Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Sao” ngoại trong làng giải trí Việt

Tạp Chí Giáo Dục

Những năm gần đây, sự góp mặt của những nghệ sĩ đến từ nước ngoài đã làm phong phú thêm làng giải trí Việt. Các “sao” ngoại không chỉ tích cực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, sân chơi giải trí truyền hình mà còn “lấn sân” sang cả điện ảnh, thời trang.

Diễn viên người Pháp Guillaume Faugère trong vở kịch Lan và Điệp. Ảnh: H.Như

Làn gió lạ

Trong khi các sao Việt đua nhau hát nhạc ngoại thì Kyo York lại chinh phục người Việt bằng giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của mình qua những tình khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên… Kyo York vốn nổi tiếng năm 2010 khi anh là một trong 3 ông Tây hát nhạc Trịnh (cùng với Richard Fuller và Lee Kirby). Chính vì điều này đã khiến khán giả thích thú, nhận ra những giá trị đẹp của tiếng mẹ đẻ bởi Kyo York được biết đến ở Việt Nam không phải bằng việc hát tiếng Anh mà chính bằng tiếng Việt. Mỗi gương mặt ngoại quốc đến với làng giải trí Việt bởi rất nhiều lý do nhưng điều trước tiên khiến họ quyết định gắn bó, cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật là vì tình yêu với Việt Nam. Hiện nay, người nước ngoài tham gia showbiz Việt không phải là điều gì mới lạ với khán giả. Tuy nhiên, chính những làn gió lạ luôn là một trong những yếu tố làm phong phú bức tranh showbiz Việt và giúp nhiều chương trình truyền hình thêm hấp dẫn.

Cùng với Kyo York, Hari Won, Aslan, Harry Lu…  là những gương mặt ngoại quốc chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Sau chương trình “Cuộc đua kỳ thú” và “Ơn giời, cậu đây rồi”, Hari Won – cô gái người Hàn Quốc bước chân vào làng giải trí Việt. Vẻ bề ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Việt lơ lớ đã giúp Hari Won trở thành một gương mặt cuốn hút, lạ lẫm giữa những nghệ sĩ trong nước vốn đã quen thuộc với khán giả. Sau những scandal ầm ĩ về chuyện tình cảm, Hari Won vẫn được nhiều khán giả yêu mến. Mặc dù sở hữu những điểm nổi bật khi biết tận dụng thời cơ ở thị trường âm nhạc Việt Nam nhưng không thể không phủ nhận những đóng góp của Kyo York, Hari Won và nhiều “sao” ngoại khác. Để có được những thành quả như ngày hôm nay, họ đã phải phấn đấu rất nhiều.

Đi lên bằng năng lực

Năm 2009, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, Kyo York mới bắt đầu học từng chữ tiếng Việt, tập quen với văn hóa và con người Việt. Anh từng chia sẻ: “Muốn gắn bó với nghệ thuật Việt Nam, tôi phải nỗ lực nhiều hơn để xóa đi ý nghĩ mình là “hiện tượng một người nước ngoài hát nhạc Việt”. Tôi theo đuổi nghệ thuật Việt bằng tình yêu với ngôn ngữ và âm nhạc Việt. Tôi đang làm mọi việc bằng sự đam mê và tinh thần nghiêm túc. Khán giả biết đến tôi là vì họ đã từng xem tôi hát và biểu diễn, chứ không phải biết tôi từ một hiện tượng hay một vụ việc ồn ào nào”.

Duyên nợ với kịch

Thời gian qua, trên Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, có một chàng diễn viên người Pháp Guillaume Faugère cứ lăng xăng trên sàn tập. Anh chăm chỉ tập thoại và luyện giọng tiếng Việt sao cho khán giả dễ nghe nhất. Vì thế, khán giả đến xem vở kịch Tình duyên thuở trước tại đây sẽ gặp Guillaume Faugère trong vai một anh chàng nước ngoài ngồ ngộ. Trong vở mới nhất Lan và Điệp trên Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, Guillaume Faugère đóng vai người yêu và là chồng của Lan sau này. Vở Lan và Điệp được dàn dựng theo kiểu mới, biến tấu nhiều chi tiết. Lan không đi tu như bản gốc mà kết duyên với vị bác sĩ người Tây đã giúp chữa khỏi bệnh cho bố cô. Theo đạo diễn Ái Như “Mặc dù Guillaume là một diễn viên nghiệp dư, nhưng cách làm việc lại rất chuyên nghiệp. Guillaume có những suy nghĩ độc lập của mình về nhân vật sẽ thể hiện và có sự tìm hiểu rất kỹ về nhân vật mà mình được giao. Đây là điều rất đáng quý ở một diễn viên. Chính sự chuẩn bị chu đáo như vậy nên khi lên sàn tập, được đạo diễn hướng dẫn, Guillaume thể hiện rất tốt vai diễn của mình…”.

T.Giang

Không bó buộc mình ở một dòng nhạc nào, Kyo York còn thử sức ở nhiều thể loại nhạc Việt khác nhau với tâm niệm hát bằng cảm xúc và chuyển tải thông điệp trong bài hát đến với khán giả. Anh trở thành gương mặt ăn khách khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen”, “Gương mặt thân quen nhí”. Ngoài ra, Kyo York còn được mời làm MC của một số chương trình, tham gia phim truyền hình… Lợi thế của những “sao” ngoại là yếu tố lạ nên họ dễ trở thành “của hiếm” trong làng giải trí. Chính yếu tố này giúp khán giả nhớ mặt họ chỉ sau vài lần xuất hiện. Tuy nhiên, họ cũng gặp không ít bất lợi. Đó chính là rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Do đó, người nước ngoài khi tham gia vào giới giải trí Việt buộc họ phải cố gắng hơn người khác rất nhiều để chứng minh khả năng của mình. Nếu không, họ sẽ bị đào thải là điều tất yếu phải xảy ra.

Một thực tế cho thấy những nghệ sĩ ngoại rất hiếm khi sử dụng chiêu trò, tạo scandal, gây “sốc”… đa phần, họ tự vươn lên và thành công bằng chính khả năng của mình. Chính tác phong làm việc chuyên nghiệp, luôn đến đúng giờ, nghiêm túc… của họ đã chiếm được cảm tình của nhiều đạo diễn, bầu show ca nhạc.

Sự xuất hiện của “sao” ngoại trong thị trường giải trí nước ta như một làn gió lạ, tạo nhiều sự thích thú cho khán giả. Với nhiều nghệ sĩ nước ngoài, họ xem Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình. Hình ảnh đất nước, con người, những tinh hoa văn hóa Việt Nam sẽ có cơ hội được quảng bá rộng hơn đến bạn bè các nước khác thông qua những “sao” ngoại.

Yên Hà

Bình luận (0)