Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Singapore: Học thêm qua mạng

Tạp Chí Giáo Dục

Website của Trường dạy kèm trực tuyến Flotuition ở Singapore

Ở Singapore, hiện nay học sinh nào muốn học thêm sẽ không phải mất thời giờ đến các lớp luyện ôn. Thay vào đó họ chỉ cần lên mạng.
Qua công nghệ hội thảo từ xa bằng video, học sinh Singapore bây giờ có thể tương tác với các bạn học và giáo viên trong môi trường lớp học trực tuyến. Jason Wong, người sáng lập Trung tâm dạy kèm trực tuyến Flotuition cho biết: “Lợi ích chính cho học sinh là giúp các em tiết kiệm thời gian đi lại và thoải mái tiến hành việc học ngay tại nhà mình”.
Năm nay 33 tuổi, Jason Wong tốt nghiệp Học viện Sư phạm quốc gia Singapore và đã có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy. Anh lập ra Flotuition từ cuối năm 2007. Theo anh, đây là trung tâm dạy kèm trực tuyến đầu tiên của Singapore.
Nền tảng công nghệ cho mô hình dạy kèm trực tuyến của Flotuition là sử dụng video truyền trực tuyến qua webcam mọi bài giảng của giáo viên đến từng học sinh. Cũng giống như lớp học thực, học sinh mà ngủ gục trong giờ học thêm trực tuyến này thầy giáo đều biết hết!
Các học sinh liên lạc qua micrô hay “chat” bằng bàn phím với các tiện ích cung cấp sẵn. Có cả một bảng đen “ảo” để các giáo viên ghi chú và học sinh có thể theo dõi trực tiếp. Wong nói: “Rất giống một lớp học thật, chỉ có điều là học qua mạng mà thôi”. Đồng thời, các bài tập về nhà làm thêm cũng được gửi tới học sinh qua email.
Để học thêm qua mạng với Flotuition, học sinh chỉ cần có một webcam, phương tiện có sẵn trong hầu hết các kiểu laptop và netbook ngày nay. Micrô cũng hữu dụng nhưng không nhất thiết phải có. Nhưng với phần mềm webcam dạy học thì phức tạp hơn. Trường Flotuition phải cử người đến tận nhà cài đặt cho phù hợp với các loại máy tính khác nhau.
Nhiều lợi ích
Ngoài việc tiện lợi, các phụ huynh Singapore thấy việc học thêm qua mạng còn có nhiều lợi ích khác. Đa số phụ huynh đều muốn con em mình học ở nhà hơn là đến lớp học thêm buổi tối – nhất là khi giờ học chính khóa tại trường thường kết thúc rất muộn vào cuối giờ chiều.
Bà Grace Ong là một phụ huynh như thế. Theo bà, an toàn là lý do chính để bà chọn Trường Flotuition cho cô con gái Vernonica học thêm. Vernonica đang học trung học phổ thông. Bà Ong nói: “Chúng tôi sống trong một khu yên tĩnh. Không cho con gái về muộn vào các tối trong tuần thì an toàn hơn. Còn những ngày cuối tuần là thời gian dành cho gia đình”.
Với các giáo viên, dạy kèm trực tuyến cũng hữu ích. Đây là mô hình hoàn hảo, lý tưởng đối với Cindy Phua, một trong bảy giáo viên của Flotuition – nhất là khi cô có con nhỏ. Khi có con, cô Phua đã nghỉ dạy ở trường để chuyển sang dạy qua mạng. Cô nói: “Tôi thích cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Tôi tiết kiệm được nhiều thời gian nhờ không phải đi lại từ nhà đến trường”.
Khi dạy trực tuyến, cô dễ dàng tận dụng nhiều nguồn tư liệu âm thanh, hình ảnh và cả video trên internet để giúp học sinh hiểu bài dễ dàng hơn. Cô nói: “Internet giúp cho việc học tập thêm phần hứng thú”.
Giáo viên quyết định thành công
Trường Flotuition thu học phí không rẻ: khoảng 120 USD/ tháng (cấp 2) và 140 USD/tháng (cấp 3) với bốn buổi học mỗi tuần, mỗi buổi 1 giờ 30 phút. Các môn học bao gồm tiếng Anh và toán. Trường này hiện có hơn 40 học sinh theo học.
Học phí ở Trường “ảo” Flotuition không rẻ hơn các trung tâm dạy thêm “thật”. Nhưng theo Wong, dù trường ảo không tốn tiền thuê mặt bằng nhưng chất lượng giáo viên xứng đáng với mức học phí đó. Ngoài ra, quy mô lớp học thêm trực tuyến rất nhỏ, mỗi lớp chỉ từ ba đến bảy học sinh, nên việc học có kết quả cao hơn.
Điều thú vị là Trường “ảo” Flotuition có thể sẽ liên kết với một trường “thật” để phát triển dịch vụ dạy kèm. Wong tin rằng kế hoạch này sẽ mở rộng đầu vào vì không phải phụ huynh nào cũng thích cho con học thêm qua mạng. Wong tin rằng mô hình kết hợp này sẽ làm mọi người hài lòng khi vừa tiến hành giảng dạy trong môi trường lớp học thực vừa dạy trực tuyến qua webcam.
(Theo The Straits Times)
Yên Nhạn

Bình luận (0)