩ Lê Văn Ngộ.
H.Nhân – Q.Huy – H.Nam



Bình luận (0)