Sở GD-ĐT TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ (TCCB) và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
Tại đây, các đơn vị trường học cho biết đang gặp khó khăn do vị trí việc làm giám thị không có. Mặc dù đã kiến nghị rất nhiều lần lên cấp trên nhưng vẫn không được giải quyết, trong khi đội ngũ này đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho trường học. Nhiều trường đã cử giáo viên (GV) tham gia công tác giám thị nhưng bị phản ứng vì không có chức danh.
Để giải quyết khó khăn này cho các trường, ông Nguyễn Huỳnh Long – Trưởng phòng TCCB, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin – Phòng TCCB đang tiếp tục nghiên cứu Nghị định 80 năm 2017 của Chính phủ (quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường). Trên cơ sở nhà trường có thành lập ban an toàn an ninh trường học, Phòng TCCB sẽ tham mưu Giám đốc Sở GD-ĐT chuyển khái niệm chức năng giám thị sang bộ phận nằm trong ban an toàn an ninh trường học. Những người làm công tác này sẽ có kế hoạch hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và có quy đổi số tiết theo quy định. Nếu được đồng ý, Phòng TCCB sẽ nghiên cứu luôn cách chuyển đổi để áp dụng chung cho tất cả các trường, tránh mỗi trường làm mỗi kiểu.
“Cách làm này nếu thực hiện được sẽ góp phần giải tỏa khó khăn cho nhà trường. Hơn nữa, đây sẽ là điều lệ giúp nhà trường phân công GV cùng tham gia làm giám thị vì vai trò GV không chỉ giảng dạy mà còn phải làm nhiệm vụ khác”, ông Long cho biết.
Về vấn đề này, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP đề nghị Phòng TCCB mạnh dạn tham mưu, nếu vận dụng được thì cứ làm.
Ông Sơn cho rằng, hiện TP đang thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội (về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM). Đây được xem là chỗ dựa cơ chế để ngành GD TP thực hiện các kiến nghị. Nếu cứ ngồi chờ sự hướng dẫn thì rất khó để tháo gỡ khó khăn.
Cũng theo ông Sơn, tại các hội nghị Thành ủy, Sở GD-ĐT TP đã nêu lên những khó khăn trong GD hiện nay, trong đó có các vị trí, chức danh giám thị, tham vấn tâm lý học đường… Ghi nhận các ý kiến của Sở GD-ĐT, lãnh đạo TP khẳng định, ngành GD cứ mạnh dạn làm. Đây được xem là chỗ dựa để ngành GD phải làm.
|
Xây dựng phần mềm quản lý GV đi công tác nước ngoài Ông Nguyễn Huỳnh Long – Trưởng phòng TCCB, Sở GD-ĐT TP.HCM – thông tin, Phòng TCCB đang phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng phần mềm quản lý GV đi công tác tại nước ngoài. Trước đây để được đi công tác nước ngoài, GV phải gửi hồ sơ qua công an thẩm tra, kết luận; nhưng khi phần mềm hoàn tất thì không còn bước này nữa, thay vào đó GV sẽ có một mã nhập vào phần mềm, gửi hồ sơ về sở để được cấp phép trực tuyến. Cấp phép trực tuyến sẽ nhanh hơn, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn phải theo đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt yêu cầu cao về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cử cán bộ hay GV đi nước ngoài. Theo ông Long, thông qua phối hợp với các tổ chức GD, nhà trường có điều kiện giao lưu, tham quan học tập tại nước ngoài. Tuy nhiên, qua báo cáo của nhiều trường học thì việc cấp phép có vấn đề. Đã xảy ra trường hợp hiệu trưởng nhà trường thực hiện không đúng thẩm quyền khi ký quyết định cho GV đi công tác nước ngoài. Và có trường hợp, cùng một công ty mời cán bộ, GV đi nước ngoài giao lưu, học tập cùng thời gian, địa điểm nhưng các hồ sơ xin phép khai báo chưa chính xác. |
Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến đề cập đến hạn chế trong công tác tuyển dụng GV hiện nay, nhất là ở phòng GD-ĐT. Tựu trường từ ngày 15-8 nhưng đến thời điểm hiện tại một số phòng GD-ĐT vẫn chưa thực hiện tuyển dụng GV hoặc tuyển dụng chưa đủ.
Ông Long cho rằng, các phòng GD-ĐT cần xem lại cách làm; cần học tập kinh nghiệm ở đơn vị làm tốt để vận dụng nhằm tránh tình trạng năm học mới đã bắt đầu nhưng vẫn thiếu GV.
Đối với việc phân cấp tuyển dụng, trước mắt chỉ thực hiện tại 2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong. Ông Sơn cho rằng, không nên làm nhanh, ồ ạt. Trong quá trình làm phải có giám sát chặt chẽ, có hội nghị trao đổi, bàn bạc một cách nghiêm túc và rút kinh nghiệm, từ đó mới có thể mở rộng phạm vi phân cấp.
Minh Phương

Bình luận (0)