Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sáng tác đầu tay của Phạm Duy được cấp phép

Tạp Chí Giáo Dục

"Cô hái mơ", bài hát phổ thơ Nguyễn Bính của người nhạc sĩ tài hoa vừa được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cấp phép phổ biến tại Việt Nam. Đây là sáng tác đầu tay của Phạm Duy, ra đời năm 1942.

Quyết định được cấp vào ngày 23/9. Cùng Cô hái mơ, 11 ca khúc khác do Phương Nam Phim đề nghị cũng được cấp phép phổ biến là: Tỳ bà (thơ Bích Khuê), Đừng bỏ em một mình (thơ Hoài Trinh), Hai năm tình lận đận (thơ Nguyễn Tất Nhiên), Nếu một mai em sẽ qua đời, Đừng xa nhau, Làm sao mà quên được, Đường em đi, Tiếng thu (thơ Lưu Trọng Lư), Mưa rơi, Tình ca mùa thu Trên đồi xuân.

Trong 12 ca khúc được phổ biến lần này, bên cạnh những bài quen thuộc, nằm lòng khán giả mấy chục năm qua, còn có một vài sáng tác thuộc dạng "hiếm", đòi hỏi cao về kỹ thuật trình bày như Tỳ bà, Tình ca mùa thu, Mưa rơi… Đề nghị cấp phép cho những bản nhạc "khó", Phương Nam Phim muốn tạo thêm cơ hội cho các nghệ sĩ lựa chọn bài vở và khán giả hôm nay tiếp cận gần hơn với tài năng của nhạc sĩ Phạm Duy. Danh sách ca khúc này cũng được gấp rút thu âm để giới thiệu rộng rãi.

Đức Tuấn thử thách giọng hát của mình qua ca khúc kinh điển "Chiều về trên sông" của nhạc sĩ Phạm Duy. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Cuối tháng 9 vừa qua, album Phạm Duy vol 6 với tựa đề "Nghìn năm vẫn không quên" cũng vừa ra mắt trên thị trường. Lần này, người yêu nhạc sẽ gặp lại những bài hát đã được xếp vào hàng "tuyệt phẩm" trong tàng thư ca khúc đồ sộ của người nhạc sĩ có sự nghiệp sáng tác trải dài hơn nửa thế kỷ, như: Khối tình Trương Chi, Nghìn năm vẫn chưa quên, Tóc mai sợi vắn sợi dài, Tôi đang mơ giấc mộng dài, Tình hờ

Đặc biệt, Chiều về trên sông, một sáng tác "kinh điển" của Phạm Duy và nằm trong số các bài hát tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam bởi sự kết hợp hài hòa giữa những âm hưởng dân ca Nam bộ và nét nhạc cổ điển phương Tây, cũng có mặt. Rất ít ca sĩ ghi âm ca khúc được cho là đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực này. Ở vol 6 lần này, Chiều về trên sông được thể hiện bởi giọng hát trữ tình Đức Tuấn trên bản hòa âm "đẹp" của nhạc sĩ Hoài Sa.

Ngoài Hoài Sa, nhạc sĩ Dòng sông lơ đãng cũng góp công thực hiện các bản phối cho CD này. Việt Anh tiếp tục phát triển phong cách cổ điển mà anh từng thể hiện ở album Phạm Duy "Kiếp nào có yêu nhau" của ca sĩ Đức Tuấn trước đó. Các ca sĩ còn lại góp mặt trong album gồm: Duy Quang, Quang Linh, Thanh Thúy, Mai Khôi, Minh Quân, Tấn Minh…

Kiến Huy (Theo VNE)

Bình luận (0)