Tòa soạnThư đi – tin lại

Sẽ “tháo chạy” những ngày cuối

Tạp Chí Giáo Dục

Phải sau hôm nay, ngày 10-8, lượng thí sinh (TS) đến rút hồ sơ và nộp hồ sơ mới tăng lên. Đó là dự đoán của các trường ĐH khu vực phía Bắc về tình hình tuyển sinh nguyện vọng (NV) 1 năm nay. Tình trạng này ngược hoàn toàn với các trường khu vực phía Nam.

Hồ sơ vẫn chưa đủ chỉ tiêu

Ông Nguyễn Phong Điền – Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội – cho biết mấy ngày qua, lượng TS đến rút hồ sơ không nhiều. Tổng số hồ sơ đã rút ra chỉ vài chục TS. Lý giải nguyên nhân, ông Điền cho rằng vì đến ngày 7-8, trường mời thu được khoảng 6.000 hồ sơ, bằng đúng chỉ tiêu vào trường. Chính vì vậy, TS vẫn còn trong ngưỡng an toàn nên số lượng TS đến rút chưa có. Nhưng những ngày tới, ông Điền dự báo, khi ngưỡng an toàn bị vượt quá thì số lượng TS đến rút sẽ tăng lên. Ông cũng cho hay, những ngày tới, số lượng hồ sơ đổ về trường cũng sẽ đông lên nhiều hơn những ngày vừa qua.

Còn tại ĐH Thủy lợi, ông Trịnh Minh Thụ – Phó hiệu trưởng nhà trường – cho hay, số lượng TS đến rút hồ sơ cũng rất ít. Trường mới thu được khoảng 1.300 hồ sơ. Trong khi đó, chỉ tiêu vào trường là trên 2.800 ở khu vực phía Bắc. Chính vì vậy, cơ hội vẫn dành cho tất cả những TS đã nộp vào trường.

Còn đại diện ĐH Ngoại thương cho biết, ở khu vực phía Nam, trường nhận được 1.300 hồ sơ trong khi chỉ tiêu là 900. Do đó, số lượng TS đến nộp hồ sơ có dấu hiệu chững lại. Dải điểm chủ yếu từ 24-29 điểm.

Còn tại khu vực phía Bắc, mới chỉ có 10 TS xin rút hồ sơ, trong đó chủ yếu là các TS thuộc diện tuyển thẳng. Còn lại vì số lượng hồ sơ nộp chưa bằng với chỉ tiêu nên các TS vẫn còn yên tâm.

Sẽ “tháo chạy” những ngày cuối

Liên quan đến thủ tục rút hồ sơ, ông Điền cho biết, vì số lượng hồ sơ lớn do đó, để rút được hồ sơ, từ lúc nộp phiếu đến lúc lấy được hồ sơ phải sau 24 tiếng.

“Trường hoàn toàn tạo điều kiện cho TS rút hồ sơ. Nhưng cũng mất thời gian để tìm hồ sơ nên TS phải đợi”, ông Điền chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trịnh Minh Thụ cho rằng vì mỗi TS có một mã số được trường cấp khi nộp hồ sơ. Do đó, nếu TS đến nộp và rút không quá đông thì trường có thể trả ngay hồ sơ cho TS được. Ông Thụ cũng cho rằng, TS chưa rút hồ sơ ra những ngày này mà phải những ngày gần cuối. Tuy nhiên, trường hoàn toàn tạo điều kiện thuận lợi nhất để TS có thể rút được hồ sơ ra đi nộp trường khác.

Bà Lê Thị Thu Trang – Phó trưởng phòng Đào tạo, ĐH Sư phạm Hà Nội – cho biết, trường đã nhận được hơn 2.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển trên tổng số khoảng 2.800 chỉ tiêu. Mỗi ngày chỉ có khoảng mươi TS rút hồ sơ vì lý do điểm thấp, hoặc chuyển sang ngành khác trong cùng trường và việc rút hồ sơ của TS được giải quyết nhanh chóng trong mấy phút. Tương tự, tại các trường ĐH Bách khoa, Học viện Ngân hàng, ĐH Xây dựng… cũng rất ít TS rút hồ sơ. Bà Đỗ Thị Kim Hảo – Phó giám đốc Học viện Ngân hàng – cho hay, mặc dù tuần qua mới có 2 TS rút hồ sơ nhưng chủ trương của Ban lãnh đạo học viện là tạo điều kiện tối đa cho TS bằng cách chuẩn bị bộ phận chuyên trách việc rút hồ sơ của TS; đánh số thứ tự hồ sơ nộp vào 50 bản một tập để TS rút hồ sơ được nhanh nhất vào lúc cao điểm. Học viện đã nhận được 1.300 hồ sơ trên tổng số 3.600 chỉ tiêu ĐH và CĐ.

Thiên Lam

Bình luận (0)