- 1 Sinh viên 9+ chọn học ngành gì để bắt kịp thị trường tuyển dụng
Không chỉ là một lựa chọn thay thế cho lớp 10 công lập, chương trình 9+ đang trở thành “con đường ngắn nhất” giúp học sinh sau THCS tiếp cận các ngành nghề có thu nhập cao, được đào tạo theo chuẩn thực hành hiện đại và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường lao động.
1. Góc nhìn mới: Học nghề sớm, làm chủ tương lai từ tuổi 15
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, năm 2024 có hơn 120.000 học sinh tốt nghiệp THCS lựa chọn mô hình học nghề kết hợp học văn hóa (9+), tăng gần 40% so với năm trước. Lý do chính không nằm ở “trượt lớp 10”, mà đến từ sự thay đổi tư duy: học sinh và phụ huynh hiện nay ưu tiên lộ trình thực tế, học ra có việc làm – hơn là chỉ học để thi.

Anh Nguyễn Anh Tú – Đại diện doanh nghiệp chuyên về tuyển dụng chia sẻ:
“Những ngành nghề có thu nhập cao đang thiếu trầm trọng nhân lực, nếu các em học sinh chọn học nghề từ sớm sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn về thời gian và kỹ năng so với các bạn cùng lứa tuổi”.
2. Danh sách các ngành hot tại hệ 9+ Trường Cao đẳng Việt Mỹ
Tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ, chương trình 9+ hiện đào tạo hơn các ngành nghề mũi nhọn, trong đó nổi bật là:
• Công nghệ thông tin (CNTT): Ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay, theo VietnamWorks, mỗi năm thị trường lao động cần hơn 50.000 kỹ sư CNTT, trong khi cung không đủ cầu. CNTT giờ đây không chỉ là một nghề, mà là tư duy nền tảng, là kỹ năng sinh tồn thiết yếu trong mọi lĩnh vực kinh doanh
• Thiết kế đồ họa: Tỷ lệ tăng trưởng ngành sáng tạo tại Việt Nam hiện đạt hơn 11% mỗi năm, kéo theo nhu cầu tuyển dụng cao trong các doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo, startup. Sinh viên được thực hành thiết kế thương hiệu, làm portfolio, tham gia các cuộc thi thực tế.
• Quản trị khách sạn – nhà hàng: Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, Việt Nam thiếu ít nhất 40.000 nhân sự chất lượng cao trong ngành dịch vụ du lịch, đặc biệt sau đại dịch ngành du lịch đang dần lấy lại sự phát triển ổn định. Chính vì vậy, với lợi thế được học thực hành từ sớm, sinh viên 9+ hoàn toàn có nhiều cơ hội làm việc trong ngành này.

3. Học sớm – Ra trường sớm – Đi làm sớm
Lộ trình hệ 9+ tại Cao đẳng Việt Mỹ cho phép học sinh sau hơn 3 năm 4 tháng đã tốt nghiệp với bằng cao đẳng, đồng thời có bằng THPT chính quy và bằng trung cấp. Đây là lợi thế lớn khi các bạn:
• Có thể đi làm từ năm 19 tuổi – sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
• Tích lũy 1–2 năm kinh nghiệm thực tế trước khi học liên thông hoặc học chuyển đổi văn bằng tại các nước Đức, Nhật, Úc, Hàn Quốc.
• Có cơ hội du học nghề tại Đức, Nhật, Úc với chi phí thấp, nhờ có kỹ năng thực hành sớm.
4. Câu chuyện thành công – Minh chứng sống động
Em Trần Gia Khang – cựu sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng Việt Mỹ, chia sẻ:
“Em không thi vào lớp 10 mà chọn 9+ vì thích học nghề. Giờ em đang làm Designer chính thức tại một công ty startup với mức lương hơn 10 triệu sau 3 năm học. Lúc bạn bè em vẫn ôn thi đại học, em đã có việc làm ổn định, em rất tự hào về hành trình học tập của mình tại Cao đẳng Việt Mỹ”.
Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp tại trường hiện đạt hơn 92%, trong đó 75% làm đúng ngành nghề đã học. Đây là kết quả của mô hình “doanh nghiệp đồng hành”, nơi sinh viên được thực hành với dự án thực tế và tham gia kỳ kiến tập – thực tập ngay từ năm nhất.

5. Đăng ký dễ dàng – Ưu tiên học bạ THCS
Phụ huynh và học sinh có thể xét tuyển trực tiếp bằng học bạ THCS, không cần điểm thi lớp 10. Những hồ sơ đăng ký sớm sẽ được ưu tiên nhận học bổng giảm học phí lên đến 5 triệu đồng học kỳ đầu tiên.
Với nền tảng kiến thức văn hóa và chuyên môn vững chắc, cùng khả năng giao tiếp ngoại ngữ được rèn luyện từ năm 15 tuổi, sinh viên học cao đẳng văn hóa phổ thông 9+ hoàn toàn có khả năng vươn ra thị trường lao động quốc tế nhanh chóng, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu thực thụ!
Bình luận (0)