Theo các chuyên gia y tế, ở thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán, các dịch bệnh đều có xu hướng giảm. Riêng bệnh sởi gia tăng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam từ tháng 8-2018 đến nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm.

Phụ huynh đưa con đến Trạm y tế P.Tân Thới Nhất, Q.12 để tiêm vắc-xin phòng sởi. Ảnh: H.Thương
24/24 quận, huyện đều có dịch sởi
Ngày 15-2, đang chăm sóc cho con trai 10 tháng tuổi bị sởi ngày thứ 5 tại Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1, chị Đ.T.L (29 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) cho biết, ngày 9-2, thấy con có những dấu hiệu nóng sốt, mệt mỏi, bỏ bú… Theo đó, chị L. nghiền nát 1/4 viên thuốc hạ sốt cho con uống. Sau khi uống thuốc, triệu chứng sốt của bé có thuyên giảm. Ngày hôm sau bé lại sốt cao hơn và xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ ở vùng cổ, ngực. Nghi con đã bị lây bệnh sởi, chị L. vội đưa bé đến BV Nhi đồng 1. Sau thăm khám, kết quả đúng như chị dự đoán.
Chị L. chia sẻ thêm: “Lúc bé được 9 tháng, tôi đã định đưa con đi tiêm phòng sởi nhưng vì công việc quá bận rộn nên quên đi. Tôi không ngờ sởi dễ dàng lây lan như vậy, may mắn bé chưa bị quá nặng. Sau khi nhập viện, bé đã được tiêm mũi 1. Khi đến thời gian tiêm nhắc lại tôi sẽ chủ động đưa con đi tiêm để phòng bệnh tốt hơn”.
Hiện Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 đang điều trị cho gần 20 trẻ bị sởi, trong đó có nhiều trẻ đã biến chứng viêm phổi, tiêu chảy…
BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số bệnh nhi bị sởi nhập viện tại khoa dao động từ 15-20 ca/ngày. Điều này chứng tỏ vẫn còn rất nhiều người mắc sởi trong cộng đồng và việc chích ngừa vẫn chưa được nhiều người thực hiện. Các BS đã phải điều trị rất vất vả cho bệnh nhi mắc sởi vì phải cách ly, có những bệnh nhi mang bệnh lý mãn tính, việc điều trị khó khăn hơn.
Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, hiện bệnh sởi trên địa bàn TP đang diễn biến rất phức tạp. Từ đầu năm 2019 đến nay đã ghi nhận đến 978 ca mắc tại 24/24 quận, huyện, trong đó tập trung nhiều ở các quận 7, 8, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Trong số các ca mắc sởi có đến 95% chưa tiêm phòng…
“Anti vắc-xin” – quan điểm sai lầm
Theo BS Khanh, một trong những nguyên nhân khiến dịch sởi tái tăng và kéo dài trong thời gian gần đây xuất phát từ phong trào “anti vắc-xin”. Cụ thể, nhiều phụ huynh không cho con tiêm ngừa, từ đó gây ra “lỗ hổng” trong bao phủ tiêm chủng.
“Do phụ huynh không phân biệt được vắc-xin nào có tác động mạnh tới bé, vắc-xin nào an toàn và không có biến chứng sau khi tiêm… nên dẫn đến lo ngại và nói “không” với tất cả các loại vắc-xin. Đây là quan điểm sai lầm, xuất phát từ hiểu biết chưa đầy đủ. Riêng vắc-xin sởi là một vắc-xin rất an toàn và hiệu quả rất cao, là sản phẩm được sản xuất bởi công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản. Tiêm ít nhất 2 mũi và tiêm đúng thời gian thì không có trẻ nào bị mắc bệnh. Trẻ tiêm sởi dịch vụ phải lưu ý tuân thủ mũi 9 tháng, mức độ lặp lại mũi thứ 2 đúng khoảng cách, không để đến lúc 12 tháng mới tiêm mũi 1, rồi chờ thời gian vài năm mới tiêm mũi nhắc lại, sẽ là khoảng trống để virus sởi xâm nhập”, BS Khanh khuyến cáo.
|
Sáng 15-2, tại Trạm y tế (TYT) P.Tân Thới Nhất, Q.12, dù đúng ngày tiêm chủng nhưng chỉ có một vài phụ huynh đưa con đến tiêm vắc-xin. BS Trương Minh Thống Nhất – Trưởng TYT – cho biết: “So với những ngày tiêm chủng khác thì số người đưa con đi tiêm ngừa lần này tại TYT phường chỉ đạt 1/4. Đầu năm 2019, tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn mới chỉ đạt 56%, đây là một tỷ lệ rất thấp so với mặt bằng chung của TP. Rất nhiều lần TYT mời phụ huynh đến tiêm phòng cho con nhưng không ít người không đưa trẻ đến trạm. Tại phường cũng vừa có một chùm ca bệnh sởi với 2 trường hợp mắc sởi là 2 bệnh nhi chưa đến tuổi chích ngừa sởi (9 tháng tuổi). Hiện nay TYT đang đẩy mạnh việc tiêm vét sởi để đạt tỷ lệ tiêm sởi trên địa bàn là 90-95%”. |
Cũng theo BS Khanh, tỷ lệ tiêm chủng nếu tiêm sót mỗi năm 5% thì nhiều năm dồn lại sẽ có nhiều trẻ không được chích ngừa, việc mắc bệnh và lây lan sẽ nhanh hơn, có thể thành dịch.
“Để phòng ngừa bệnh sởi, người dân cần đi tiêm vắc-xin; hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh hô hấp. Những trường hợp có triệu chứng của bệnh hô hấp kèm theo mắt đỏ, hoặc phát ban, nhất là phụ nữ có thai và người chưa tiêm ngừa bệnh sởi cần ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác”, BS Khanh khuyến cáo.
Hoài Thương

Bình luận (0)