Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Scolari đang “leo núi” với Chelsea?

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều thách thức đang đợi ông Scolari ở phía trước - Ảnh: AFPBáo chí thế giới đang săm soi từng hành động của nhà cầm quân người Brazil, trước các vấn đề hóc búa mà ông phải giải quyết ngay ngày đầu tiên đến nhậm chức tại Chelsea.

Hôm qua, HLV Scolari đã có buổi ra mắt đầu tiên với các cầu thủ “The Blues” tại khu trại huấn luyện ở Cobham, và tiếp đó là buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên kênh truyền hình Chelsea TV. Theo báo chí Anh tiết lộ, trong cuộc gặp này, vị HLV có biệt danh “Big Phil” đã lập tức thể hiện quan điểm cứng rắn của mình, khi yêu cầu các cầu thủ (chủ yếu ở đội hình chính) “trong vòng 24 giờ tới phải làm rõ tương lai của mình là có còn muốn gắn bó với Chelsea nữa hay không?”. Theo bình luận viên Robert Millward của Hãng tin AP (Mỹ) nhận định: “Nếu muốn kiểm soát được Chelsea và trên hết để không đối mặt với nguy cơ bị sa thải sớm, ông Scolari buộc phải hành động thật nhanh và dứt khoát khi giải quyết một loạt vấn đề “thời sự” gồm: Ai sẽ ra đi, ai ở lại và ai sẽ đến, chỉ trong vòng 1 tháng – trước khi Chelsea thi đấu trận đầu tiên ở mùa bóng mới tại giải Ngoại hạng Anh (gặp Portsmouth ngày 16.8)”.

Millward đánh giá: “Ông Scolari như đang leo núi”. Cây bút của AP còn phân tích, ông Scolari đang đối mặt với hàng loạt bài toán rất hóc búa, nên dư luận đang nghi ngờ khả năng ông mang lại thành công cho Chelsea là rất thấp. Millward viết: “Scolari đến Chelsea ngay lúc nội bộ CLB này đang đối mặt với nguy cơ hàng loạt trụ cột đòi dứt áo ra đi, như Lampard có thể đến Inter Milan với ông thầy cũ Jose Mourinho; Didier Drogba đang muốn đến AC Milan và chưa kể, Malouda và Anelka cũng đang tìm đường trở lại nước Pháp. Ngoài ra, phải giải quyết thật khéo những món hàng “tồn kho” như Shevchenko, Claudio Pizarro, Steve Sidwell… nhằm dọn đường cho những người mới có khả năng đến như Samuel Etoo… hay như giúp thủ môn Petr Cech nhanh chóng quên đi sự ám ảnh vì sai lầm của mình đã khiến đội tuyển Czech chia tay VCK Euro… Tuy nhiên, trên hết, ông Scolari phải “thương lượng” bằng được với báo chí Anh là không được bới móc chuyện riêng tư của cá nhân và gia đình ông”.

Một vấn đề nữa là ông Scolari sẽ phải tìm cách đối phó trước các HLV tại giải Ngoại hạng Anh rất chịu khó “tọc mạch” đối thủ của mình. “Liệu “Big Phil” có giữ nổi bình tĩnh, khi từng đấm vào mặt hậu vệ Ivica Dragutinovic của Serbia ở vòng loại Euro 2008 và sau đó nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận chỉ vì một lời khiêu khích”, Millward viết và cho biết thêm: “Nhưng trên hết, Scolari sẽ đóng vai trò gì ở hậu trường của Chelsea, trước các mối quan hệ phứác tạp từ Chủ tịch danh dự Bruce Buck, đến Giám đốc thể thao Frank Arnesen, Giám đốc điều hành Peter Kenyon, và cộng thêm cả những quyết định tự phát từ vị tỉ phú Roman Abramovich? Lắng nghe hay không lắng nghe? Claudio Ranieri, Jose Mourinho và Avram Grant từng ra đi trong cay đắng chỉ vì không hợp hoặc không đạt được chức vô địch nào. Bởi vậy, trong 2 mùa bóng sẽ tại vị ở Chelsea, nhiệm vụ của Scolari là giúp Chelsea đòi lại chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và đoạt Champions League xem ra khó như đang leo núi”.

Giang Lao (Theo Thanhnien.com.vn)

Bình luận (0)