Liên quan đến vụ việc BV Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) đưa ra quy định thu phí người nuôi bệnh 30.000 đồng/ngày/người bị dư luận phản đối, buộc phải dừng thu phí sau 2 ngày ra thông báo, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, mặc dù Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế đã tính phí điện, nước, nước thải vào trong giá viện phí nhưng lộ trình tính đúng tính đủ giá viện phí vẫn chưa thực hiện xong. Hiện tại giá viện phí chỉ mới tính 4/7 yếu tố cấu thành giá dịch vụ. Do đó, các BV tự chủ tài chính đang gặp nhiều khó khăn và đều mong muốn được tính đúng, tính đủ để các BV có nguồn đầu tư, phát triển bền vững hơn.
“Thời gian qua, Sở Y tế TP luôn khuyến khích các BV thêm tiện ích phục vụ người bệnh và thân nhân tại BV, thay vì để họ đi ra ngoài tìm các dịch vụ như mua thức ăn, các vật dụng cần thiết. Theo đó, ai có nhu cầu thì cung ứng dịch vụ và thu tiền theo nhu cầu. Tuy nhiên, cách làm của BV Đa khoa khu vực Thủ Đức có phần hơi vội và cách thu cào bằng. BV nghĩ rằng ai cũng sẽ sử dụng dịch vụ là không đúng nguyên tắc tài chính. Ngoài ra, BV chưa thực hiện công tác truyền thông hướng dẫn người dân”, ông Thượng nhấn mạnh.
Cũng theo ông Thượng, hiện nay theo báo cáo của các phòng chức năng Sở Y tế, nhiều BV trên địa bàn TP đã triển khai các dịch vụ theo nhu cầu của thân nhân người bệnh. Để kiểm soát việc thu phí hợp lý, Sở Y tế sẽ rà soát lại việc thu chi này ở các BV và chỉ đạo phòng tài chính của sở có văn bản hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu các BV phải thông qua ý kiến phê duyệt của Sở Y tế để triển khai đúng quy định của pháp luật.
Xung quanh vấn đề này, GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế – khẳng định, hiện nay chủ trương của Bộ Y tế là cố gắng để tất cả các BV làm chủ về kinh tế, trong đó tự trả lương cho đội ngũ nhân viên bao gồm những nhân viên dọn vệ sinh, làm dịch vụ trong môi trường cơ sở y tế. Do vậy những khoản thu hợp pháp, không sai luật vẫn được tạo điều kiện và khuyến khích. Tuy nhiên, việc thu phí phải phù hợp với dịch vụ đưa ra, tránh thu vượt quá chi phí. Bên cạnh đó, BV phải có kế hoạch thu phù hợp thông qua Sở Y tế phê duyệt đúng theo các quy định hiện hành.
Đ.Khoa

Bình luận (0)