Sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn TP.HCM được đánh giá cơ bản ổn định, nhiều bệnh có xu hướng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, ngành y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp và dịch bệnh theo chu kỳ, yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Ngày 26-2, theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong tuần lễ Tết Nguyên đán (từ 16 đến 22-02), toàn TP ghi nhận 452 ca sốt xuất huyết, giảm 57,7% so với trung bình 4 tuần trước đó; 281 ca tay chân miệng, giảm 56% so với trung bình 4 tuần trước. TP không ghi nhận ca bệnh nhóm A như cúm gia cầm H5N1 hay bệnh do virus Nipah.
Dự báo trong thời gian tới, số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng có thể duy trì ở mức thấp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo chu kỳ hàng năm, bệnh tay chân miệng có khả năng gia tăng vào tháng 3; sốt xuất huyết cũng có thể tăng sớm hơn so với những năm trước. Bên cạnh đó, thời điểm sau Tết thường là giai đoạn gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp như thủy đậu, quai bị, rubella, cúm, não mô cầu, nhất là tại những nơi tập trung đông người với khoảng cách gần.
Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm, tăng cường giám sát tác nhân gây bệnh, giám sát tại cửa khẩu nhằm phát hiện sớm và dự báo kịp thời diễn biến dịch để có phương án ứng phó phù hợp.
Các trạm y tế được yêu cầu phối hợp với trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức giám sát dịch bệnh trong trường học, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tiêm chủng đúng lịch và tiêm bù liều cho học sinh mầm non, tiểu học.
Đối với công tác phòng, chống sốt xuất huyết, Sở Y tế TP đã ban hành kế hoạch từ tháng 1-2026, yêu cầu các xã, phường, đặc khu triển khai sớm hoạt động giám sát, xử lý điểm nguy cơ, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường phòng chống dịch.
Song song đó, các địa phương cần sớm tuyển dụng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng theo Nghị quyết 72 của HĐND TP để hỗ trợ trạm y tế trong công tác truyền thông tiêm chủng, tổ chức diệt lăng quăng, phun hóa chất phòng dịch và sẵn sàng ứng phó khi có ổ dịch phát sinh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục giám sát, tập huấn cho đội ngũ này nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch tại cơ sở.
Liên quan đến công tác đảm bảo y tế phục vụ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Sở Y tế cũng đã ban hành kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử. HCDC hướng dẫn các trạm y tế tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất xung quanh khu vực bỏ phiếu, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Để nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh và các sự kiện y tế công cộng, HCDC đã tham mưu Sở Y tế hướng dẫn thành lập các đội đáp ứng nhanh (Rapid Response Team – RRT) tại trạm y tế nhằm chủ động xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. Trước Tết Nguyên đán, 10 đội đáp ứng nhanh của HCDC đã được huấn luyện sẵn sàng ứng phó; trong năm 2026, công tác huấn luyện và tái huấn luyện sẽ tiếp tục được triển khai.
Đáng chú ý, HCDC và Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ký kế hoạch phối hợp phòng, chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người. Hai đơn vị sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch; đẩy mạnh truyền thông, tập huấn phòng, chống bệnh; kiểm soát hiệu quả bệnh dại trên động vật, giảm nguy cơ lây truyền sang người và ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh.
Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, loại bỏ vật chứa nước đọng – nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản; đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Người cao tuổi, người có bệnh nền cần tiêm chủng theo khuyến cáo của ngành y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Thủy Phạm

Bình luận (0)