![]() |
| Cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm sẽ phải di dời |
Theo thống kê của Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM, hiện TP có khoảng 10 ngàn cơ sở sản xuất không đảm bảo điều kiện an toàn, gây ô nhiễm môi trường…
Đối với những cơ sở này, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP, cho biết sẽ từng bước di dời các cơ sở ra khỏi TP hoặc vào các khu công nghiệp tập trung. Trước mắt, sẽ chuyển các cơ sở dệt nhuộm, may mặc, cơ khí không phù hợp với quy hoạch, đặc biệt là cơ sở xen cài trong khu dân cư, có nguy cơ cháy nổ cao.
Trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Tiến, chủ cơ sở thu mua bình ắc quy phế liệu lấy chì tại P.Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân) nói: “Theo kế hoạch của TP thì cơ sở tồn tại gần 22 năm của tôi phải chuyển đi. Với cơ sở nhỏ này việc di dời không khó mà khó ở chỗ tìm một vị trí thuận lợi, giảm chi phí thuê mặt bằng, vận chuyển”.
Bà Ngô Hà, chủ vựa thu mua phế liệu và tái chế bao bì thuộc xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) cũng tỏ ra lo lắng với phát sinh ngoài ý muốn khi di dời: “Đầu tư lại rất tốn kém, ít nhất cũng phải mất 100 triệu đồng cho nhà xưởng”.
Tại các con hẻm trên đường Trần Văn Quang (Q.Tân Bình) có hàng chục cơ sở may mặc và dệt nhuộm quy mô hộ gia đình tồn tại trên dưới 30 năm. “Nếu buộc phải di dời xưởng đi chỗ khác thì đành nghỉ vì không có điều kiện để thuê mặt bằng và lắp hệ thống xử lý thải”, chủ một cơ sở giãi bày.
Còn đối với người dân – nạn nhân của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm như ông Lưu Tuấn (ngụ ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) thì vô cùng bức xúc khi ngày ngày phải hít bụi từ một điểm tập kết vật liệu xây dựng gần nhà. “Mỗi ngày xe chở gạch, cát ra vào hàng chục chuyến, bụi bay tứ tung khiến những hộ quanh đây hưởng trọn. Nhà nào cũng đóng cửa kín mít, ngày nào cũng dùng nước xịt, rửa hai lần rất tốn kém. Đó là chưa kể xe tải, xe ben ra vào lấy hàng gây tiếng ồn”, ông Tuấn nói.
Theo đó ông Tuấn rất phấn khởi khi TP “mạnh tay” với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường…
T.An


Bình luận (0)