Tòa soạnThư đi – tin lại

Sẽ lắp đặt “mắt thần” toàn thành phố

Tạp Chí Giáo Dục

Kết quả sau 2 năm, kể từ khi gắn camera giám sát tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM) nhiều loại tệ nạn đã được đẩy lùi. Từ một địa bàn được xem là có nhiều điểm “nóng” và phức tạp nhất nhì của thành phố, giờ nơi đây trở thành chốn bình yên cho mọi gia đình…

Cuộc sống bình yên trên địa bàn “nóng”

Theo Thượng tá Đặng Quang Đức – Phó trưởng Công an quận Gò Vấp, quận Gò Vấp có đến 10 địa bàn loại 1 (rất phức tạp), 83 địa bàn loại 2 (phức tạp), 102 địa bàn loại 3 (ít phức tạp) với sự hoành hành của các đối tượng tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội (đá gà, ma túy, mại dâm…), án xâm phạm sở hữu tài sản (nhất là trộm cắp xe máy) hàng năm chiếm trên 50% cơ cấu tội phạm, một số đối tượng tụ tập băng nhóm từ nơi khác đến hoạt động theo kiểu xã hội đen, cho vay nặng lãi, gây rối trật tự công cộng…

Khát khao tìm kiếm giải pháp nhằm kéo giảm các loại tội phạm, nên chỉ một năm sau khi mô hình camera giám sát an ninh của Công an phường 12 ra đời (tháng 8-2013), đến tháng 9-2014, mô hình hữu ích này được chính quyền chỉ đạo nhân rộng thực hiện trong toàn địa bàn quận. Nhờ đó mà trong năm 2014 và 6 tháng năm 2015, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể, qua màn hình camera giám sát, lực lượng chức năng đã phá án được 56 vụ với 78 đối tượng. Trong đó có 20 vụ liên quan đến hình sự, 11 vụ liên quan đến hành chính, 2 vụ TNGT; ngăn chặn kịp thời 23 vụ với 47 đối tượng tụ tập gây rối hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động trong khu dân cư. Bên cạnh đó, người dân qua việc giám sát trực tiếp trên máy vi tính, điện thoại cũng đã cung cấp cho cơ quan chức năng 105 tin báo về tội phạm, giúp cho lực lượng công an xử lý, khám phá 9 vụ trộm cắp tài sản, bắt 14 đối tượng, giải quyết 47 vụ liên quan đến an ninh trật tự.

Trung tá Lê Thành Hưng, Trưởng công an phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM đang hướng dẫn cho đơn vị bạn cách vận hành hệ thống camera tại đơn vị mình

Ngoài những kết quả trên, việc ứng dụng mô hình camera còn góp phần kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và án xâm phạm sở hữu tài sản trên toàn địa bàn quận trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015. Cụ thể, năm 2014, trên toàn địa bàn quận xảy ra 420 vụ phạm pháp hình sự (giảm 26 vụ), khám phá 265 vụ (tỷ lệ 63,10%), trong đó án trộm tài sản là 230 vụ (giảm 35 vụ so với cùng kỳ). Riêng trong 6 tháng đầu năm 2015 có 188 vụ phạm pháp hình sự (giảm 5 vụ), trong đó án trộm tài sản là 92 vụ (giảm 24 vụ so với cùng kỳ).

Từ kết quả trên, Thượng tá Đặng Quang Đức khẳng định: “Việc ứng dụng thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự khu dân cư thời gian qua trên địa bàn phường 12 nói riêng và toàn quận nói chung bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm trên địa bàn dân cư, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Tình hình trật tự tại một số khu vực, tuyến đường, địa bàn sau khi lắp đặt hệ thống camera giám sát cũng được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trong khu vực cũng được kéo giảm”.

Sẽ nhân rộng mô hình

Từ kết quả nghiên cứu, đánh giá mô hình, Đại tá Trần Đức Tài – Phó giám đốc Công an TP.HCM – đã chỉ đạo nhân rộng mô hình camera giám sát ra toàn địa bàn thành phố trong thời gian tới. Hiện có rất nhiều mô hình để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội nhưng mô hình camera giám sát của quận Gò Vấp là một điểm sáng rất đáng ghi nhận. “Trước đó có một vài địa phương đã làm, nhưng quận Gò Vấp thì làm có kế hoạch, nên đem lại hiệu quả thiết thực. Đây là chủ trương đúng, cách làm hay và đem lại hiệu quả tốt. Tôi nghĩ rằng mô hình này cần được duy trì và nâng cao hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở đây”, Đại tá Tài khẳng định.

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương – Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Bộ Công an nhận định: Kết quả của mô hình camera giám sát trên đã đưa quận Gò Vấp thành đơn vị đầu tiên ở phía Nam thực hiện thành công, được các địa phương trong thành phố và các tỉnh học hỏi. Cụ thể như các thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cũng đã được đơn vị hỗ trợ thực hiện có hiệu quả mô hình này. Đồng thời ông Phương cũng khuyến khích các đơn vị nỗ lực duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình camera. Vì đây là biện pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, giúp cho cán bộ và nhân dân phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho địa phương cũng như toàn xã hội.

“Mô hình camera này là cách làm sáng tạo, có hiệu quả, cần tiếp tục phát huy, phổ biến nhân rộng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong thời gian tới. Chắc chắn sẽ còn nhiều địa phương khác nghiên cứu, áp dụng”, Đại tá Phương nhắc lại lời của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, khi về thăm đơn vị Công an phường 12, quận Gò Vấp vào tháng 6-2015 đã khẳng định.

Bài, ảnh: Bích Vân

“Mô hình camera giám sát là giải pháp phòng cao, chống mạnh, xử lý nghiêm, tạo ý thức cho người người cảnh giác, nhà nhà cảnh giác. Kỳ vọng mặt trận này sẽ đẩy lùi được cái xấu, cái ác để nhân dân sống an bình, xã hội tốt đẹp hơn”, Đại tá Trần Đức Tài – Phó giám đốc Công an TP.HCM tâm đắc nói.

 

Bình luận (0)